Giải quyết các vấn đề phức tạp mới, không để phát sinh 'điểm nóng'

Phải tăng cường công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo gắn với sàng lọc cán bộ cho nhiệm kỳ mới; nắm chắc tình hình liên quan đến chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, kịp thời tham mưu, đề xuất phòng ngừa, giải quyết các vấn đề phức tạp mới, không để phát sinh 'điểm nóng'…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận buổi làm việc với Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội . (Ảnh:TH)

Đó là nhấn mạnh của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khi làm việc với Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội và các cơ quan nội chính của thành phố vào ngày 14/4.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thế Toàn cho biết: Thời gian qua, Ban Nội chính đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nội chính của thành phố, chủ động tham mưu cho Thành ủy Hà Nội lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn thành phố.

Nổi bật là đã đảm bảo, duy trì và giữ vững ổn định an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước diễn ra trên địa bàn Thủ đô…

Ban Nội chính Thành ủy đã phối hợp, đề xuất đưa 15 vụ việc, vụ án vào diện Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung chỉ đạo giải quyết; đã theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết 36 vụ việc, vụ án kinh tế, tham nhũng và các vụ án, vụ việc khác nghiêm trọng, phức tạp được dư luận quan tâm. Trong năm 2019 và quý I-2020, có 13 vụ việc, vụ án đã được giải quyết xong. Ban đang tiếp tục theo dõi, đôn đốc giải quyết 23 vụ việc, vụ án còn lại.

Đáng chú ý, thời gian qua, Ban Nội chính đã chủ động tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội nắm tình hình tại một số điểm nóng như: Đảm bảo an ninh trật tự tại xã Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội); người dân xã Thanh Lâm và xã Tam Đồng, huyện Mê Linh (Hà Nội) tập trung tại khu vực dự án "Công viên tưởng niệm Thiên đường Thanh Tước"; khiếu kiện tập trung đông người liên quan đến Khu Liên hiệp Xử lý chất thải Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội)…

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh giá cao Ban Nội chính Thành ủy và các cơ quan khối nội chính thành phố về kết quả công tác năm 2019 và từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Ban Nội chính Thành ủy đã phát huy vai trò trung tâm tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan khối nội chính; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng tạo môi trường bình yên để Hà Nội phát huy vai trò, vị thế của Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cũng lưu ý về một số tồn tại trên địa bàn thành phố như: Tình trạng khiếu kiện tập trung đông người; tham nhũng vặt diễn biến phức tạp; án hành chính còn tồn đọng nhiều; việc thu hồi tài sản ở một số vụ việc, vụ án còn chưa được giải quyết triệt để... Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chỉ đạo, cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, ý thức của Ban Nội chính Thành ủy và các cơ quan khối nội chính về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác nội chính; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng gắn với xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị; bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cho Thủ đô phát triển. Tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong phòng, chống tham nhũng; tăng cường công tác điều tra, xét xử các vụ án; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân…

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị cùng với nhiệm vụ hàng đầu là phòng, chống dịch COVID-19 thì việc thực hiện các nhiệm vụ công tác khác vẫn diễn ra bình thường. Thậm chí cán bộ, công chức cần làm việc tích cực hơn nữa để giảm thiểu tác động do dịch gây ra, cùng với đó là khôi phục sản xuất, lấy lại đà tăng trưởng, đảm bảo đời sống dân sinh. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật đến nhân dân, cán bộ, đảng viên.

Nhận định sau đại dịch COVID-19, tới đây các tranh chấp pháp lý sẽ rất phức tạp như: Giải quyết các vướng mắc về hợp đồng lao động, thuê mặt bằng..., cùng với đó là tình hình an ninh nông thôn dự báo có nhiều chuyển biến phức tạp, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cơ quan nội chính của thành phố cần chủ động nắm bắt, phân tích tình hình, sớm có phương án giải quyết các vụ việc phức tạp. Đây cũng là thời điểm kinh tế gặp nhiều khó khăn, tình hình tệ nạn và tội phạm diễn biến phức tạp, vì vậy Thành ủy nhất trí với đề xuất của Công an thành phố Hà Nội về việc sớm mở đợt cao điểm về đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn…

Đồng thời tăng cường công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo gắn với sàng lọc cán bộ cho nhiệm kỳ mới; nắm chắc tình hình liên quan đến chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, kịp thời tham mưu, đề xuất phòng ngừa, giải quyết các vấn đề phức tạp mới, không để phát sinh “điểm nóng”…/.

Thu Hà

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/giai-quyet-cac-van-de-phuc-tap-moi-khong-de-phat-sinh-diem-nong-552795.html