Giải Quần vợt Mỹ mở rộng lần đầu tiên không có khán giả vào sân

Một số tên tuổi huyền thoại như Serena Williams, Novak Djokovic và những ngôi sao đang lên như Coco Gauff và Stefanos Tsitsipas sẽ vẫn thi đấu tại giải năm nay mặc dù sẽ không có người hâm mộ.

Trận đấu giữa Roberto Bautista Agut (phải) và Novak Djokovic tại giải

Trận đấu giữa Roberto Bautista Agut (phải) và Novak Djokovic tại giải

Giải Quần vợt Mỹ mở rộng (The US Open) 2020 không có khán giả đầu tiên trong lịch sử chính thức khai mạc vào tối 31/8 (giờ địa phương) tại thành phố New York.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, một số tên tuổi huyền thoại như Serena Williams, Novak Djokovic và những ngôi sao đang lên như Coco Gauff và Stefanos Tsitsipas sẽ vẫn thi đấu tại giải năm nay mặc dù sẽ không có người hâm mộ nào được phép vào Trung tâm Quần vợt quốc gia Mỹ Billie Jean King tại quận Queens.

Từ giữa tháng Sáu, sau khi New York đã vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất của đại dịch COVID-19, ban tổ chức quyết định vẫn tổ chức Giải Quần vợt Mỹ mở rộng dù vẫn còn tâm lý lo ngại không biết giải đấu có thu hút được các tay vợt tên tuổi hàng đầu tham dự hay không.

Tuy nhiên, sau khi tổ chức thành công giải đấu khởi động Western & Southern mở rộng ngay tại Trung tâm Billie Jean King năm nay, các nhà tổ chức quyết tâm sẽ vẫn tổ chức Giải Mỹ Mở rộng.

Giải Quần vợt Mỹ mở rộng năm nay có một số điều chỉnh để phù hợp với các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, trong đó hầu hết các sân đấu sẽ chỉ sử dụng công nghệ Mắt Diều Hâu để bắt lỗi chứ không có các trọng tài biên.

Các cô bé, cậu bé nhặt bóng được tuyển chọn phải đủ tuổi bỏ phiếu; các tay vợt thi đấu sẽ không có người đứng đưa khăn cho lau mồ hôi sau mỗi hiệp giao bóng như truyền thống giải từ trước tới nay.

Ban tổ chức cho biết các tay vợt tham dự giải đều phải cách ly ở các khách sạn và dinh thự riêng biệt gần trung tâm thi đấu và được xét nghiệm virus SARS-CoV-2 thường xuyên.

Ngay trong ngày 30/8 đã có một tay vợt có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, nhưng ban tổ chức từ chối tiết lộ danh tính.

Một điều đáng tiếc cho Giải Quần vợt Mỹ mở rộng năm nay là hai tay vợt huyền thoại Rafael Nadal và Roger Federer đều không tham dự. Chính vì vậy, cơ hội nâng cup thuộc về tay vợt tài năng Novak Djokovic hiện đang duy trì chuỗi bất bại với 23 trận thắng từ đầu năm tới nay.

Ngày 29/8 vừa qua, anh đã giành chức Vô địch Giải Western & Southern mở rộng sau khi đánh bại tay vợt người Canada Milos Raonic sau 3 séc đấu.

Giải Quần vợt Mỹ mở rộng năm nay cũng sẽ là cơ hội để nữ hoàng quần vợt Serena Williams có được chức vô địch đơn nữ Grand Slam lần thứ 24.

Năm ngoái, cô đã để tuột mất danh hiệu này vào tay tay vợt trẻ người Canada Bianca Andreescu. Tuy nhiên, nhà vô địch Giải Mỹ mở rộng 2018 Naomi Osaka cũng sẽ thi đấu cho nên thách thức với Serena Williams vẫn còn đó vì bởi Serena đã từng thất bại trước Naomi Osaka hồi năm 2018.

Các trận đấu của giải năm nay sẽ được truyền trực tiếp trên ESPN và các nhà tổ chức hy vọng hàng triệu người hâm mộ trên thế giới sẽ vẫn theo dõi qua màn hình giải đấu này, một trong bốn giải Grand Slam lớn nhất thế giới được tổ chức thường niên. Giải diễn ra từ 31/8-13/9./.

Hải Vân (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/giai-quan-vot-my-mo-rong-lan-dau-tien-khong-co-khan-gia-vao-san/660558.vnp