Giải quần vợt Mỹ mở rộng 2020 vắng dần các tên tuổi lớn vì COVID-19

Giải quần vợt Grand Slam Mỹ mở rộng 2020 tiếp tục thiếu đi một tên tuổi lớn khi tay vợt cựu số 4 thế giới người Nhật Bản Kei Nishikori có kết quả xét nghiệm dương tính lần thứ 2 với vi rút SARS-CoV-2.

"Nói không" với giải đấu lớn tại Mỹ

Tay vợt 30 tuổi từng là á quân của Mỹ mở rộng năm 2014 đã buộc phải rút khỏi giải Western & Southern mở rộng sau khi có kết quả dương tính lần 1 với vi rút SARS-CoV-2 hồi cuối tuần trước.

Nishikori sẽ có kết quả xét nghiệm COVID-19 lần 3 vào đầu tuần sau. Ảnh: Reuters

Nishikori sẽ có kết quả xét nghiệm COVID-19 lần 3 vào đầu tuần sau. Ảnh: Reuters

Với việc có kết quả dương tính lần thứ 2, kế hoạch tham dự Mỹ mở rộng diễn ra vào cuối tháng 8 của tay vợt này kể như đã chấm dứt.

Chia sẻ trên mạng xã hội, Nishikori cho biết: "Tôi chỉ muốn cập nhật rõ hơn thông tin hiện thời về sức khỏe của mình. Tôi đã được làm xét nghiệm SARS-CoV-2 thêm một lần nữa và vẫn có kết quả dương tính. Tôi không có nhiều biểu hiện bệnh và hiện được cách ly triệt để tại Florida. Đầu tuần sau tôi sẽ được tiến hành xét nghiệm lần thứ ba."

Nishikori tới Mỹ và ở tại học viện quần vợt IMG tại Florida để chuẩn bị tham dự Mỹ mở rộng. Đây là giải đấu mà anh thi đấu khá thành công với các lần vào bán kết năm 2016 và 2018, giành ngôi á quân sau trận thua Marin Cilic ở chung kết năm 2014.

Mỹ mở rộng sẽ khởi tranh kể từ ngày 31/8 tới đây. Như vậy, đến lúc này Mỹ mở rộng thiếu khá nhiều ngôi sao. Do lo sợ dịch bệnh hoặc lấy lý do còn chấn thương, nhiều tay vợt hàng đầu đã quyết định không đến Mỹ. Các tay vợt nam có đương kim vô địch nội dung đơn nam Rafael Nadal và tay vợt kỳ cựu Roger Federer. Phía nữ, tay vợt đương kim vô địch Bianca Andreescu, tay vợt số 1 thế giới Ash Barty hay tay vợt số 2 thế giới Simona Halep đều tuyên bố rút lui không tới New York.

Ngoài vấn đề lo ngại dịch bệnh, các tay vợt đến từ châu Âu cũng buộc phải lựa chọn giữa Mỹ mở rộng và Pháp mở rộng. Hai giải đấu gần như gối lên nhau sau khi lịch thi đấu Grand Slam trên mặt sân đất nện được ấn định lại. Cụ thể, chỉ một tuần sau chung kết giải Mỹ mở rộng kết thúc (ngày 14/9) sẽ là lúc diễn ra vòng đấu loại của Pháp mở rộng. Và lịch thi đấu chính thức của Pháp mở rộng sẽ bắt đầu từ ngày 27/9. Trong khi đó, nhiều nước châu Âu quy định người đến từ Mỹ phải tiến hành tự cách ly 2 tuần.

Những cái tên sẵn sàng thi đấu

Trong số những cái tên vẫn để ngỏ khả năng thi đấu có tay vợt đang nỗ lực tìm kiếm cơ hội giành Grand Slam thứ 24 Serena Williams. Cô khẳng định đang miệt mài rèn luyện thể lực cho giải đấu lớn.

Với việc tay vợt đương kim vô địch Bianca Andreescu và tay vợt số 1 thế giới Ash Barty không tham dự giải đấu, Serena Williams tràn đầy cơ hội giành Grand Slam thứ 24 trong sự nghiệp. Ảnh: AP

Novak Djokovic cũng là một trong số các tay vợt cho rằng việc tổ chức thành công Mỹ mở rộng sẽ tạo ra nhiều việc làm, nhiều cơ hội thi đấu cho các tay vợt và cơ hội được cầm vợt giữa bối cảnh dịch bệnh. Anh khẳng định mình rất hạnh phúc được xác nhận có tham dự Mỹ mở rộng.

"Đây không phải là quyết định dễ dàng và thực sự thử thách cả bản thân tôi cũng như các tay vợt khác. Tuy thế, sự tôn trọng cuộc đấu khiến tôi cảm thấy hào hứng khi được tham gia." - Djokovic chia sẻ.

Trở lại sau chấn thương kéo dài, Andy Murray có thể tham dự Mỹ mở rộng bằng tấm vé đặc cách. Tay vợt người Anh từng là cựu vô địch giải cũng đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 sau khi đến Mỹ. Anh khẳng định sẵn sàng thi đấu nếu các giải pháp đưa ra đảm bảo sự an toàn cho mọi người.

Cũng quyết định tham dự là Daniil Medvedev. Anh sẽ thi đấu giải tiền Mỹ mở rộng là Western and Southern mở rộng. Những cái tên quen thuộc khác như Stefanos Tsitsipas, David Goffin, Matteo Berrettini và Dominic Thiem.

Với các tay vợt nữ, phần lớn trong Top 10 tay vợt nữ hàng đầu hiện nay không tham gia giải. Ngoại trừ Serena Williams đã xác nhận tham dự, những cái tên khác cũng đang lưỡng lự có Karolina Pliskova, Sofia Kenin và Naomi Osaka.

Những cái tên quen thuộc khác cũng nhiều khả năng tham dự là Petra Kvitova và tay vợt trẻ Coco Gauff.

Các giải Grand Slam vẫn là những sự kiện quần vợt cuốn hút nhất trong năm. Việc thiếu đi nhiều ngôi sao đã được dự đoán từ trước do những ảnh hưởng của giai đoạn dịch bệnh COVID-19. Tuy vậy, một giải Grand Slam được tổ chức thành công sẽ truyền cảm hứng và là kinh nghiệm quý báu cho các sự kiện tiếp sau của quần vợt thế giới.

Minh Tuệ/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/tennis/giai-quan-vot-my-mo-rong-2020-vang-dan-cac-ten-tuoi-lon-vi-covid19-20200823054603730.htm