Giải phủi sẽ trở thành 'sân tập' cho trọng tài Việt Nam?

Ban tổ chức Giải bóng đá Hạng Nhất - Cúp Vietfootball 2018 hy vọng giải đấu của mình có thể trở thành một điểm tập dượt cho các trọng tài Việt Nam trước khi vào sân chơi V.League.

Trọng tài vẫn đang là vấn đề nhức nhối của bóng đá Việt Nam với hàng loạt sai phạm thời gian qua. Bởi thế, vấn đề trọng tài cũng là câu chuyện được các đội bóng đặc biệt quan tâm trong buổi lễ ra mắt và bốc thăm, xếp lịch thi đấu Giải bóng đá Hạng Nhất - Cúp Vietfootball 2018 (HPL-S3) diễn ra sáng 5/6.

Chia sẻ với báo giới, giám sát trận đấu đồng thời là giảng viên trọng tài, cố vấn của HPL Đoàn Phú Tấn cho rằng bắt trọng tài ở các giải “phủi” khó không kém gì bắt trọng tài tại các giải chuyên nghiệp sân 11. Bởi sân “phủi” nhỏ nhưng số tình huống xử lý, hành động của VĐV rất nhiều. Trọng tài chuyên nghiệp nếu không cẩn thận hoàn toàn có thể trở thành “trò cười” trên các sân “phủi”.

Giám sát Đoàn Phú Tân đang là ứng cử viên cho vị trí Trưởng ban trọng tài khóa mới. Ảnh: Hải Đăng.

Ông Tấn cho rằng VFF và Vietfootball - tổ chức hiện đã là một thành viên Liên đoàn, có thể liên kết để đưa nhiều trọng tài trẻ xuống bắt tại hệ thống HPL, qua đó, nâng cao trình độ của họ và tạo một cơ hội tập dượt quan trọng trước thềm V.League.

Ý tưởng của giám sát kỳ cựu này nhận được sự ủng hộ lớn từ giới “phủi”. Mùa giải HPL-S3 2018 cũng thu hút nhiều tên tuổi chuyên nghiệp về tham dự. Cái tên nổi bật nhất trong số này là cựu trung vệ tuyển Việt Nam Vũ Như Thành - người sẽ thi đấu trong màu áo Từ Sơn.

HPL-S3 sẽ khai mạc hôm 16/6 và kết thúc ngày 26/8 trên SVĐ Đại học Sư phạm Hà Nội. 12 đội bóng sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm. Hai đội vô địch và Á quân sẽ giành quyền lên Giải bóng đá Ngoại hạng 2018 (HPL-S6). Hai đội đứng cuối sẽ xuống chơi ở hạng đấu phía dưới của giải.

Đội vô địch HPL-S3 sẽ nhận Cúp, huy chương, bảng danh vị và 30 triệu đồng tiền thưởng. Tiền thưởng cho đội hạng nhì và hạng ba sẽ lần lượt là 20 triệu đồng và 10 triệu đồng.

Các giải thưởng cá nhân cho Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất, Cầu thủ hay nhất, Thủ môn hay nhất, Tổ trọng tài hay nhất và Giải phong cách nhận 5 triệu đồng/mỗi giải.

Thanh Hà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/giai-phui-se-tro-thanh-san-tap-cho-trong-tai-viet-nam-post848770.html