'Giải phóng Thủ đô – Mốc son lịch sử' qua sách, báo

Chào mừng kỷ niệm 64 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2018), sáng 4/10, Thư viện Hà Nội tổ chức trưng bày sách báo với chủ đề: 'Giải phóng Thủ đô – Mốc son lịch sử'.

Triển lãm với gần 500 cuốn sách, bài báo được chọn lọc từ cuốn tài liệu của Thư viện Hà Nội, giới thiệu những nét nổi bật về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta nói chung và nhân dân Hà Nội nói riêng; về Thủ đô Hà Nội từ sau ngày giải phóng và trong công cuộc đổi mới, phát triển.

Nội dung trưng bày gồm 4 chủ đề chính: Đường lối của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minht rong kháng chiến chống Pháp; Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam; Hà Nội – Ngày giải phóng; Hà Nội – đổi mới và phát triển.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Văn Hà, Giám đốc Thư viện Hà Nội đã ôn lại ngày 10/10/1954 lịch sử, ngày đánh dấu thắng lợi huy hoàng của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp xâm lược và quá trình phát triển của Thủ đô Hà Nội sau ngày giải phóng.

“Đây là dịp để chúng ta ôn lại những chặng đường kịch sử vẻ vang của Thủ đô anh hùng – Thành phố vì hòa bình, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu quê hương đất nước đối với mỗi người dân Việt Nam và đặc biệt là thế hệ trẻ Hà Nội hôm nay. Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa quan trọng góp phần khơi dậy và phát triển văn hóa đọc cộng đồng, khẳng định vai trò của sách báo và thư viện trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô” – ông Trần Văn Hà cho biết.

Các đại biểu cắt băng khai mạc

Tới tham quan trưng bày, ông Lê Trung Định (78 tuổi, Lê Trọng Tấn, Hà Nội) vẫn nhớ như in cảm giác hào hứng của những ngày tháng 10/1954. Khi đó ông là một trong những thanh, thiếu nhi đón bộ đội về Thủ đô tiếp quản. Xem lại những sách báo, tư liệu tại đây, những ký ức xưa trong ông sống lại với tàu điện leng keng, những căn nhà cổ... Dù có đôi chút tiếc nuối Hà Nội xưa nhưng ông không khỏi vui mừng khi thấy Thủ đô ngày càng phát triển, đàng hoàng to đẹp hơn.

Theo ông Định, triển lãm này vô cùng quý giá, không chỉ để những người có tuổi như ông ôn lại ký ức mà còn để thế hệ sau được biết đến những giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc ta.

Được biết Thư viện Hà Nội đang diễn ra trưng bày sách về Giải phóng Thủ đô, từ sáng sớm, Nguyễn Doãn Phương Nam, sinh viên trường HĐ Nội vụ Hà Nội đã cùng với các thành viên CLB Hội sách Nội vụ đến tham quan và tìm hiểu thêm về mốc son lịch sử 10/10/1954 của Hà Nội.

“Thế nhưng sự phong phú của trưng bày đã giúp em có cơ hội tìm hiểu được nhiều hơn về những chặng đường lịch sử của Thủ đô, nơi em đang sinh sống và học tập. Em thấy rất hào hứng với chương trình” – Phương Nam cho biết.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Chương trình:

Ông Lê Trung Định đến Thư viện hà Nội từ sáng sớm và "mải mê" với những cuốn sách về quá trình phát triển của Thủ đô

Ông Bùi Minh Trí, giảng viên trường ĐH Bách khoa Hà Nội và các em học sinh trường Trưng Vương tại triển lãm

Nhiều em học sinh hứng thú với báo chí xưa

Đông đảo bạn đọc tham quan Trưng bày

Hạnh Nguyên

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/giai-phong-thu-do-moc-son-lich-su-qua-sach-bao-d2056231.html