Giải phóng nguồn lực trong dân

Đã có nhiều ý kiến vận động khai thác tối đa nguồn tài chính trong dân, vàng đang chôn trong chân giường phải đưa vào vận hành trong kinh doanh, như máu phải chảy, máu tụ sẽ sinh ra tai biến.

Ai cũng hiểu về điều đó, nhưng để dân ủng hộ, đưa vàng bạc ra tham gia thị trường thì các cơ quan quản lý có làm được điều đó không, có giải phóng được sức dân không?

Bộ Công Thương đưa ra thông tin, 12 dự án thua lỗ đã có dấu hiệu khởi sắc, trong đó có dự án đi vào hoạt động ổn định và vận hành trở lại sau thời gian dừng sản xuất đã đảm bảo duy trì việc làm và đời sống cho hàng nghìn lao động, góp phần ổn định chính trị - xã hội tại địa phương, đồng thời tạo tiền đề quan trọng cho việc thực hiện xử lý dứt điểm và có hiệu quả các dự án trong thời gian tới theo kế hoạch và lộ trình đề ra. Phấn đấu đến năm 2020 cơ bản hoàn thành việc xử lý 12 dự án thua lỗ này.

Hai năm nữa xử lý được hậu quả của 12 dự án bê bết là quá tốt, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh phải chịu trách nhiệm, nói phải làm.

Thiết nghĩ, chiến lược cổ phần hóa, cho tư nhân tham gia tất cả các doanh nghiệp nhà nước do Bộ Công Thương quản lý, để hiện thực hóa Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Những doanh nghiệp thua lỗ và đang hồi phục của Bộ Công Thương cần mời gọi tư nhân tham gia. Biết đâu, sẽ có những bộ óc kinh doanh thông minh, chuyển bại thành thắng. Tư nhân linh hoạt, không làm theo tư duy nhiệm kỳ để tranh thủ kiếm chác, không con cha cháu ông bổ nhiệm các chức danh để hưởng lộc. Tư nhân sẽ cứu được những sai lầm của doanh nghiệp nhà nước. Tiền túi bỏ ra, ai mà không xót, không cần Nhà nước dạy dỗ cách giữ tiền và kiếm tiền.

Dư luận thừa nhận Bộ Công Thương tiên phong trong việc tinh giản bộ máy, và xóa bỏ gần 700 điều kiện kinh doanh để tạo tự do kinh doanh cho xã hội. Tuy nhiên, thế giới chuyển biến như vũ bão, công nghệ thay đổi từng ngày, chúng ta đang lóp ngóp trong vũng bùn thủ công là không xong. Cho nên, Bộ Công Thương đang dẫn dắt thương mại, sản xuất, hãy kiến tạo một con đường đột phá thông minh, hiệu quả, để thoát ra khỏi những tù đọng hiện nay. Không nên chỉ thỏa mãn với những lời ca tụng bãi bỏ gần 700 điều kiện kinh doanh, vì đó là chuyện đã qua.

Dư luận đang chờ đợi sự đổi thay mới hơn.

LÊ THANH PHONG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/giai-phong-nguon-luc-trong-dan-617813.ldo