Giải pháp xóa tan vấn đề nhạy cảm của cô dâu trước ngày cưới

Hơi thở nặng mùi, ngày cưới trùng vào kỳ kinh nguyệt... là những điều mà cô dâu muốn biết cách xử lý nhưng ngại hỏi.

Ảnh: Unsplash.

1. Đi vệ sinh

Mới đây, một cô dâu đã "gây bão mạng" với mẹo đi vệ sinh khi mặc váy cưới . Cô đã khoét túi rỗng và nhét váy vào túi khi đi vệ sinh. Nếu bạn trót quên chuẩn bị chiếc túi thần kỳ này thì bạn sẽ cần tới sự hỗ trợ của các nàng phù dâu. Một số cô dâu khuyên bạn nên ngồi ngược lại so với mọi khi để tà váy không bị lấm bẩn.

2. Ngày cưới trùng vào kỳ kinh nguyệt

Đây là một sự bất tiện mà không một cô dâu nào muốn đối mặt vào ngày cưới. Nếu đoán trước được chu kỳ kinh nguyệt, bạn nên tới gặp bác sĩ để được tư vấn và uống thuốc trì hoãn kinh nguyệt. Nếu như không thể tránh được kỳ kinh, bạn nên chuẩn bị sẵn cốc nguyệt san, tampon thay cho băng vệ sinh truyền thống vì chúng có sức chứa lớn hơn. Hãy chắc chắn rằng bạn thay tampon thường xuyên để đảm bảo sức khỏe.

3. Đổ mồ hôi quá nhiều

Bạn có thể trò chuyện với bác sĩ để ngăn ngừa tình trạng này và nên sắp xếp lịch hẹn càng sớm càng tốt. Quần áo thoáng mát, ít tầng lớp và hạn chế các chất liệu nilon, sợi tổng hợp là lựa chọn tốt hơn cả.

4. Sợ chồng chê vì không quan hệ trong đêm tân hôn

Thực tế cho thấy nhiều cặp đã không quan hệ tình dục trong đêm tân hôn vì họ quá say hoặc quá mệt mỏi. Bạn nên dành thời gian trò chuyện với chồng về vấn đề này trước đám cưới. Mặt khác, các bạn còn rất nhiều thời gian dành cho nửa kia trong cả cuộc đời. Những cuộc yêu của vợ chồng mới cưới có thể rời đến vào buổi sáng hôm sau hoặc tuần trăng mật.

5. Nhiều lông tay

Dù thế nào đi chăng nữa, bạn đừng nên cạo chúng đi. Bạn có thể tìm đến một địa chỉ spa uy tín trước khi mua váy để hỏi họ có loại sáp triệt lông nào cho da nhạy cảm hay không. Sau đó, thử loại sáp/gel đó lên một vùng da nhỏ ở cánh tay. Nếu cánh tay không có phản ứng gì thì bạn có thể dùng. Nếu không, bạn có thể mặc các loại váy có tay lửng.

6. Hơi thở bốc mùi

Trước tiên, bạn hãy xếp lịch với nha sĩ để chăm sóc răng miệng. Các mảng bám dư thừa hoặc cao răng có thể làm cho hơi thở nặng mùi. Bên cạnh đó, vào ngày cưới bạn vẫn nên uống đủ nước, vì nước sẽ khiến hơi thở thơm tho hơn. Đồng thời, bạn có thể uống trà bạc hà. Đừng nên nhai kẹo cao su vì có thể hình ảnh kém duyên này sẽ lọt vào bộ hình đám cưới và khiến khách mời cho rằng bạn bất lịch sự.

Theo Hằng Trần (ngoisao.net)

Nguồn Phụ nữ: https://phunu.nld.com.vn/tam-su/giai-phap-xoa-tan-van-de-nhay-cam-cua-co-dau-truoc-ngay-cuoi-20180704200026597.htm