Giải pháp tăng gia hiệu quả trong mùa khô

Là đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và cơ động bảo vệ các mục tiêu trọng yếu trên địa bàn trung tâm vùng Tây Nguyên, những năm qua, Trung đoàn 584 (Bộ CHQS tỉnh Đắc Lắc) có nhiều nỗ lực nhằm bảo đảm hậu cần, nhất là thời điểm mùa khô. Chính việc bảo đảm tốt hậu cần tại chỗ, chăm lo đời sống bộ đội góp phần quan trọng để trung đoàn đạt thành tích cao trong huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy và rèn luyện kỷ luật. Nhiều năm đạt đơn vị huấn luyện thể lực giỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới.

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Dương Quốc Bảo, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 584 cho biết: "Với đặc điểm các đơn vị trực thuộc đóng quân phân tán, xa trung đoàn bộ, tuy có quỹ đất dồi dào nhưng do thiếu nguồn nước tưới nên công tác tăng gia sản xuất (TGSX), bảo đảm hậu cần tại chỗ của đơn vị gặp khó khăn vào 6 tháng mùa khô. Trong khi đó cao điểm mùa khô lại chính là thời điểm đơn vị đón nhận và ra quân huấn luyện chiến sĩ mới. Vì vậy, làm thế nào để bảo đảm cung ứng nguồn thực phẩm tại chỗ, nhất là rau xanh cho bộ đội luôn là bài toán khó đối với cấp ủy, chỉ huy đơn vị".

 Bộ đội Tiểu đoàn 303 (Trung đoàn 584) chăm sóc rau xanh.

Bộ đội Tiểu đoàn 303 (Trung đoàn 584) chăm sóc rau xanh.

Trong bối cảnh chung của vùng Tây Nguyên, nhiều năm liền hạn hán thường xảy ra vào mùa khô và diễn biến ngày càng phức tạp, mực nước ngầm sụt giảm nhanh. Thời điểm tháng 3 và tháng 4 hằng năm, hầu hết các ao, hồ nuôi thả cá và tích nước phục vụ tăng gia của Trung đoàn 584 bị cạn kiệt. Hệ thống giếng khoan, giếng đào của đơn vị cũng sụt giảm nguồn nước, khiến bộ đội không đủ nước sinh hoạt, phải nhờ sự hỗ trợ, hoặc mua nước của bà con trên địa bàn. Vì vậy, để có nước tăng gia, bộ đội phải xây dựng hệ thống thu gom nước thải từ nước sinh hoạt, sau đó để lắng trong các bể chứa. Việc tưới rau trong những tháng mùa khô cũng phải tính toán phù hợp và thực hiện vào thời điểm tối muộn, vì nếu tưới sớm quá, khi mặt đất còn hơi nóng, hiệu quả không cao. Bên cạnh đó, để hạn chế nắng hạn cho vườn tăng gia, trung đoàn đầu tư xây dựng hệ thống giàn vườn có lưới che.

Đại úy Dương Đình Quý, Chủ nhiệm Hậu cần Trung đoàn 584 cho biết: "Những năm gần đây, cấp ủy, chỉ huy trung đoàn tập trung lãnh đạo đổi mới công tác bảo đảm hậu cần tại chỗ, từ quy hoạch hệ thống vườn, ao, chuồng đến phương thức canh tác và thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo mùa vụ. Đối với vật nuôi, trong bối cảnh dịch bệnh xảy ra thường xuyên đối với đàn gia súc, gia cầm, đơn vị tập trung phát triển đàn heo lai heo rừng và phát triển giống heo bản địa, có khả năng kháng bệnh cao, cho sản lượng tốt; đẩy mạnh nuôi vịt, gà lấy trứng và nuôi thả cá. Đối với vườn rau xanh, thời điểm mùa mưa tăng gia thuận lợi hơn thì chú trọng trồng các loại rau chất lượng cao và cây lấy măng, củ, quả, để có thể dự trữ cho những tháng cao điểm mùa khô. Từ năm 2017 đến nay, tận dụng quỹ đất hiện có, trung đoàn quy hoạch vườn cây bóng mát, vườn cây ăn quả, vừa có thêm nguồn thực phẩm sạch tại chỗ, vừa tạo cảnh quan môi trường. Qua phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, Trung đoàn 584 đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, như: Đại đội 6 (Tiểu đoàn 303); Đại úy Y Lịch Byă, Phó đại đội trưởng Đại đội 6 và Trung sĩ Y Tai Niê, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 6, Trung đội 5, Đại đội 6...

Tính đến nay, Trung đoàn 584 quy hoạch hệ thống vườn rau có diện tích 3,5ha; vườn cây ăn quả rộng 2ha, 8 ao thả cá, diện tích 2,3ha; phát triển đàn gia cầm 1.350 con, đàn heo hơn 100 con, đàn đại gia súc hơn 60 con. Riêng năm 2019, đơn vị đầu tư kinh phí đào thêm hồ thả cá và chi 80 triệu đồng mua cá giống về nuôi thả, dự kiến đàn cá sẽ cho thu hoạch vào đầu năm 2020. Ngoài ra, vườn tăng gia của đơn vị còn được trồng xen đậu, ngô, chuối để lấy thức ăn phục vụ chăn nuôi gia súc, gia cầm trong những tháng mùa khô. Theo tính toán, với kết quả tăng gia hiện nay, trong mùa khô đơn vị có thể tự bảo đảm được 75% rau xanh. Hằng năm, nguồn thu từ TGSX của đơn vị cho lãi hơn 800 triệu đồng, vượt chỉ tiêu đề ra. Toàn trung đoàn duy trì tỷ lệ quân số khỏe đạt 99%.

Năm 2019 này, với sự quan tâm của tỉnh Đắc Lắc, mà trực tiếp là Bộ CHQS tỉnh Đắc Lắc, Trung đoàn 584 đang được đầu tư máy bơm, đường dẫn nước dài 8km và hệ thống xử lý nước sạch, đưa nước từ sông Serepok về đơn vị, bảo đảm nước cho bộ đội sinh hoạt và TGSX. Từ năm 2020, khi chủ động được nguồn nước, cùng với những đổi mới trong công tác tăng gia, Trung đoàn 584 đề ra mục tiêu phấn đấu mỗi năm thu lãi khoảng 2 tỷ đồng từ mô hình vườn, ao, chuồng và bảo đảm đủ 100% nhu cầu rau xanh phục vụ đời sống bộ đội.

Bài và ảnh: BÌNH ĐỊNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/giai-phap-tang-gia-hieu-qua-trong-mua-kho-598807