Giải pháp phòng vệ thương mại cho doanh nghiệp Việt Nam

Để lẩn tránh phòng vệ thương mại, hàng hóa Trung Quốc đã mượn đường sang Việt Nam để tận dụng ưu đãi thuế quan vào thị trường Mỹ.

Từ năm 2016 đến nay, đã có nhiều nhà nhập khẩu đồ gỗ của Mỹ đến Việt Nam tìm nguồn cung, nhu cầu này càng tăng cao khi chiến tranh thương mại Mỹ - Trung diễn ra. Bên cạnh các doanh nghiệp Trung Quốc tìm cách dịch chuyển nhà máy vào Việt Nam, còn có một số doanh nghiệp trong nước có biểu hiện nhập khẩu hàng Trung Quốc rồi xuất khẩu sang Mỹ với xuất xứ Việt Nam.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Hành vi trốn thuế trên không chỉ ảnh hưởng đến doanh nghiệp mà còn làm ảnh hưởng đến tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam. Để ngăn chặn hành vi mượn đường vào Việt Nam tận dụng ưu đãi về thuế, Bộ Công Thương đã triển các giải pháp tăng cường công tác quản lý Nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ. Biện pháp này nhằm bảo vệ hàng hóa trong nước không bị thiệt hại.

Theo Bộ Công Thương, nếu không cẩn thận, chỉ vài doanh nghiệp hưởng lợi nhưng nhiều ngành nghề và tất cả doanh nghiệp khác sẽ bị các quốc gia xuất khẩu áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, hạn chế nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam như đối với ngành thép, nhôm…

Theo Diệu Thư - Xuân Hoa/VTV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doanh-nghiep/giai-phap-phong-ve-thuong-mai-cho-doanh-nghiep-viet-nam/20190908093124823