Giải pháp nào nhằm hạn chế tình trạng trốn trại của học viên cai nghiện?

Hàng trăm học viên cai nghiện trốn trại, đã và đang gây ra sự hoảng loạn, sợ hãi cho cộng đồng. Đâu là giải pháp?

Điều trị cai nghiện ma túy là lĩnh vực đặc thù phức tạp

Hàng trăm học viên cai nghiện hành hung cán bộ rồi bỏ trốn, gây hoang mang cho dư luận cũng như những người thực thi nhiệm vụ.

Đây không phải là lần đầu tiên, các học viên cai nghiện có hành vi đập phá, hành hung cán bộ rồi trốn trại. Mới đây, hơn 200 học viên cai nghiện (Tại Trung tâm cai nghiện xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) cũng có hành vi tương tự, đập phá, hành hung cán bộ rồi bỏ trốn.

Cảnh hò hét, cầm gạch đá khiêu khích lực lượng chức năng, chặn xe gây ùn tắc giao thông của học viên cai nghiện khiến nhiều người hoảng loạn và lo sợ.

Chưa hết, trên đường đi nhiều học viên hò hét cầm gạch đá khiêu khích lực lượng chức năng, người dân quanh khu vực hoảng loạn nhanh chóng đóng cửa nhà không dám ra ngoài.

Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ, sử dụng chó nghiệp vụ và nhiều phương tiện để truy bắt nhóm học viên bỏ trốn, để ổn định trật tự.

Ông Nguyễn Hữu Thắng, Phó giám đốc cơ sở cai nghiện tỉnh Bắc Giang.

Để tìm hiểu nguyên nhân sâu xa cũng như việc phòng ngừa, PV Phapluatplus.vn đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Nguyễn Hữu Thắng, Phó Giám đốc cơ sở cai nghiện tỉnh Bắc Giang.

Ông Thắng cho hay: "Về tâm sinh lý, người nghiên có sự biến đổi về nhân cách do sự lệ thuộc vào ma túy về mặt tâm thần hoặc về mặt cơ thể hoặc bị lệ thuộc cả hai.

Chúng ta phải hiểu rằng, người nghiện là một căn bệnh xã hội và họ cần phải được chữa bệnh. Do đó, rất cần sự chung tay của toàn xã hội để chữa điều trị, ngăn ngừa loại bệnh này.

Người cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy có tính khí thay đổi thất thường, buồn chán, cáu kỉnh, thiếu tự tin, hay cô đơn, bi quan,… Thấy cuộc đời đen tối, dễ kích động đánh nhau hoặc dọa tự sát.

Ban đầu họ sẵn sàng phối hợp với cán bộ để tham gia điều trị, sau họ lại thay đổi ý kiến, uể oải, không tự chủ được bản thân.

Nhất là những người từng sử dụng ma túy đá - loại ma túy gây ảo giác, rối loạn sức khỏe tâm thần, hoang tưởng nên dễ bị kích động mạnh.

Cũng xin nói thẳng, việc xảy ra tình trạng trốn trại của học viên cai nghiện bên cạnh tâm lý của người nghiện còn yếu tố khác đó là; tình trạng quá tải, cơ sở vật chất xuống cấp trầm trọng, trang thiết bị thiếu, cũ kỹ, lạc hậu.

Cán bộ của cơ sở còn thiếu, phần lớn chưa được đào tạo và thiếu các kỹ năng tư vấn về pháp lý và tâm lý, đặc biệt là nghiệp vụ điều trị rối loạn tâm thần do sử dụng ma túy đá, ma túy tổng hợp.

Bên cạnh đó chế độ đãi ngộ với cán bộ làm công tác cai nghiện tuy đã được quan tâm nhưng chưa tương xứng với tính chất công việc. Vì cai nghiện ma túy là lĩnh vực đặc thù, phức tạp, sức ép công việc, căng thẳng.

Nhà nước, chính quyền các địa phương cần quan tâm hơn nữa đến chế độ đãi ngộ đối với cán bộ làm công tác cai nghiện.

Học viên quá tải là áp lực lớn đối với cán bộ

Học viên cai nghiện tại Trung tâm cai nghiện huyện Châu Thành, Tiền Giang. (Ảnh nguồn Internet)

Được biết Trung tâm cai nghiện này có trên 600 học viên đang được cai nghiện và dạy nghề để tái hòa nhập cộng đồng. Hiện cơ quan chức năng của tỉnh Tiền Giang đang chốt chặn trên nhiều tuyến đường để truy bắt số học viên còn lại đồng thời vận động gia đình đưa học viên trở lại trung tâm...

Theo đó, ngày 11/8, ông Phạm Minh Trí, Giám đốc Sở LĐTB&XH Tiền Giang cho biết, đến 16h cùng ngày cơ quan chức năng đã đưa gần 200 học viên cai nghiện trở lại Trung tâm cai nghiện do sở này quản lý trên địa bàn xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Hiện tại cơ quan chức năng đang tiếp tục truy tìm và vận động gia đình đưa hàng chục học viên còn lại trở về trung tâm.

Trước đó vào sáng cùng ngày có khoảng 10 học viên ở trung tâm cai nghiện gây gổ và xô xát với nhân viên cấp dưỡng làm 1 nhân viên cấp dưỡng bị thương, sau đó nhóm này kích động các học viên còn lại đập phá cửa Trung tâm trốn thoát ra ngoài.

Ly Ly

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/giai-phap-nao-nham-han-che-tinh-trang-tron-trai-cua-hoc-vien-cai-nghien-d75383.html