Bị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, Bệnh nhân Nguyễn Anh Tuấn hiện đang điều trị tại Trung Tâm y tế huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên không khỏi lo lắng vì gần một tuần nay ông phải bỏ ra hơn 3 triệu đồng để mua thuốc và vật dụng điều trị giãn phế quản, mặc dù ông thuộc diện được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và những loại thuốc ông dùng đều nằm trong danh mục bảo hiểm chi trả.
Không chỉ thiếu thuốc mà nhiều loại vật tư đơn giản như; Bơm kim tiêm, dây truyền dịch, bông gạc, bệnh nhân cũng phải bỏ tiền túi mua ngoài.
Liên quan đến nội dung này, mới đây tại phiên họp toàn thể UBXH với Bộ Y tế, thành viên thường trực của Ủy xã hội cũng đề nghị Bộ Y tế có những giải pháp để đảm bảo quyền lợi cho người bệnh khi đến các cơ sở y tế diều trị.
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, từ đầu năm 2023 đến nay, Bộ Y tế đã cho phép gần hơn 10 nghìn loại thuốc đủ điều kiện được gia hạn duy trì hiệu lực lưu hành đến hết năm 2024. Tuy nhiên, để đảm bảo kế hoạch dự trữ mua sắm vật tư, thuốc, nhất là các loại thuốc hiếm, Bộ cũng đang đề xuất trình Chính phủ về phương thức thanh toán ngân sách.
Tiến Dũng - Minh Công