Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo

Những năm gần đây, các trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) trên địa bàn tỉnh đã không ngừng tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên, sinh viên được tiếp cận với công tác nghiên cứu khoa học (NCKH). Qua đó góp phần đáp ứng công tác đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo tại các trường ĐH, CĐ trong thời đại công nghiệp 4.0.

Nhóm tác giả Trường ĐH Hạ Long (ngoài cùng bên trái, thứ 3 bên phải sang, ngoài cùng bên phải) đoạt giải khuyến khích tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ VII.

Nhóm tác giả Trường ĐH Hạ Long (ngoài cùng bên trái, thứ 3 bên phải sang, ngoài cùng bên phải) đoạt giải khuyến khích tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ VII.

Ngay từ khi mới thành lập, Trường ĐH Hạ Long đã chú trọng đến công tác NCKH trong cán bộ quản lý, giảng viên, sinh viên. Theo lãnh đạo nhà trường, mỗi năm, Trường Đại học Hạ Long dành tối thiểu 5% kinh phí chi hoạt động hằng năm cho hoạt động khoa học công nghệ. Cũng chính nhờ đó mà nhà trường đã nhận được nhiều thành tích đáng ghi nhận ở hoạt động này.

Gần đây nhất, tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ VII, Trường đã có 3 đề tài đoạt giải khuyến khích

được ban giám khảo đánh giá khá cao. Trong 3 đề tài đó, có đề tài khá ấn tượng là "Thiết kế và xây dựng tài liệu hướng dẫn chế biến món ngon từ sản phẩm thương hiệu Quảng Ninh sử dụng phần mềm sublime text".

Cô giáo Mạc Thị Mận, Phó Trưởng bộ môn Chế biến món ăn, Khoa Du lịch, Trường ĐH Hạ Long, một trong số các tác giả đề tài chia sẻ: Hiện nay, trong nước cũng có một số tài liệu tham khảo về cách chế biến các món ăn trong và ngoài nước, với nhiều cách thức chế biến món ăn được biên soạn hay dịch từ sách và các tài liệu nước ngoài. Tuy nhiên, các món ăn được viết thành sách, cẩm nang, tài liệu chỉ trình bày những món ăn thông dụng phổ biến và chưa có một cuốn sách hay tài liệu nào viết về các cách chế biến món ngon từ sản phẩm thương hiệu Quảng Ninh.

Theo đó, bộ giáo trình điện tử của nhóm tác giả Trường ĐH Hạ Long là một tổ hợp nhiều chương trình có đủ lời dẫn và hình ảnh sinh động, trực quan như: Phim, hình ảnh đồ họa, hình ảnh động...

Theo cô giáo Mạc Thị Mận, thông tin trong tài liệu hướng dẫn chế biến món ngon từ sản phẩm thương hiệu Quảng Ninh được trình bày cùng lúc theo nhiều cách khác nhau từ trọng tâm đến đơn giản, chi tiết, thuận lợi cho người học tra cứu và tìm kiếm thông tin một cách nhanh nhất. Giáo trình cho phép tiếp cận thông tin của tài liệu thuận lợi, nhanh chóng, dễ dàng liên kết giữa các trang với nhau.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 13 trường ĐH, CĐ, trung cấp chuyên nghiệp; trong đó có 3 trường ĐH là: Hạ Long, Công nghiệp Quảng Ninh, Ngoại thương cơ sở Quảng Ninh. Không chỉ Trường ĐH Hạ Long, nhiều trường ĐH, CĐ khác trong tỉnh cũng rất chú trọng đến công tác NCKH.

Trường Đại học Ngoại thương cơ sở Quảng Ninh đang chủ trì 4 nhiệm vụ khoa học của tỉnh. Cán bộ, giảng viên tại cơ sở cũng đã thực hiện nhiều đề tài NCKH, góp phần xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh, tham gia vào nhiều dự án cộng đồng ở một số huyện, thị trong tỉnh, như: Xây dựng các làng nghề, làng du lịch sinh thái và một số hoạt động khởi nghiệp.

Giờ thực hành nghề công nghiệp ô tô của thầy, trò Trường Cao đẳng Việt - Hàn. Ảnh: Ngô Dịu

Để nâng cao chất lượng công tác NCKH, hầu hết các trường ĐH, CĐ trong tỉnh chú trọng thực hiện các giải pháp như: Tăng cường nhận thức, nâng cao năng lực nghiên cứu cho giảng viên, sinh viên; hợp tác nghiên cứu và chuyển giao KHCN; đẩy mạnh liên kết quốc tế trong NCKH, thu hút nghiên cứu sinh nước ngoài; tổ chức hội thảo, tọa đàm về NCKH...

Ông Hoàng Hùng Thắng, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh, cho hay: Những năm gần đây, Trường rất quan tâm đến công tác NCKH. Năm học 2019-2020, nhà trường có gần 20 đề tài NCKH cấp trường của giảng viên được đăng ký mới. Công tác NCKH được thực hiện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, đổi mới phương pháp dạy và học, từ đó hút sinh viên theo học tại trường.

Theo đánh giá của Sở GD&ĐT, trong những năm học gần đây, số lượng đề tài NCKH cấp bộ, cấp tỉnh, cấp trường năm học sau tăng so với năm học trước. Chỉ tính riêng năm học 2018-2019, khối các trường ĐH, CĐ có trên 20 bài NCKH đăng trên tạp chí quốc tế, tăng gấp đôi so với năm học trước; trên 50 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

Việc đẩy mạnh NCKH đang là giải pháp hữu hiệu để các trường ĐH, CĐ trong tỉnh nâng cao chất lượng đào tạo, từ đó, gắn lý thuyết với thực tiễn.

Lan Anh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/khoa-hoc-cong-nghe/202003/giai-phap-nang-cao-chat-luong-dao-tao-2474076/