Giải pháp dùng AI để tìm chỗ trọ giành giải nhất cuộc thi Business Ideas 2018

10 giải pháp, ý tưởng kinh doanh hay của các bạn sinh viên trong khu vực miền Nam đã tranh tài tại vòng chung kết cuộc thi Ý tưởng kinh doanh - Business Ideas 2018.

Giải nhất của cuộc thi thuộc về nhóm tác giả Phạm Hồng Hơn, Trần Ngọc Minh Thư, Phạm Thị Thúy Kiều (ĐH Bách Khoa TP.HCM và ĐH Kinh tế TP.HCM) - Ảnh: Kim Ngân

Giải nhất của cuộc thi thuộc về nhóm tác giả Phạm Hồng Hơn, Trần Ngọc Minh Thư, Phạm Thị Thúy Kiều (ĐH Bách Khoa TP.HCM và ĐH Kinh tế TP.HCM) - Ảnh: Kim Ngân

Sáng 26.5 tại Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) đã diễn ra vòng thi chung kết, trao giải của cuộc thi Ý tưởng kinh doanh - Business Ideas 2018. 10 giải pháp tranh tài tại vòng chung kết lần này đến từ các trường đại học trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận như Đại học Bách khoa TP.HCM (thuộc ĐHQG TP.HCM), Đại học Ngoại thương TP.HCM, Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Cần Thơ, Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), Đại học Giao thông vận tải TP.HCM, Đại học Lao động - Xã hội, Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), Đại học Công nghệ thông tin (thuộc ĐHQG TP.HCM), Đại học Tài chính – Marketing TP.HCM.

Các đề tài, ý tưởng dự thi năm nay được Ban giám khảo đánh giá cao về mặt chất lượng cũng như nhận được nhiều sự quan tâm, khẳng định đầu tư từ các doanh nghiệp trên địa bàn.

“Qua gần hai tháng phát động, Ban tổ chức cuộc thi Business Ideas 2018 đã nhận được 67 đề tài, ý tưởng dự thi thuộc các lĩnh vực công nghệ, thương mại điện tử, du lịch, dịch vụ, kinh doanh, sản phẩm… đến từ 13 trường đại học khu vực phía nam. Tại vòng bán kết, nhiều đề tài của các bạn sinh viên cũng đã nhận được lời đề nghị đầu tư từ các doanh nhân, chứng tỏ được chất lượng và sự hấp dẫn của cuộc thi", ông Đỗ Quốc Anh - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị UEF, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi phát biểu tại vòng chung kết cuộc thi.

"Các đề tài dự thi năm nay đa dạng và được chuẩn bị kỹ nên có chất lượng cao. Hy vọng những năm tiếp theo cuộc thi sẽ tiếp tục được mở rộng để thu hút thêm nhiều ý tưởng hay, từ đó ra đời các mô hình kinh doanh mới tạo ra các doanh nghiệp khởi nghiệp mới", ông Chu Bá Long, Phó trưởng phòng Quản lý công nghệ và thị trường công nghệ, Sở KH-CN TP.HCM, đồng thời là thành viên ban giám khảo cuộc thi nhận xét.

Được sự chú lớn nhất là hai đề tài "Easy Location” và “Chế phẩm từ cây mật sâm” vì sự thú vị cũng như tính ứng dụng cao.

Đề tài "Chế phẩm từ cây mật sâm" của tác giả Nguyễn Hữu Cảnh (ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM) nhận được giải nhì của cuộc thi.

Đề tài "Easy Location" là giải pháp dùng kỹ thuật Voice Control (nhập giọng nói) và AI (thông minh nhân tạo) nâng cao kết quả tìm kiếm trong lĩnh vực thuê bất động sản. Mục đích nhằm nâng cao kết quả tìm kiếm lên trên 80% khi so sánh với tìm kiếm bằng từ khóa (chỉ khoảng 25% và rất phức tạp). Trong khi đó, tác giả của đề tài "Chế phẩm từ cây mật sâm" lại muốn tạo ra sản phẩm thức uống, mứt khô (từ trái mật sâm hay trứng cá), và trà (từ lá cây trứng cá). Theo tác giả, cây mật sâm (hay trứng cá) có giá trị to lớn gồm phòng chống bệnh ung thư, gout, tim mạch, nhồi máu cơ tim, giảm đau, tăng đề kháng...

Từ tính mới mẻ, cũng như dự báo khả năng thành công cao nên tại vòng chung kết cuộc thi Ý tưởng kinh doanh - Business Ideas 2018 nhiều doanh nghiệp đã ngỏ lời đầu tư cho đề tài “Chế phẩm từ cây mật sâm” của thí sinh Nguyễn Hữu Cảnh, sinh viên Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF).

Với chất lượng thí sinh cao, Ban giám khảo đã rất khó khăn trong việc chấm giải vì sự chênh lệch hơn thua giữa các thí sinh, nhóm thí sinh tham gia không đáng kể. Dựa trên kết quả đánh giá của Ban giám khảo, Ban tổ chức Business Ideas 2018 đã trao giải cho 5 đề tài xuất sắc nhất của cuộc thi gồm:

- Giải nhất trị giá 30 triệu đồng cho đề tài "Easy location" của nhóm tác giả Phạm Hồng Hơn, Trần Ngọc Minh Thư, Phạm Thị Thúy Kiều (ĐH Bách khoa TP.HCM và ĐH Kinh tế TP.HCM).

- Giải nhì trị giá 20 triệu đồng cho đề tài "Chế phẩm từ cây mật sâm" của tác giả Nguyễn Hữu Cảnh (ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM).

- Giải ba trị giá 10 triệu đồng cho đề tài “GOGO: Môi giới dịch vụ, cơ sở lưu trú du lịch” của nhóm tác giả Thái Phụng Tiến, Phan Ngọc Hải, Võ Công Lộc (ĐH Giao thông vận tải TP.HCM).

- Hai giải tư, mỗi giải 5 triệu đồng cho đề tài “App vận chuyển hàng hóa S-Fast” của nhóm tác giả từ ĐH Tài chính - Marketing TP.HCM và đề tài “Dự án kinh doanh thiết bị điện tử học tiếng Anh dùng trong nhà trường” của tác giả Nguyễn Thị Nghiêm (ĐH Cần Thơ).

Kim Ngân

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/kinh-te-c-67/khoi-nghiep-c-160/giai-phap-dung-ai-de-tim-cho-tro-gianh-giai-nhat-cuoc-thi-business-ideas-2018-88987.html