Giải pháp để Việt Nam đạt mục tiêu quốc gia không khói thuốc

Ông Brett Taylor - Đại diện Philip Morris International (PMI) tại Việt Nam – chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương về một số giải pháp để Việt Nam từng bước đạt đến mục tiêu quốc gia không khói thuốc.

Cùng hành động, hướng đến một thế giới không khói thuốc lá Hướng đến một tương lai bền vững, không khói thuốc Sản phẩm giảm thiểu rủi ro cho người hút thuốc lá được cấp phép tại Mỹ

Ông có lời khuyên nào cho người Việt Nam hút thuốc muốn chuyển sang sản phẩm thay thế tốt hơn không? Và cả lời khuyên cho người hút thuốc thụ động?

- Điều tốt nhất mà bất kỳ người hút thuốc ở Việt Nam hoặc trên toàn thế giới có thể làm là bỏ thuốc lá và nicotine hoàn toàn. Tuy nhiên, vẫn có một tỷ lệ lớn người hút thuốc trưởng thành sẽ tiếp tục hút thuốc. Vì vậy, sẽ khả thi nếu những người hút thuốc trưởng thành này có cơ hội chuyển sang các sản phẩm thay thế tốt hơn, thay vì tiếp tục hút thuốc lá.

Do đó, chúng tôi có niềm tin mạnh mẽ rằng, người hút thuốc Việt Nam có quyền tiếp cận hợp pháp với các sản phẩm không khói thuốc đã được chứng minh khoa học, giống như người hút thuốc ở nhiều quốc gia khác trên toàn cầu. Họ cũng xứng đáng có thông tin chính xác về các sản phẩm này để tự đưa ra lựa chọn cho riêng mình.

Để tránh ảnh hưởng của khói thuốc đối với người không hút thuốc, trước hết là trách nhiệm của người hút thuốc. Họ nên tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và chỉ hút thuốc ở những nơi được cho phép. Nếu có cơ hội người hút thuốc nên chuyển sang các sản phẩm thay thế không khói vốn là lựa chọn tốt hơn thuốc lá và được chứng minh là không có tác động tiêu cực đến chất lượng không khí trong phòng kín.

Còn người hút thuốc thụ động ư? Cách tốt nhất là tránh xa khói thuốc lá. Nếu có người thân hút thuốc hãy khuyên họ từ bỏ thuốc lá vì một môi trường sống trong sạch.

Theo ông, Chính phủ Việt Nam có thể hình thành các quy định pháp luật như thế nào cho những sản phẩm mới này trên thị trường?

Theo ông, Chính phủ Việt Nam có thể hình thành các quy định pháp luật như thế nào cho những sản phẩm mới này trên thị trường?

- Việt Nam là một trong những quốc gia đi đầu về chính sách phòng chống tác hại thuốc lá. Chúng tôi biết rằng, chính phủ Việt Nam rất quan tâm về vấn đề này. Việc thiết lập khung pháp lý phù hợp cho các sản phẩm như thuốc lá không khói là điều cần thiết. Họ nên làm như vậy khi tham khảo toàn bộ bằng chứng khoa học và các quy định pháp luật thực tiễn đang hiện hành từ các quốc gia khác để người hút thuốc Việt Nam có thể tiếp cận hợp pháp với các sản phẩm thay thế tốt hơn so với thuốc lá điếu thông thường.

Mặc dù chưa được thương mại hóa chính thức, tại Việt Nam đã có thị trường cho các sản phẩm thay thế thuốc lá. Ngày càng có nhiều người hút thuốc Việt Nam quyết định chuyển sang sản phẩm thay thế không khói và con số này tiếp tục gia tăng. Do đó, nhu cầu cấp thiết là thiết lập một khung pháp lý cho các sản phẩm thay thế ít tác hại hơn so với thuốc lá để bảo vệ người tiêu dùng, chính phủ và lợi ích của các nhà sản xuất.

Kinh nghiệm từ các quốc gia khác đã cho thấy, những sản phẩm này được quy định khác với thuốc lá điếu thông thường. Ở tất cả các quốc gia đã cho phép sản phẩm không khói thuốc, chính phủ hỗ trợ khung pháp lý, theo đó các sản phẩm không khói được kiểm soát tương ứng với các rủi ro cụ thể của chúng, cho phép người hút thuốc trưởng thành có quyền tiếp cận phù hợp với dòng sản phẩm này.

Các nhà lập pháp và viên chức y tế công cộng đóng vai trò rất quan trọng trong việc đưa những sản phẩm thay thế tốt và ít tác hại hơn ra thị trường càng sớm càng tốt và đảm bảo người hút thuốc được cung cấp những thông tin chính xác về lợi ích của các sản phẩm này.

Cụ thể, cảnh báo sức khỏe đối với các sản phẩm thuốc lá mới nên khác và phân biệt với cảnh báo sức khỏe áp dụng cho thuốc lá điếu thông thường và nên có khoảng cách giữa các mức thuế khác nhau và các loại thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các sản phẩm thuốc lá mới so với thuốc lá. Đây là cách tiếp cận phổ biến hiện được áp dụng bởi các quốc gia đã cho phép tiếp thị và bán các sản phẩm thuốc lá mới.

Ông có thể chia sẻ từ kinh nghiệm ở những nước khác cho đến nay, bằng chứng khoa học của dòng sản phẩm thay thế không khói thuốc là gì?

- Nhiều chuyên gia và cơ quan y tế trên thế giới, chẳng hạn như Đại học Y Hoàng gia Anh, Cơ quan Y tế Công cộng Anh và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã công nhận rằng các sản phẩm thay thế không khói thuốc là cơ hội mang tính cách mạng để giảm tác hại do hút thuốc lá điếu gây ra.

Cung cấp các sản phẩm thay thế ít tác hại hơn cho người hút thuốc là trọng tâm của nhiều công ty thuốc lá quốc tế. Thuốc lá hun nóng là một trong những dòng sản phẩm đó. Hiện tại, 47 quốc gia trên thế giới đã thừa nhận và hợp pháp hóa thuốc lá hun nóng và cho đến nay có hơn 10 triệu người dùng, trong đó 70% đã ngừng hút thuốc và hoàn toàn chuyển sang thuốc lá hun nóng.

Mới đây, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ công bố cho phép bán IQOS, sản phẩm thuốc lá hun nóng tiên tiến nhất của PMI. Trong thông báo, FDA tuyên bố “việc cho các phép sản phẩm này vào thị trường Hoa Kỳ là phù hợp để bảo vệ sức khỏe cộng đồng bởi vì, trong một số cân nhắc chủ yếu, các sản phẩm này sản sinh ra ít hơn hoặc mức độ thấp hơn các tạp chất độc hại so với thuốc lá điếu truyền thống”.

Tôi muốn nhấn mạnh rằng cách tốt nhất để “Unsmoke” là bỏ thuốc lá và nicotine hoàn toàn. Nhưng đối với người trưởng thành không bỏ được thuốc lá, điều tốt nhất là nên chuyển sang các sản phẩm thay thế tốt hơn.

Mậu Thìn (thực hiện)

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/giai-phap-de-viet-nam-dat-muc-tieu-quo-c-gia-khong-khoi-thuoc-120671.html