Giải pháp công nghệ giúp DN Việt tận dụng cơ hội của cách mạng công nghiệp 4.0

Điện toán đám mây, công nghệ chuyển đổi số, công nghệ số hóa, các ứng dụng trí tuệ nhân tạo... là những giải pháp được các chuyên gia giới thiệu, tư vấn nhằm giúp DN hoạt động hiệu quả hơn.

Ông Lê Phụng Thắng - Chủ tịch HANOIBA phát biểu khai mạc Hội thảo.

Sáng 11/4, Hội DN trẻ Hà Nội (HANOIBA) đã tổ chức Hội thảo "Cơ hội và thách thức của DN Việt Nam trước làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0".

Trong nội dung Hội thảo, các diễn giả, doanh nhân đã dành nhiều thời gian để trình bày, thảo luận về xu hướng ứng dụng CNTT của DN Việt Nam hiện nay trong các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, in ấn, giáo dục, sản xuất... Đi kèm với đó là các giải pháp về công nghệ như: Giải pháp điện toán đám mây, nền tảng công nghệ chuyển đổi số, hay công nghệ số hóa...
Chia sẻ tại đây, ông Nguyễn Xuân Hoàng - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Misa cho rằng, hiện công nghệ 4.0 đang là giai đoạn khởi đầu. Mặc dù nước ta có đến 95% DN sử dụng internet, nhưng 60% lại đang gặp khó khăn, hạn chế trong ứng dụng vào kinh doanh, số hóa, thiết kế, phân tích thành chuỗi giá trị. Các DN ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm ứng dụng được sử dụng một cách rời rạc.
Qua đó, ông Nguyễn Xuân Hoàng lưu ý các DN cần vận dụng, học hỏi kinh nghiệm của thế giới để dần chuyển đổi DN của mình theo kịp trình độ thế giới, nâng cao hiệu quả về chất lượng cũng như mang lại sản phẩm dịch vụ mới cho khách hàng.

Ban tổ chức tặng hoa các DN tham gia Hội thảo.

Câu hỏi nhiều DN tham dự chuyển tới các diễn giả, là làm thế nào để tận dụng được những cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0? Ngành nghề của DN mình sẽ áp dụng công nghệ mới ở những công đoạn, những lĩnh vực nào?...
Về vấn đề này, ông Nguyễn Khoa Bảo - Phó Chủ tịch HANOIBA nhận định, điều đầu tiên là cần nâng cao nhận thức của DN. Hiện, HANOIBA đã lập ban tư vấn nhằm giúp DN tận dụng được những lợi thế của cuộc cách mạng 4.0.
"Xuất phát từ thực tế các DN Việt Nam đang loay hoay hội nhập nền kinh tế công nghệ số, chúng tôi mong muốn ban tư vấn của HANOIBA sẽ góp phần giúp các DN nâng cao hiệu quả công việc và góp phần vào sự phát triển bền vững", ông Nguyễn Khoa Bảo thông tin thêm.

1 công nghệ tiên tiến được giới thiệu tại Hội thảo

Ông Lê Phụng Thắng - Chủ tịch HANOIBA chia sẻ, trong thời đại công nghệ 4.0, mỗi DN muốn nhanh chóng phát triển và dẫn dầu, cần làm chủ được các công nghệ ứng dụng cho DN mình. Đồng thời, không ngừng tìm hiểu để cập nhật những xu hướng công nghệ tiên tiến, phù hợp nhất, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh.

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang cải biến các DN và các quốc gia một cách nhanh chóng. Trong tương lai sẽ tạo ra nhiều cơ hội trong việc nâng cao trình độ công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và cạnh tranh trong chuỗi sản phẩm, đồng thời cũng là cơ hội lớn cho sản xuất công nghiệp với trình độ KH&CN tiên tiến.
Cũng tại Hội thảo, các công nghệ thời đại 4.0 được lần lượt giới thiệu, trong đó công nghệ AI thu hút được sự quan tâm nhiều nhất của các DN. AI hay trí tuệ nhân tạo đang được nhắc đến thường xuyên như một bước đột phá của kỷ nguyên mới. Nếu các DN Việt Nam nắm bắt và áp dụng thành công sẽ giúp cải thiện đáng kể năng suất, hiệu quả hoạt động.

Nam Thành

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/giai-phap-cong-nghe-giup-doanh-nghiep-viet-tan-dung-co-hoi-cua-cach-mang-cong-nghiep-40-313926.html