GIẢI PHÁP CHỐNG GIAN LẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA, GÓC NHÌN THẾ GIỚI

Không chỉ tại Việt Nam, tình trạng gian lận thương mại như các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, gian lận về nguồn gốc và chất lượng hàng hóa nhằm thu lời bất hợp pháp cũng đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới. Theo ước tính của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD, các hành vi gian lận thương mại; trong đó có hàng giả có thể khiến nền kinh tế toàn cầu mỗi năm thiệt hại 461 tỷ đô la. Trước tình hình đáng báo động này, các quốc gia trên thế giới đã thực hiện nhiều chính sách và biện pháp ứng phó để phòng chống gian lận thương mại, đồng thời bảo vệ các doanh nghiệp hoạt động hợp pháp, đóng góp tích cực cho nền kinh tế.

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2019/11/giai-phap-chong-gian-lan-xuat-xu-hang-hoagoc-nhin-the-gioi/277912