Giải pháp cho khủng hoảng ở Bolivia

Lưỡng viện Quốc hội Bolivia vừa thông qua một dự luật có thể đem lại 'ánh sáng cuối đường hầm' cho nước này.

Lưỡng viện của Quốc hội Bolivia hôm 23/11 đã nhất trí thông qua một dự luật theo đó hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử ngày 20/10 và mở đường cho một cuộc bầu cử mới mà không có cựu Tổng thống Evo Morales, một bước đột phá lớn trong cuộc khủng hoảng chính trị của đất nước.

 Người biểu tình ủng hộ Cựu Tổng thống Evo Morales ở Bolivia.

Người biểu tình ủng hộ Cựu Tổng thống Evo Morales ở Bolivia.

Việc thông qua dự luật xuất hiện trong bối cảnh những người biểu tình chống chính phủ mở đường cho các nhà lãnh đạo của các nhóm xã hội có thể trao đổi với Tổng thống lâm thời tự xưng Jeanine Anez nhằm mục đích chấm dứt nhiều tuần bất ổn.

Dự luật theo đó hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử ngày 20/10 vừa qua, với kết quả đã đưa ông Evo Morales vào nhiệm kỳ thứ 4.

Ngoài ra, dự luật cũng không cho phép người từng giữ chức tổng thống 2 nhiệm kỳ được tái tranh cử vị trí người đứng đầu đất nước. Điều này đồng nghĩa với việc cựu Tổng thống Morales sẽ không thể ứng cử trong cuộc bầu cử tới.

Trong tuần qua, một thành viên cấp cao của Đảng Phong trào tiến lên chủ nghĩa xã hội (MAS), hiện đang chiếm đa số tuyệt đối tại cả Thượng viện lẫn Hạ viện Bolivia, cũng khẳng định cựu Tổng thống Evo Morales và cựu Phó tổng thống Alvaro Garcia Linera sẽ không phải là các ứng cử viên của đảng này trong những cuộc bầu cử sắp tới ở Bolivia.

Hơn 30 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh kể từ cuộc bầu cử tháng 10 – vốn bị cáo buộc có sự gian lận phiếu bầu, trong khi cuộc kiểm toán cho thấy bất thường nghiêm trọng. Ông Evo Morales đã bị buộc phải từ chức vào hôm 10/11.

Cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales sau gần 14 năm nắm giữ quyền lực, khẳng định mình bị lật đổ trong một cuộc đảo chính và đã chuyển đến Mexico để tị nạn chính trị.

Cẩm Anh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/giai-phap-cho-khung-hoang-o-bolivia-358395.html