Giải pháp cải tạo nhà 1 tầng thành 2 tầng độc đáo

HH house được cải tạo từ ngôi nhà một tầng với diện tích sử dụng cũ 70 m2.

Ngôi nhà là một công trình cũ, phía sau có một giếng trời nhỏ chỉ đủ sáng cho phòng bếp. Phòng ngủ nằm giữa không thông thoáng và không lấy được sáng tự nhiên. Phần mặt tiền ngôi nhà là một kiốt nền lát gạch và che bằng mái tôn.

Do đó, yêu cầu đặt ra của chủ nhà đối với KTS H2 là tăng diện tích sử dụng với các phòng chức năng. Ngoài ra, công trình cần sự thông thoáng và đưa tối đa mảng xanh vào để khoác lên tấm áo mới hiện đại nhưng tối giản cho ngôi nhà.

Các kiến trúc sư đã kết hợp khảo sát nền móng và hệ kết cấu cũ của căn nhà. Theo đó, kết cấu nền móng đủ để lên thêm hai tầng và không gian được cơi nới để giải quyết các yêu cầu mà chủ nhà đề ra.

HH house được cải tạo từ công trình cũ có diện tích 70 m2 lên 100 m2, ở thành phố Bà Rịa-Vũng Tàu.

HH house được cải tạo từ công trình cũ có diện tích 70 m2 lên 100 m2, ở thành phố Bà Rịa-Vũng Tàu.

Dọc hai lối đi bước vào nhà là mảng cây xanh thay một ki ốt cũ nền lát gạch, che bằng mái tôn.

KTS H2 thực hiện ba giải pháp để cải tạo công trình này:

- Tăng diện tích không gian sử dụng:

Tầng một bỏ lớp mái ở sân, đổ đất trồng cây, biến sân lát gạch thành vườn. Phòng khách được mở rộng hơn, phòng bếp và ngủ được bố trí lại. KTS tận dụng giếng trời có sẵn phía sau nhà để lấy sáng cho phòng ngủ chính dưới trệt và vệ sinh, cầu thang đập bỏ thay bằng hệ cầu thang mới.

Tầng hai được KTS cắt bỏ ô sàn để làm lõi giếng trời xuyên suốt ba tầng. Phía trước tầng hai là phòng làm việc với phần sàn cấy thêm làm mảng xanh, ở giữa là phòng tập gym và sau cùng là phòng ngủ cho con.

Không gian ấm cúng quây quần, có chung, có riêng. Chung là lõi giếng trời, có thể tiếp cận tầm mắt từ mọi không gian trong ngôi nhà, là nơi kết nối tầng với tầng, phòng với phòng. Riêng là mỗi phòng đều có một cửa sổ mở ra khoảng không gian trồng cây riêng biệt.

Thông với không gian phòng khách là phòng bếp phía sau.

Điểm giao giữa phòng khách-phòng bếp là cây xanh giữa nhà.

Lối cầu thang đi lên tầng hai là điểm gắn kết các không gian chung và riêng của ngôi nhà.

Từ phòng bếp nhìn ra bên ngoài, ngôi nhà tràn đầy ánh sáng và sức sống.

Phòng bếp sử dụng tone màu nhã nhặn nhưng hiện đại.

- Làm thông thoáng ngôi nhà và đưa tối đa mảng xanh vào công trình

Ngôi nhà được thông gió lấy sáng tự nhiên bởi hai trục cây xanh: Trục ngang và trục đứng.

Giếng trời là điểm nhấn, là không gian trung tâm được lợp bằng mái lấy sáng giúp lấy sáng tự nhiên. Bên cạnh đó, trần gỗ thưa giảm bớt ánh nắng trực tiếp vào ngôi nhà và tán cây khế giúp tạo gió, bóng mát khi giếng trời nhận nắng trực diện.

Gia chủ là người hướng đến lối sống bình dị, yêu cây cối theo cách tự nhiên nên không chọn các cây cảnh cắt tỉa mà chọn cây trồng có khả năng tự phát triển.

Giếng trời là không gian trung tâm của ngôi nhà.

Phòng đọc sách ngay giếng trời tạo cảm hứng cho các thành viên.

Đưa cây xanh vào nhà là cách làm mềm các không gian chức năng của KTS.

- Diện mạo mới hiện đại mà tối giản:

Đường nét công trình và nội thất gọn gàng tối giản, màu sắc tươi sáng.

Vì nhà nằm ở mặt đường nhiều xe cộ ồn ào, khói bụi nên các KTS dùng giải pháp lam gỗ mặt tiền, bên trong là lớp cây xanh vừa tạo thẩm mỹ vừa làm lớp che nắng nhưng vẫn thông thoáng.

Lam chắn ở mặt tiền giảm khói bụi còn giúp nhà càng thêm thông thoáng.

Những đường cong của giếng trời một phần nào đó làm mềm mại những bức tường thô của ngôi nhà.

Giữa giếng trời là hệ thống đèn thả tự nhiên.

Bài: THU TRINH; Ảnh: QUANG DAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/do-thi/bat-dong-san/khong-gian-song/giai-phap-cai-tao-nha-1-tang-thanh-2-tang-doc-dao-913443.html