Giải Oscar 2018: Đường đua khó đoán

Dù Oscar 2018 có những ứng viên nặng ký nhận được rất nhiều dự đoán sẽ lên ngôi cao nhất, nhưng cuộc đua hoàn toàn có thể đổi chiều giống như chiến thắng đầy bất ngờ của Moonlight một năm về trước.

Một chín, một mười

Đã thành thông lệ, hạng mục nhận được nhiều chú ý nhất của bất cứ mùa Oscar nào chắc chắn là Phim xuất sắc nhất. Kể từ khi số đề cử cho hạng mục này được tăng lên con số 10, so với 5 phim trước đây, việc dự đoán càng khó hơn bởi các ứng viên tương đối đồng đều về mặt chất lượng. Năm nay, dự đoán cũng chỉ là dự đoán, bởi không có bộ phim nào hội đủ các yếu tố để lên ngôi “vương” theo thông lệ thường thấy của các mùa Oscar.

Chiếm áp đảo với 13 đề cử ở hầu hết các hạng mục quan trọng, The Shape Of Water đang là cái tên nhận được nhiều sự ủng hộ nhất từ các chuyên gia, nhà phê bình và các tờ báo nổi tiếng trên thế giới. Hollywood Repoter, Rolling Stone, IndieWire... đều đặt cược chiến thắng cho bộ phim kể về câu chuyện tình yêu xúc động giữa một cô gái câm và chàng thủy quái. Bình chọn trên Fivethirtyeight.com, bộ phim này hiện đang có điểm số 248 (tính đến ngày 27-2), vượt xa điểm số 158 của Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

The Shape Of Water có cơ hội chiến thắng cao nhất tại Oscar 2018. Ảnh: Fox Searchlight Pictures

“Câu chuyện tình cổ tích về cô gái câm của Guillermo del Toro đấu tranh chống lại những thế lực của chính phủ, hội đủ mọi yếu tố để chiến thắng, cộng thêm việc dẫn đầu với 13 đề cử”, tờ Rolling Stone viết.

Tờ The Guardian đưa ra nhận định: “Sự chân thành trong The Shape Of Water cũng như thông điệp về sự vị tha là những yếu tố tuyệt vời và cũng nên có một bức tượng vàng dành cho đạo diễn Guillermo del Toro”. Trong khi đó, đặt trong tương quan so sánh với đối thủ nặng ký nhất là Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, tờ Cosmopolitan phân tích: “Three Billboards Ebbing, Missouri gây bất ngờ khi giành chiến thắng tại các giải thưởng như: Quả cầu vàng, SAG nhưng nếu chọn bộ phim nào xứng đáng là của năm thì phải là The Shape Of Water”.

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri - bộ phim đầy gai góc và táo bạo về người mẹ chiến đấu giành lại công lý cho cô con gái xấu số của mình, người đã bị hãm hiếp và sát hại dã man, dĩ nhiên cũng tràn trề cơ hội chiến thắng. Phim đã có 87 chiến thắng trong tổng số hàng trăm đề cử tại hầu hết các giải thưởng điện ảnh lớn nhỏ của năm 2017. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri được mệnh danh là Fargo của thế kỷ 21 với câu chuyện lẫn lối kể chuyện độc đáo, cách khai thác tâm lý nhân vật từ các tình huống dị thường, qua đó bộc lộ những phần tính cách bị chôn giấu trong mỗi con người.

Ở hạng mục Phim xuất sắc nhất cũng không thể không nhắc đến 2 đại diện nặng ký khác. Đầu tiên là Call Me By Your Name - bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên về tình yêu đồng tính nam. Thứ hai là Lady Bird - được ví như một tác phẩm về nữ quyền khi được làm ra bởi một người phụ nữ, kể câu chuyện về một cô gái trẻ, qua đó làm nổi bật tình cảm giữa người mẹ và cô con gái, thứ tình cảm thiêng liêng và đầy xao xuyến.

5 bộ phim còn lại trong danh sách đề cử: Darkest Hour, Dunkirk, Get Out, Phantom Thread và The Post... cơ hội chiến thắng cũng rất cao.

Chiến thắng trong tầm tay

Ở các hạng mục cá nhân quan trọng dành cho đạo diễn và diễn viên, dự đoán sẽ không có quá nhiều bất ngờ xảy ra.

Diễn viên Gary Oldman (phim Darkest Hour) bước vào mùa giải năm nay với vị trí dẫn đầu khi giành chiến thắng ở hầu hết các giải thưởng tiền thân: Quả cầu vàng, SAG, Critics’ Choice Movie Awards và gần đây nhất là BAFTA. Sẽ không quá nhiều ngạc nhiên nếu ông tiếp tục chiến thắng và lần đầu tiên nhận được tượng vàng Oscar, sau lần đề cử trước đó với Tinker Tailor Soldier Spy (năm 2012). Frances McDormand (phim Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) được dự đoán sẽ có tượng vàng Oscar thứ 2 trong sự nghiệp, sau 5 lần đề cử, kể từ chiến thắng đầu tiên năm 1997 với Fargo. Trước đó, bà đã có 4 chiến thắng lớn tại Quả cầu vàng, BAFTA, SAG và Critics’ Choice Awards.

Sam Rockwell (phim Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) và Allison Janney (phim I, Tonya) cũng được dự đoán cao nhất ở hai hạng mục Nam Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất khi họ cũng “càn quét” hầu hết các giải thưởng lớn tiền Oscar. Riêng ở hạng mục dành cho nam phụ, Willem Dafoe (phim The Florida Project) cũng có cơ hội chiến thắng khá cao.

Ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất, Guillermo del Toro (phim The Shape of Water) với 4 chiến thắng tại các giải thưởng quan trọng, được xem là ứng viên hàng đầu, nhất là khi đối thủ nặng ký Martin McDonagh (phim Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) bất ngờ bị loại khỏi danh sách đề cử. Trong danh sách 4 cái tên còn lại, Christopher Nolan (phim Dunkirk) là người có thể gây bất ngờ nhiều nhất.

Một hạng mục mà chiến thắng gần như chắc tay là Phim hoạt hình xuất sắc nhất, khi Coco chiếm ưu thế vượt trội so với The Boss Baby, The Breadwinner, Ferdinand Loving Vincent.

HẢI DUY

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/giai-oscar-2018-duong-dua-kho-doan-502125.html