Giải Nữ Cúp Quốc gia 2019: Hà Nội và Phong Phú Hà Nam thị uy sức mạnh

Chiều nay (22/5), lễ khai mạc và những trận đấu đầu tiên của giải Nữ Cúp Quốc gia 2019 đã diễn ra tại sân số 3 trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Chiều nay (22/5), lễ khai mạc và những trận đấu đầu tiên tại giải Nữ Cúp Quốc gia – cúp LS 2019 đã được diễn ra tại sân số 3 trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Tại buổi lễ, Tổng thư ký VFF – Lê Hoài Anh phát biểu: "Hiện nay bóng đá nữ trong khu vực Đông Nam Á đã có những bước phát triển vượt bậc. Thái Lan, Lào, Philippines đã đầu tư rất nhiều cho bóng đá nữ, do vậy mà chúng ta muốn giữ được vị thế dẫn đầu thì chúng ta phải có sự nỗ lực và chăm chút cho bóng đá nữ, chăm chút cho giải đấu mà chúng ta tổ chức. Giải nữ Cúp Quốc gia là cơ hội giúp các cầu thủ nữ có cơ hội rèn luyện và phát triển để giúp bóng đá Việt Nam giữ vững được vị thế trong khu vực và có bước phát triển mới".

Tổng thư ký VFF – Lê Hoài Anh phát biểu tại buổi khai mạc.

Tổng thư ký VFF – Lê Hoài Anh phát biểu tại buổi khai mạc.

Trận đấu khai mạc của giải chính là cuộc đọ sức tại bảng A giữa Hà Nội và Sơn La. Được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch, Hà Nội sớm thể hiện sức mạnh khi có được thế trận áp đảo hoàn toàn trước Sơn La. Ngay ở phút thứ 4 của trận đấu, Hà Nội đã đưa được bóng vào lưới Sơn La nhưng bàn thắng không được công nhận.

Nhưng đội bóng này cũng không phải chờ đợi quá lâu khi đội trưởng Nguyễn Hải Yến đã có bàn mở tỉ số trận đấu ở phút thứ 7 với cú dứt điểm khá dễ dàng. Sau bàn thua, Sơn La chơi rất cố gắng khi đội bóng Tây Bắc nỗ lực đeo bám đối phương và tổ chức những đợt phản công.

Tuy nhiên, đây là ngày thi đấu quá xuất sắc của đội trưởng Phạm Hải Yến bên phía Hà Nội FC. Chỉ trong đúng 12 phút tiếp theo, Hải Yến đã hoàn thành cú poker và giúp Hà Nội có lợi thế 4 bàn dẫn trước.

Hà Nội dễ dàng vượt qua Sơn La ở trận khai màn.

Bước sang hiệp 2, dù rất cố gắng nhưng các học trò của HLV Lường Văn Chuyên không thể tạo ra nhiều khác biệt do thể lực suy giảm khá nhiều. Nhưng cũng phải đến phút 76, Hà Nội mới có thể ghi thêm bàn thắng thứ 5 do công của Kim Anh.

Trong những phút thi đấu cuối cùng, đội bóng Thủ đô tranh thủ có thêm 2 bàn thắng nữa do công của Nguyễn Thị Nga và Nguyễn Thị Hoa. Để thua đậm Hà Nội, nhưng đây vẫn là trận đấu hết sức đáng khen ngợi của các cô gái Sơn La với tinh thần thi đấu bền bỉ.

Trận đấu thứ 2 trong ngày khai mạc là màn đụng độ giữa Phong Phú Hà Nam và TNG Thái Nguyên tại bảng B. Không nằm ngoài dự đoán của nhiều người, Phong Phú Hà Nam với nhiều ngôi sao tấn công đã có một chiến thắng đậm đà trước đối thủ. Phút thứ 4, Đỗ Thị Nguyên mở tỉ số cho PP.Hà Namvới cú sút xa tuyệt đẹp.

Phong Phú Hà Nam cũng thể hiện được sức mạnh khi vượt qua TNG Thái Nguyên với tỷ số 5-0.

Đến phút 14, tỉ số được nâng lên 2-0 nhờ công của Tuyết Dung, sau đó 11 phút là pha dứt điểm hiểm hóc của Nguyễn Thị Quỳnh gia tăng cách biệt thành 3 bàn. Bước sang hiệp 2, TNG.Thái Nguyên chơi rất cố gắng nhưng khi còn chưa tìm được vào khung thành đối phương thì họ tiếp tục nhận thêm 2 bàn thua nữa trong khoảng 10 phút cuối với pha lập công của Thanh Hương ở phút 84 và bàn ấn định tỉ số 5-0 của Tuyết Dung ở phút bù giờ./.

Lịch thi đấu giải nữ Cúp Quốc gia – cúp LS 2019 (ngày 25/5):

16.00: TP Hồ Chí Minh II – Thua trận 2

18.30: Trẻ TP Hồ Chí Minh – Thua trận 1

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/giai-nu-cup-quoc-gia-2019-ha-noi-va-phong-phu-ha-nam-thi-uy-suc-manh-912275.vov