Giải Nobel Y học 2019: Vinh danh nghiên cứu mở đường cho điều trị bệnh thiếu máu và ung thư

Tuyên phạt 8 án tử hình và 1 án chung thân trong vụ mua bán trái phép 379 bánh heroin tại TP Hồ Chí Minh; Phát hiện thành phố cổ có niên đại 5.000 năm tại Israel; Giải Nobel Y học 2019 vinh danh nghiên cứu mở đường cho điều trị bệnh thiếu máu và ung thư… là những thông tin đáng chú ý trong ngày 7/10.

TP Hồ Chí Minh: Tuyên phạt 8 án tử hình và 1 án chung thân trong vụ mua bán trái phép 379 bánh heroin

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 7/10/2019. (Ảnh: TTXVN)

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 7/10/2019. (Ảnh: TTXVN)

Chiều 7/10, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm, tuyên 8 án tử hình trong vụ án mua bán 379 bánh heroin và 55 kg Methamphetamine (ma túy đá), gồm các bị cáo: Phan Hữu Hiệu, Lý Thơ Phước, Phan Thạch Dinh, Nguyễn Thanh Nam, Bùi Đình Trung, Trần Đức Trầm, Trần Ánh Nguyệt, Ngô Hoàng Anh Dũng. Bị cáo Nguyễn Nhật Trường bị Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án chung thân. Tất cả các bị cáo bị xét xử về tội "mua bán trái phép chất ma túy" theo khoản 4 Điều 251, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Các bị cáo có nhân thân xấu, từng có tiền án, tiền sự; có hành vi phạm tội nhiều lần, không ăn năn hối cải. Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, số lượng ma túy mua bán đặc biệt lớn, gây nguy hại đến trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc gia.

Về vụ án, trước đó, vào chiều 11/7/2018, trên đường Ba Vân (quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh), Bộ Công an phối hợp với lực lượng chức năng bắt quả tang Dinh chở một vali chứa 40 bánh heroin vừa mua của Hiệu. Cùng ngày, lực lượng chức năng bắt quả tang Hiệu đang giao cho Phước một vali chứa 60 bánh heroin. Khám xét chỗ ở của Dinh tại đường Cách mạng tháng Tám (Quận 3), lực lượng Công an thu giữ 47 bánh heroin Dinh mua của Hiệu nhưng chưa tiêu thụ được; qua kiểm tra hành chính một căn nhà trên đường Nguyễn Quý Yêm (quận Bình Tân), tiếp tục thu giữ 32 bánh heroin. Sau đó, Cơ quan Công an bắt khẩn cấp Nam, Nguyệt, Trầm, Trung, Dũng và Trường. Tổng cộng, các đối tượng đã mua bán trái phép 379 bánh heroin (tổng khối lượng hơn 132 kg) và 55 kg ma túy đá.

Nobel 2019: Giải Nobel Y học vinh danh nghiên cứu mở đường cho điều trị bệnh thiếu máu và ung thư

Vào lúc 16h30 ngày 7/10 (theo giờ Việt Nam), Ủy ban Nobel của Viện Karolinska ở thủ đô Stockholm của Thụy Điển đã công bố giải Nobel Y học năm 2019 thuộc về 3 nhà khoa học William Kaelin, Peter Ratcliffe và Gregg Semenza do khám phá của họ về cách thức các tế bào cảm thụ và thích ứng với môi trường oxygen có sẵn.

Trong thông báo ngày 7/10, Hội đồng Giải thưởng Nobel thuộc Viện Karolinska của Thụy Điển cho biết những khám phá có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của các chủ nhân giải Nobel Y học năm nay hé lộ cơ chế hoạt động của một trong những quá trình thích ứng thiết yếu nhất của cuộc sống. Thông báo nhấn mạnh: "Họ đã thiết lập nền tảng cho sự hiểu biết của chúng ta về cách thức môi trường oxygen tác động tới sự trao đổi chất của tế bào và chức năng sinh lý học". Cũng theo Hội đồng trên, nhóm 3 nhà khoa học đã xác định được cơ chế phân tử điều chỉnh hoạt động của gien nhằm đáp ứng sự với thay đổi khác nhau của oxygen, vốn được coi là tác nhân chính gây ra nhiều căn bệnh. Những khám phá của 3 nhà khoa học trên đã mở đường cho những liệu pháp hứa hẹn nhằm chống lại bệnh thiếu máu, ung thư và nhiều bệnh khác.

Được biết, Giải Nobel Y học đã được trao 216 lần từ năm 1901 đến 2018, trong đó có 12 phụ nữ từng được nhận giải này. Đây cũng là giải Nobel đầu tiên được công bố trong mùa công bố giải Nobel hằng năm.

Thư ký Ủy ban Nobel Thomas Perlmann (phải) công bố giải Nobel Y học năm 2019 thuộc về William Kaelin, Peter Ratcliffe và Gregg Semenza, trong cuộc họp báo tại Stockholm, Thụy Điển, ngày 7/10/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN

Phát hiện thành phố cổ có niên đại 5.000 năm tại Israel

Các nhà khảo cổ học Israel vừa phát hiện một thành phố lớn có niên đại 5.000 năm cùng với đền thờ, công sự tại miền Trung nước này. Thành phố cổ tọa lạc trên diện tích 650.000 m2 tại khu khai quật ở vùng Sharon, gần thành phố mới Harish. Một vùng đô thị rộng lớn được quy hoạch từ cuối thiên niên kỷ thứ 4 Trước Công nguyên (TCN) vào thời đại đồ đồng cùng với các khu dân cư, khu công cộng, đường phố và ngõ hẻm. Thành phố được bao quanh bằng các công sự dài khoảng 20 mét và cao 2 mét.

Tại khu vực công của thành phố, các nhà khảo cổ phát hiện một ngôi đền ấn tượng cùng với những tượng nhỏ hiếm thấy có mặt người và mặt thú. Trong đền cũng có những mảnh xương động vật cháy xém đựng trong một bồn đá mà các nhà khoa học cho rằng đây là bằng chứng chứng tỏ nghi lễ hiến tế diễn ra.

Quá trình khai quật cũng giúp phát hiện 4 triệu mảnh gốm, công cụ đá lửa, bình bằng đá núi lửa… và một số công cụ có nguồn gốc từ Ai Cập cổ đại. Ước tính khoảng 6.000 người từng sống tại thành phố cổ này, kiếm sống nhờ hoạt động nông nghiệp, duy trì quan hệ thương mại, văn hóa với các vùng miền và vương quốc khác nhau trong khu vực. Thành phố trên đã bị bỏ hoang vào thế kỷ thứ ba TCN mà không rõ lý do.

Triều Tiên: Việc tiếp tục duy trì đàm phán phụ thuộc vào Mỹ

Nhà đàm phán hàng đầu của Triều Tiên Kim Myong-gil (Kim Miêng Gin) ngày 7/10 tuyên bố việc nước này và Mỹ có tiếp tục tổ chức các cuộc đàm phán phi hạt nhân hay không là phụ thuộc vào Washington. Ông Kim khẳng định: "Tùy vào Mỹ có muốn đàm phán tiếp hay không... Nếu Mỹ chưa sẵn sàng, ai biết được điều tồi tệ nào có thể xảy ra".

Trả lời câu hỏi của phóng viên về khả năng hai bên nối lại đàm phán "trong hai tuần" như gợi ý của phía Mỹ sau cuộc gặp ở Stockholm, trưởng đoàn đàm phán của Triều Tiên bày tỏ hoài nghi. Ông cho rằng Washington đã không đưa ra đề xuất mới trong cuộc gặp vừa qua, vì vậy khó có thể tin rằng họ sẽ chuẩn bị một đề xuất mới trong một thời gian ngắn như vậy.

Hiện hai bên vẫn còn bất đồng. Triều Tiên đề nghị Mỹ đưa ra một đề xuất có thể chấp nhận được với Bình Nhưỡng, bao gồm dỡ bỏ trừng phạt và kèm theo các đảm bảo an ninh. Trong khi đó, Washington vẫn giữ quan điểm rằng các nhượng bộ lớn chỉ được đưa ra khi Bình Nhưỡng tiến hành các bước phi hạt nhân hóa cụ thể.

Nhà đàm phán hàng đầu của Triều Tiên Kim Myong-gil tới sân bay Bắc Kinh khi đang trên đường trở về Bình Nhưỡng sau cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa cấp chuyên viên với Mỹ, ngày 7/10/2019. Ảnh: Yonhap/ TTXVN

Các lực lượng Mỹ bắt đầu rút khỏi khu vực giáp biên giới Thổ Nhĩ Kỳ

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) - tập hợp người Kurd ở Syria, ngày 7/10 thông báo các lực lượng Mỹ tại miền Bắc Syria đã bắt đầu rút khỏi khu vực dọc biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Binh sĩ Mỹ tuần tra tại thị trấn Al-Darbasiyah, miền Đông Bắc Syria, giáp giới Thổ Nhĩ Kỳ,nơi lực lượng người Kurd kiểm soát. (Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN)

Do đó, SDF cáo buộc các lực lượng Mỹ không thực thi những cam kết với lực lượng này trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị chiến dịch quân sự tại miền Bắc và miền Đông Syria - nơi mà SDF đang nắm quyền kiểm soát.

Một quan chức Mỹ cho biết chính phủ nước này đã thông báo với chỉ huy SDF rằng các lực lượng Mỹ sẽ không bảo vệ họ khỏi cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ tại bất cứ vị trí nào. Quan chức trên cho biết thêm lực lượng Mỹ đã sơ tán khỏi 2 trạm quan sát tại các khu vực Tel Abyad (Theo A-by-át) và Ras al Ain (Rát An A-in) ở Đông Bắc Syria, dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Những lực lượng Mỹ còn lại duy trì hiện diện tại khu vực này.

PV (tổng hợp)

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/nong-trong-ngay/giai-nobel-y-hoc-2019-vinh-danh-nghien-cuu-mo-duong-cho-dieu-tri-benh-thieu-mau-va-ung-thu-538577.html