Giải Nobel Văn học bị hoãn sau bê bối tình dục rúng động ở Viện Hàn lâm Thụy Điển

Giải Nobel văn học 2018 đã bị hoãn lại sau vụ bê bối tình dục và tài chính xảy ra tại Viện Hàn lâm Thụy Điển - tổ chức văn hóa chịu trách nhiệm trao giải thưởng uy tín này.

Viện Hàn lâm Thụy Điển thông báo hoãn trao giải Nobel văn học năm 2018. Ảnh: CNN.

Viện Hàn lâm Thụy Điển thông báo sáng 4.5 về quyết định này sau một cuộc họp của 10 thành viên còn lại trong Hội đồng vào tối hôm trước.

"Chúng tôi thấy cần phải dành thời gian để khôi phục niềm tin của công chúng vào Viện Hàn lâm trước khi người đoạt giải tiếp theo có thể được công bố" - ông Anders Olsson, thư ký thường trực của Viện - nói.

Theo ông, quyết định này không ảnh hưởng đến các giải Nobel khác, vốn được trao giải riêng biệt.

Trọng tâm của cuộc khủng hoảng dẫn tới lần đầu hoãn trao giải thưởng Nobel văn học trong nhiều thập kỷ qua liên quan tới bê bối của Jean-Claude Arnault, một nhân vật văn hóa uy tín ở Thụy Điển, chồng của nhà thơ Katarina Frostenson - một trong 6 thành viên của Hội đồng Viện Hàn lâm Thụy Điển, đã từ chức.

Ông Arnault từng tham dự nhiều sự kiện của Viện hàn lâm Thụy Điển, đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc về lạm dụng và quấy rối tình dục. Bê bối này được tờ báo Thụy Điển Dagens Nyheter phanh phui hồi cuối năm ngoái. Ngay hôm sau, Viện Hàn lâm Thụy Điển tuyên bố đã cắt đứt tất cả các mối quan hệ với Arnault.

Chồng của nhà thơ Katarina Frostenson cũng đang phải đối mặt với cáo buộc có hành vi đụng chạm không phù hợp với Công chúa Victoria trong một sự kiện của Viện Hàn lâm Thụy Điển hơn một thập kỷ trước.

Trong một tuyên bố gửi qua email cho CNN hồi đầu tuần này, Bjorn Hurtig - luật sư của ông Arnault cho biết, thân chủ đã phủ nhận tất cả các cáo buộc.

Ủy ban Nobel thừa nhận vụ bê bối đã làm hoen ố thanh danh của tổ chức và hoan nghênh thông báo của Viện Hàn lâm Thụy Điển.

"Cuộc khủng hoảng tại Viện Hàn lâm Thụy Điển ảnh hưởng bất lợi đến giải thưởng Nobel. Quyết định của Viện Hàn lâm nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của vụ việc và sẽ giúp bảo vệ danh tiếng lâu dài của giải Nobel", tuyên bố nhấn mạnh.

Lần gần đây nhất, giải thưởng Nobel Văn học bị hoãn lại là năm 1943, thời điểm Chiến tranh Thế giới thứ 2 diễn ra ác liệt nhất.

Sau vụ bê bối trên, 6 thành viên của Hội đồng Viện Hàn lâm Thụy Điển đã từ chức trong những tuần gần đây.

Ngoài ra, Viện Hàn lâm cũng đang phải đối mặt với những chỉ trích liên quan tới việc cung cấp tài trợ cho Diễn đàn Kulturplats - một trung tâm văn hóa do vợ chồng ông bà Arnault và Frostenson điều hành.

H.Liên

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/giai-nobel-van-hoc-bi-hoan-sau-be-boi-tinh-duc-rung-dong-o-vien-han-lam-thuy-dien-605096.ldo