Giải Nobel Kinh tế 2020 thuộc về hai nhà kinh tế người Mỹ

Ủy ban Nobel Na Uy tại Oslo đã công bố giải Nobel Hòa bình 2020 thuộc về nghiên cứu 'sáng tạo những công thức đấu giá mới'.

Hai nhà kinh tế người Mỹ là Paul R. Milgrom và Robert B. Wilson giành giải Nobel Kinh tế 2020.

Hai nhà kinh tế người Mỹ là Paul R. Milgrom và Robert B. Wilson giành giải Nobel Kinh tế 2020.

Theo đó, giải Nobel Kinh tế năm nay đã thuộc về hai nhà kinh tế với những nghiên cứu về về lý thuyết đấu giá và sáng tạo ra các hình thức đấu giá mới. Hai nhà kinh tế người Mỹ đó là Paul R. Milgrom và Robert B. Wilson.

Hai nhà kinh tế Paul R. Milgrom (72 tuổi) và Robert B. Wilson (83 tuổi) đã nghiên cứu cách thức hoạt động của các cuộc đấu giá.

Họ cũng đã vận dụng những hiểu biết của mình để thiết kế các hình thức đấu giá mới dành cho các loại hàng hóa và dịch vụ gặp khó khăn khi được bán theo cách truyền thống như tần số vô tuyến.

Nghiên cứu của họ đã mang lại lợi ích cho người bán, người mua và những người nộp thuế trên khắp thế giới.

Đây là giải Nobel cuối cùng được công bố trong mùa giải Nobel năm 2020.

Giải Nobel kinh tế có tên chính thức là Giải thưởng của Ngân hàng Thụy Điển cho khoa học kinh tế để tưởng nhớ Nobel.

Giải Nobel Kinh tế thường được trao cho các nghiên cứu về bất bình đẳng, tâm lý học trong kinh tế, các mô hình đấu giá, sức khỏe nền kinh tế hay thị trường lao động.

Đến nay, giải Nobel Kinh tế đã được trao 51 lần cho 84 nhà khoa học. Người trẻ nhất được xướng tên năm 47 tuổi và cao tuổi nhất là 90. Đến nay, mới có hai phụ nữ giành được giải thưởng này.

C.Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/giai-nobel-kinh-te-2020-thuoc-ve-hai-nha-kinh-te-nguoi-my-213356.html