Giải Nobel Hòa bình 2020 được trao cho Chương trình Lương thực Thế giới

Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) nhận giải Nobel Hòa bình 2020 nhờ những nỗ lực đấu tranh với nạn đói, những đóng góp nhằm cải thiện điều kiện cho hòa bình ở những khu vực ảnh hưởng bởi xung đột. WEF là động lực thúc đẩy các nỗ lực ngăn chặn sử dụng đói nghèo làm vũ khí cho chiến tranh và xung đột.

 Nhân viên Chương trình Lương thực thế giới (WFP) của Liên hợp quốc tại châu Phi. Ảnh: WFP

Nhân viên Chương trình Lương thực thế giới (WFP) của Liên hợp quốc tại châu Phi. Ảnh: WFP

Ngày 9/10, Ủy ban Nobel Hòa bình Na Uy thông báo, Giải Nobel Hòa bình 2020 đã được trao cho Chương trình Lương thực Thế giới (WFP). WFP đã vượt qua tổng cộng 318 đề cử cho giải thưởng, gồm 211 cá nhân và 107 tổ chức.

Chương trình Lương thực Thế giới là chương trình viên trợ lương thực của Liên hợp quốc và là tổ chức nhân đạo lớn nhất thế giới về giải quyết nạn đói. Tổ chức có trụ sở ở Rome (Italia). WFP giúp khoảng 97 triệu người ở khoảng 88 quốc gia mỗi năm trong bối cảnh cứ 9 người trên thế giới thì có 1 người không đủ ăn, trong đó có 58 triệu trẻ em.

Giải Nobel Hòa bình 2020 vinh danh Chương trình Lương thực Thế giới

Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) nhận giải Nobel Hòa bình 2020 nhờ những nỗ lực đấu tranh với nạn đói, những cống hiến cho hòa bình ở những khu vực tranh chấp và vì đã hành động để ngăn chặn việc sử dụng nạn đói như vũ khí của chiến tranh và xung đột.

WFP đóng vai trò kép: vừa là một kênh quốc tế quan trọng về cung cấp lương thực cứu trợ khẩn cấp, vừa là tổ chức cung cấp viện trợ lương thực chủ yếu hỗ trợ các hoạt động phát triển. Viện trợ của WFP là nguồn viện trợ không hoàn lại lớn nhất trong hệ thống LHQ cho các nước đang phát triển.

Tính từ năm 1963 đến nay, WFP đã huy động được trên 25 tỉ USD và trên 50 triệu tấn lương thực, thực phẩm để giúp đỡ những người nghèo trên thế giới. Thông qua các dự án "Food for Work", viện trợ của WFP giúp tạo việc làm nâng cao thu nhập cho dân nghèo, khôi phục hạ tầng cơ sở nông thôn, bảo vệ môi trường và giúp đỡ những người dễ bị tổn thương như phụ nữ và trẻ em, qua đó góp phần xóa đói giảm nghèo.

Chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy Berit Reiss-Andersen

Theo Chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy Berit Reiss-Andersen, đại dịch Covid-19 đã làm gia tăng số người nghèo đói trên thế giới. Đối mặt với đại dịch, Chương trình Lương thực Thế giới đã chứng tỏ một khả năng ấn tượng trong việc tăng cường các nỗ lực cứu trợ người dân khắp mọi nơi trên thế giới. "Khi chưa có đầy đủ vaccine chống Covid-19, thực phẩm là liều thuốc tốt nhất chống lại sự hỗn loạn", Chủ tịch Berit Reiss-Andersen nhấn mạnh.

Máy bay của Chương trình Lương thực Thế giới thực hiện một đợt viện trợ lương thực ở hạt Ayod, Nam Sudan tháng 2/2020

Lễ trao giải Nobel Hòa bình sẽ được tổ chức vào ngày 10/12, ngày mất của người sáng lập giải thưởng Alfred Nobel, tại Đại học Oslo với khoảng 100 khách mời, thay vì Tòa thị chính Oslo rộng hơn như truyền thống 30 năm qua. Người chiến thắng sẽ được nhận một huy chương, một giấy chứng nhận cùng 10 triệu crown Thụy Điển (1,1 triệu USD).

Năm ngoái, Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed là người giành giải Nobel Hòa bình 2019 vì những đóng góp trong chấm dứt xung đột với nước láng giềng Eritrea.

Nguồn: Ủy ban Nobel

Ngự Bình

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nobel-hoa-binh-2020-vinh-danh-chuong-trinh-luong-thuc-the-gioi-2020100916344441.htm