Giải Ngoại hạng Anh, Tottenham - Man City: Chiến thắng là mục tiêu tối thượng

Tottenham cần phải chơi với phong độ tốt nhất và có thêm chút may mắn thì mới có thể nghĩ đến chuyện đá bại Man City. Thế nhưng, liệu may mắn có đứng về phía 'Spurs' khi 'The Citizens' đã có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu quan trọng này?

Sự trở lại sau chấn thương của Christian Eriksen (phải) sẽ tăng thêm sức sáng tạo cho hàng công của Tottenham - Ảnh: AFP

Mục tiêu tối thượng của Man City vào thời điểm này là giành lại ngôi đầu bảng từ tay của Liverpool mà để làm được điều đó, họ buộc phải thắng Tottenham khi 2 đội gặp nhau tại sân Wembley vào lúc 3 giờ ngày 30.10 (theo giờ VN) trong trận đấu khép lại vòng 10 Premier League. Tuy nhiên, chiến thắng cũng là mục tiêu của Tottenham bởi điều đó sẽ giúp họ vượt qua chính Man City trên bảng xếp hạng.

Cần chút may mắn

Với 21 điểm sau 9 vòng đấu, Tottenham đã có sự khởi đầu cho một mùa giải tốt nhất trong lịch sử tham dự Premier League của họ. Thế nhưng, HLV Mauricio Pochettino vẫn chưa hài lòng với cái cách mà đội bóng của ông thể hiện. “Spurs” đã bại trận trước Watford, Liverpool và phải rất vất vả mới giành được chiến thắng trước Cardiff và West Ham trong những tuần gần đây.

Ông nói: “Tôi nghĩ rằng chúng tôi đang suy nghĩ về việc cố gắng để chơi tốt hơn và cải thiện. Sẽ rất tuyệt khi đánh bại Man City, nhưng tôi nghĩ trước hết chúng tôi cần suy nghĩ để chơi tốt hơn họ và nâng cao trình độ của chúng tôi. Tất nhiên rất nhiều thứ có thể xảy ra trong 90 phút. Nhưng đó chỉ là bước khởi đầu của mùa giải và vẫn còn rất nhiều việc phải làm cho đến khi kết thúc”.

Theo HLV Pochettino, Man City là “đội bóng xuất sắc nhất hiện nay ở Anh” khi họ có “những cầu thủ xuất sắc, HLV và ban huấn luyện giỏi” nên “đối đầu với họ là một thách thức lớn đối với chúng tôi”. Tottenham “có thể thắng hoặc thua”, mà để giành trọn 3 trước một đối thủ như Man City, “Spurs” cần phải “chơi với phong độ tốt nhất và có thêm chút may mắn”.

Trong đó, ngoài việc hy vọng Harry Kane sẽ kết thúc cơn khô hạn bàn thắng ở Premier League trong suốt một tháng qua, HLV Pochettino còn phải trông đợi vào sự tỏa sáng từ Christian Eriksen, như những gì anh đã làm trong trận đấu với PSV Eindhoven (2-2) tại Champions League hồi giữa tuần sau khi trở lại từ chấn thương. Và tất nhiên, ông cũng cần phải siết lại hàng phòng ngự đã bộc lộ những khiếm khuyết trong sự vắng mặt của Jan Vertonghen thì mới có thể nghĩ đến chuyện giữ sạch mành lưới trước sức mạnh tấn công của Man City.

Chơi như khi gặp Liverpool?

David Silva (phải), một trong những cầu thủ có phong độ tốt nhất trong đội hình của Man City từ đầu mùa - Ảnh: AFP

Thật vậy, sau chiến thắng trước Shakhtar Donetsk (3-0) tại vòng bảng Champions League hồi giữa tuần, HLV Pep Guardiola đã tuyên bố rằng Man City đã trình diễn thứ bóng đá tốt nhất mà họ chưa từng chơi dưới sự dẫn dắt của ông. Đó là một thế trận tấn công toàn diện trong sự tỏa sáng của David Silva. Khi Kevin De Bruyne chưa lấy lại được phong độ tốt nhất sau chấn thương thì Silva chính là đối trọng rất đáng gờm của Eriksen trong việc gây ảnh hưởng lên trận đấu quan trọng này.

Tuy nhiên, khi biết rõ mối đe dọa mà Tottenham sẽ đặt ra cho đội bóng của mình, không loại trừ khả năng HLV Guardiola sẽ quay trở lại với cách tiếp cận trận đấu khá thận trọng như khi gặp Liverpool (0-0) để đảm bảo rằng Man City sẽ kiếm được ít nhất một điểm. Đó là do “Spurs” thường xuyên có sự thay đổi trong một trận đấu, từ sơ đồ chiến thuật cho đến vị trí của các cầu thủ trên sân…, “thì cách bạn tấn công, cách bạn phòng ngự, cũng phải thay đổi. Chúng tôi phải chuẩn bị cho điều đó”.

Đơn giản vì khi “gặp các ứng viên cho ngôi vô địch, nó gần như là 6 điểm” và do “các đội mạnh đang kiếm được rất nhiều điểm, họ không để mất điểm một cách dễ dàng” nên đối với HLV Guardiola, trong trận đấu với Tottenham, “điều quan trọng là phải giành được những điểm đó”. Quan trọng hơn, chiến thắng trước “Spurs” sẽ giúp “The Citizens” giành lại ngôi đầu bảng Premier League mà Liverpool đang tạm nắm giữ sau chiến thắng trước Cardiff (4-1) vào hôm thứ bảy vừa qua.

Chắc chắn mọi chuyện sẽ không dễ dàng vì chiến thắng cũng là mục tiêu của Tottenham. Tuy nhiên, khi đã đá bại “Spurs” trong cả 2 trận ở mùa trước với tổng tỷ số 7-2 và vẫn tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng ở mùa giải này, “The Citizens” hoàn toàn có thể nghĩ đến chuyện rời sân Wembley với cả 3 điểm trong túi.

Tình hình nhân sự

Tottenham: Vincent Janssen và Jan Vertonghen đều không thể ra sân vì chấn thương.

Man City: Eliaquim Mangala, Claudio Bravo, Ilkay Gundogan và Danilo đều vắng mặt vì chấn thương.

Lịch sử đối đầu

- Tottenham và Man City đã gặp nhau 42 lần ở Premier League, Tottenham thắng 23 trận, Man City thắng 13.

- Trong 21 lần đón tiếp Man City trên sân nhà ở Premier League, Tottenham thắng 13, hòa 3 và thua 5.

Nam Khang

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/giai-ngoai-hang-anh-tottenham-man-city-chien-thang-la-muc-tieu-toi-thuong-95141.html