Giải Ngoại hạng Anh: The Blues đáng xem nhất

Ngoài trận Super Sunday derby London Arsenal - Tottenham (23 giờ 30 ngày 14-3), vòng đấu cuối tuần này nhóm Big-six đều gặp các đội tốp dưới nên đáng xem nhất là trận Leeds - Chelsea vào 19 giờ 30 ngày 13-3.

The Blues có phong độ rất ấn tượng. Ảnh: Getty

The Blues có phong độ rất ấn tượng. Ảnh: Getty

The Blues đang là đội bóng khó bị đánh bại nhất hiện tại. Các CĐV Chelsea tiếc giá như HLV Tuchel đến sớm hơn CLB đã có thể đang chạy đua vô địch với Man City. Thực vậy, nếu 8 vòng đấu cuối cùng dưới thời HLV Lampard, Chelsea thua đến 5 vòng, hòa 1, đánh rơi 17/24 điểm tối đa thì sau khi Tuchel xuất hiện, họ lập tức lột xác. Chiến thắng mới nhất trước Everton đã nối dài mạch trận bất bại của Chelsea dưới thời Tuchel lên con số 11 trên mọi đấu trường (9 trận sạch lưới). Riêng ở Premier League là 9 trận bất bại (thắng 6), trong đó có 7 trận không thủng lưới, chỉ bỏ phí 6/27 điểm tối đa. Nếu không tính trận hòa 0-0 với Wolves - trận đấu mà Tuchel mới có vỏn vẹn 2 ngày chuẩn bị, thành tích của HLV người Đức còn khủng khiếp hơn nữa.

Đặc biệt, tất cả 5 trận thi đấu trên sân nhà Stamford Bridge, cầu môn của Chelsea đều bất khả xâm phạm, đây là kỷ lục mà trước HLV Tuchel chưa từng có HLV nào làm được. Nhiệm vụ lọt vào tốp 4 có lúc tưởng đã vuột bay nay The Blues đã nắm trong tay và mục tiêu bây giờ là tấn công ngôi á quân. Sự thăng hoa của Chelsea và sự trở lại mạnh mẽ của Tottenham khiến cuộc đua tốp 4 nóng bỏng hơn bao giờ hết, khi có đến 8 đội bám nhau san sát: M.U (54 điểm), Leicester (53), Chelsea (50), West Ham (48), Everton (46), Tottenham (45), Liverpool (43) và cả Aston Villa (40).

Trung Dũng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202103/giai-ngoai-hang-anh-the-blues-dang-xem-nhat-3047377/