Giải Ngoại hạng Anh, M.U - Everton: 'Quỷ đỏ' rất cần một chiến thắng

Everton đang có phong độ rất tốt nhưng đây là trận đấu mà M.U phải giành cho bằng được chiến thắng để khẳng định rằng cuối cùng những màn trình diễn khá ấn tượng của họ sẽ mang lại kết quả như mong đợi.

Dù M.U đã chơi khá tốt trong thời gian gần đây nhưng tiền đạo Romelu Lukaku (phía trước) vẫn tiếp tục gây thất vọng - Ảnh: AFP

Sau thất bại đáng tiếc trước Juventus (0-1) ở vòng bảng Champions League, M.U sẽ quay trở lại Premier League vào 23 giờ ngày 28.10 (giờ VN) để đón tiếp Everton trong trận đấu ở vòng 10. Mục tiêu của “Quỷ đỏ” đương nhiên là nhanh chóng mở ra lại con đường chiến thắng nhưng nên nhớ, “The Toffees” đang có phong độ rất tốt với 3 trận liên tiếp toàn thắng, ghi được 7 bàn và chỉ để thủng lưới đúng một lần.

Cố gắng tìm lại chiến thắng

Qua những kết quả tương đối khả quan trong thời gian gần đây, đặc biệt là sự thể hiện rất tích cực của các cầu thủ, có vẻ như HLV Jose Mourinho đã làm chủ được sự bất ổn vốn làm nóng phòng thay đồ của họ. Bây giờ nhiệm vụ của ông là phải giúp M.U giành được kết quả tích cực hơn với những màn trình diễn khá ấn tượng như thế, bắt đầu bằng cuộc đón tiếp Everton tại sân Old Trafford.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói: “Vâng, các màn trình diễn đang đến và kết quả - chiến thắng trước Newcastle rõ ràng là rất quan trọng, trước Chelsea, chúng tôi cảm thấy rất thất vọng với một điểm, và bây giờ chúng tôi phải cố gắng hết sức mình. Everton rất khó chơi nhưng chúng tôi phải cố gắng quay trở lại con đường chiến thắng, nhưng nếu có thể, chiến thắng và một màn trình diễn tốt vì cách thể hiện cũng quan trọng không kém”.

Muốn vậy, ông sẽ phải tiếp tục củng cố hàng phòng ngự để không bị đối thủ dẫn bàn trước như ở 4 trong 5 trận gần nhất tại mọi giải. Đơn giản vì khi hàng công vẫn còn thiếu hiệu quả thì không phải lúc nào M.U cũng có thể lội ngược dòng để giành chiến thắng như trong trận đấu với Newcastle (3-2) hay ít nhất cũng có được một điểm như trước Chelsea (2-2).

Nói chung, cả 2 đầu sân của M.U đều cần phải cải thiện mà trong đó, việc tiền đạo Romelu Lukaku tịt ngòi từ ngày 15.9 đã khiến cho nhiệm vụ của các cầu thủ chơi ở chung quanh anh trở nên nặng nề hơn. Lukaku không phải dạng chim mồi mà anh phải là cầu thủ trực tiếp đe dọa khung thành đối phương bằng khả năng ghi bàn của mình. Ngày nào tuyển thủ Bỉ chưa tìm lại được mành lưới của đối phương thì ngày đó M.U sẽ còn bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ghi bàn.

“Phải là chính mình”

Richarlison (phải) có thể được HLV Marco Silva bố trí chơi cao nhất trên hàng công của Everton - Ảnh: AFP

Lần này, khi đối mặt với đội bóng cũ, Lukaku sẽ càng gặp nhiều khó khăn hơn bởi trước mặt anh là cặp trung vệ Michael Keane và Kurt Zouma đang có phong độ tốt. Họ chơi tốt đến nỗi bản hợp đồng trị giá 27 triệu bảng Yerry Mina vẫn đang phải kiên nhẫn chờ đợi ngày ra mắt đội bóng mới Everton sau khi bình phục chấn thương. Tất nhiên, HLV Marco Silva lựa chọn cầu thủ cho đội hình xuất phát không dựa trên số tiền chuyển nhượng hay danh tiếng của họ mà chỉ có những người đang có phong độ tốt nhất mới được xuất trận. Với Mina, ông hy vọng “khi cơ hội xuất hiện với anh ta, tôi muốn anh ta sẵn sàng như lúc này”.

Không chỉ riêng hàng thủ bởi HLV Silva cũng phải đắn đo ít nhiều khi bố trí hàng công với hàng loạt cái tên như Richarlison, Theo Walcott, Bernard, Gylfi Sigurdsson, Cenk Tosun, Dominic Calvert-Lewin và Ademola Lookman. Có những thời điểm Richarlison được đẩy lên chơi cao nhất trên hàng công, thay cho Tosun, nên không loại trừ khả năng HLV Silva sẽ tiếp tục với phương án này cho trận gặp M.U.

Cho dù với những lựa chọn nào đi chăng nữa thì rõ ràng là sức mạnh, khả năng gây sức ép cao và lạnh lùng trong những cú dứt điểm chính là những yếu tố quan trọng để giúp các cầu thủ được điền tên vào đội hình xuất phát. Và nếu Everton có thể vươn lên dẫn trước, họ sẽ có rất nhiều điều cần học hỏi từ kinh nghiệm của Newcastle để ngăn không cho đội chủ nhà thực hiện cuộc lội ngược dòng.

HLV Silva nói: “Để có thể giành được chiến thắng tại Old Trafford hoặc trước một trong những đội bóng mạnh khác ở trong nước, bạn phải mạnh mẽ. Bạn phải có cá tính và nghị lực để không sợ hãi và phải là chính mình”. Thật vậy, “The Toffees” cần phải rất mạnh mẽ vì họ đã không giành được chiến thắng trên sân của các đội bóng ở Top 6 trong suốt 5 năm qua, kể từ sau lần ca khúc khải hoàn tại chính “Nhà hát của những giấc mơ” vào tháng 12.2013.

Tình hình nhân sự

M.U: Marcos Rojo, Alexis Sanchez, Marouane Fellaini và Diogo Dalot đều vắng mặt vì chấn thương nhưng Jesse Lingard và Scott McTominay có thể trở lại.

Everton: Không có cầu thủ nào vướng chấn thương hay án treo giò.

Lịch sử đối đầu

- M.U và Everton đã gặp nhau 52 lần trong khuôn khổ Premier League, M.U thắng 35 trận, Everton thắng 8.

- Trong 26 lần đón tiếp Everton tại sân Old Trafford trong kỷ nguyên Premier League, M.U thắng 19, hòa 4 và thua 3.

Nam Khang

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/giai-ngoai-hang-anh-mu-everton-quy-do-rat-can-mot-chien-thang-95106.html