Giải ngân vốn đầu tư công tại Quảng Ngãi: Trên 'thúc' dưới kêu… không có nguồn?

Trong khi lãnh đạo UBND tỉnh liên tiếp ra văn bản đốc thúc các Sở, ngành chức năng, các huyện, thành phố đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư công thì ở phía dưới, lãnh đạo thành phố, các huyện lại kêu… không có nguồn?

Trong số các công trình đang gặp vấn đề trong việc giải ngân vốn đầu tư công, có nhiều dự án liên quan đến lĩnh vực giao thông, trong đó là Dự án cầu Thạch Bích do UBND thành phố Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 643 tỷ đồng, trong đó kế hoạch vốn năm 2017 là 365 tỷ đồng, đến cuối tháng 9/2017 đã giải ngân hết số vốn này.

Cầu Thạch Bích đã thi công hoàn thiện nhưng các nhà thầu thi công đang bị nợ do vốn đầu tư công 2018 chưa được bố trí.

Để dự án không bị dừng do thiếu vốn, các nhà thầu đã tự thu xếp vốn 200 tỉ đồng tiếp tục triển khai các công việc, đồng thời đẩy nhanh tiến độ. Hiện nay, cầu Thạch Bích đã hoàn thành vượt tiến độ 8 tháng. Trước động thái tích cực từ các nhà thầu, UBND thành phố Quảng Ngãi (Chủ đầu tư) đã kiến nghị UBND tỉnh cho ứng 200 tỷ đồng vốn bố trí năm 2018 để trả nợ cho nhà thầu. Tuy nhiên, UBND tỉnh chỉ bố trí được 161 tỷ đồng, số còn lại vẫn nợ.

Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng TP. Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển cho biết, để dự án về đích đúng kế hoạch, bên cạnh tích cực việc giải quyết 17 hộ dân hai tuyến dẫn lên cầu đang vướng giải tỏa đền bù, UBND tỉnh cần phải bố trí cho dự án gần 300 tỷ đồng còn lại. Trước mắt là bố trí 65 tỷ đồng để hoàn trả vốn ứng cho nhà thầu và công tác GPMB.

Ông Phạm Tấn Hoàng, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi cũng cho biết thêm, thành phố cũng đã kiến nghị UBND tỉnh bố trí vốn năm 2018 để trả nợ cho các nhà thầu, đồng thời, kiến nghị vốn năm 2019 nữa. “Hiện tỉnh cũng đang tiến hành xử lý, chứ hiện nay vốn 2018 vẫn chưa được bố trí nên chưa thể giải ngân và chưa trả nợ được cho nhà thầu”- ông Hoàng nhấn mạnh.

Năm 2018, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh Quảng Ngãi là 4.547 tỷ đồng. Trong đó, vốn giao năm 2018 là 4.414 tỷ đồng, gồm vốn ngân sách địa phương và vốn Trung ương.

Theo UBND tỉnh, ngay từ đầu năm 2018, đã thực hiện phân khai hết vốn để các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện. Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND tỉnh, tiến độ triển khai công trình, dự án, tiến độ giải ngân trên toàn địa bàn còn chậm. Đến nay, toàn tỉnh giải ngân được hơn 1 nghìn tỷ đồng, đạt hơn 22% kế hoạch. Trong đó, nguồn cân đối ngân sách địa phương 725 tỷ đồng (27%), ngân sách trung ương 177 tỷ đồng (11%).

Tuy nhiên, nguồn giải ngân này, cũng theo báo cáo của UBND tỉnh, chủ yếu từ các dự án chuyển tiếp của năm 2017. Các dự án khởi công mới của năm 2018, các chủ đầu tư mới đang thực hiện các bước phê duyệt kế hoạch đấu thầu và lựa chọn nhà thầu, nên phần lớn chưa có khối lượng để giải ngân. Một số dự án có số liệu giải ngân, nhưng thực chất là tạm ứng kinh phí theo hợp đồng thi công.

Trong khi đó, cũng công trình giao thông nhưng dự án cầu Cửa Đại thì lại đang dùng nguồn vốn đầu tư công 2018?

Trong khi lãnh đạo UBND tỉnh liên tiếp ra văn bản đốc thúc các Sở, ngành chức năng, các huyện, thành phố đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư công thì ở phía dưới, lãnh đạo thành phố, các huyện lại kêu… không có nguồn?

Hà Minh

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/giai-ngan-von-dau-tu-cong-tai-quang-ngai-tren-thuc-duoi-keu-khong-co-nguon-d83490.html