Giải 'Một đường đua hai quốc gia' khai mạc ngày 13/12

Ông Hà Văn Thắng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lào Cai cho biết, Giải đua xe đạp quốc tế 'Một đường đua hai quốc gia' năm 2018 Hồng Hà (Trung Quốc) – Lào Cai (Việt Nam) được châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và tỉnh Lào Cai (Việt Nam) phối hợp tổ chức từ ngày 13 - 15/12/2018 tại TP Lào Cai (Việt Nam) và huyện Hà Khẩu (Trung Quốc).

Giải đua năm nay do châu Hồng Hà tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) chủ trì.

Giải đua năm nay do châu Hồng Hà tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) chủ trì.

Đây là năm thứ hai, tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) phối hợp tổ chức Giải đua. Giải đua nhằm tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), tạo điều kiện cho các vận động viên Việt Nam được thi đấu cọ xát để nâng cao trình độ, kinh nghiệm chuyên môn, thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao nói chung và phát triển môn xe đạp tỉnh Lào Cai nói riêng; đồng thời góp phần quảng bá các sản phẩm du lịch của tỉnh Lào Cai, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân.

Giải năm nay có một số đổi mới so với giải lần đầu tiên (năm 2017): Tổ chức đường đua chung qua cặp cửa khẩu quốc tế Hà Khẩu - Lào Cai; có thêm giải hữu nghị cho các vận động viên; cự ly đường đua dài hơn; nhiều giải thưởng hơn… nên có sức hút mạnh mẽ hơn đối với các vận động viên.

Giải sẽ tổ chức thi đấu ở 2 nội dung: Đua xe địa hình băng đồng (MoutianBike) và đua xe đường trường (RoadBike).

Kết thúc giải đua năm 2017, Ban tổ chức đã trao 8 giải Nhất, 8 giải Nhì, 8 giải Ba cho các vận động viên thi đấu ở các nội dung: Nam dưới 40 tuổi nội dung đường trường; Nam trên 41 tuổi nội dung đường trường; Nam dưới 40 tuổi nội dung địa hình;namtrên 41 tuổi nội dung địa hình. Nữ dưới 40 tuổi nội dung đường trường;nữtrên 41 tuổi nội dung đường trường; Nữ dưới 40 tuổi nội dung địa hình, Nữ trên 41 tuổi nội dung địa hình. Đồng thời trao 56 giải đồng hạng cho các vận động viên ở các nội dung tương tự.

Mỗi nội dung chia 5 nhóm tuổi: Nam trẻ (từ 16 - 35 tuổi), nam chính (từ 36 - 45 tuổi), nam cao niên (từ 46 tuổi trở lên), nữ trẻ (từ 16 - 40 tuổi), nữ chính (từ 41 tuổi trở lên).

Đặc biệt, nhằm tăng cường giao lưu văn hóa, thể thao giữa hai nước, giải năm nay có thêm đội đua hữu nghị Việt - Trung, mỗi đội có 3 vận động viên tham gia và tính giải đồng đội.

Ban tổ chức sẽ trao 20 bộ giải thưởng với tổng tiền thưởng lên đến gần 190.000 NDT, tương đương khoảng 640 triệu đồng Việt Nam cho các hạng Nhất đến Hai mươi ở hai thể loại thi đấu (băng đồng, đường trường).

“Đến thời điểm này, phía Ban Tổ chức giải đua tại Lào Cai đã có sự sẵn sàng cao, tập trung chuẩn bị các điều kiện tốt nhất như bảo đảm y tế, an ninh trật tự, đường đua, trọng tài, gửi thư mời tới các câu lạc bộ xe đạp trong nước, truyền thông mạnh mẽ trên các phương tiện thông tin đại chúng, các điều kiện xuất - nhập cảnh cho vận động viên…” - ông Hà Văn Thắng cho biết.

Theo ông Lưu Văn Kiệt, Phó huyện trưởng chính quyền nhân dân huyện Hà Khẩu, sự vào cuộc của các cơ quan thông tấn, báo chí thời gian qua đã tạo dư luận xã hội tốt đẹp thu hút nhiều bạn bè khắp nơi tham gia, tăng cường sức ảnh hưởng của giải đua. Với sự phối hợp tích cực của tỉnh Lào Cai, trong đó có Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lào Cai và Hiệp hội Moto - xe đạp tỉnh Lào Cai cùng sự ủng hộ của các phóng viên, vận động viên, chắc chắn giải đua sẽ thành công, góp phần tăng cường hợp tác và giao lưu hữu nghị hai nước Trung Quốc và Việt Nam.

Từ năm 2017, tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) phối hợp tổ chức luân phiên Giải đua xe đạp quốc tế “Một đường đua hai quốc gia”. Năm 2017, giải đua do tỉnh Lào Cai (Việt Nam) chủ trì và giải năm 2018 do châu Hồng Hà (Trung Quốc) chủ trì.

Theo chương trình, Lễ khai mạc sẽ được tổ chức vào sáng ngày 13/12; Lễ bế mạc, trao giải được tổ chức vào chiều 15/12, tại huyện Hà Khẩu.

Trần Quý

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/the-thao/giai-mot-duong-dua-hai-quoc-gia-khai-mac-ngay-1312_t114c1154n142362