Giải mật lực lượng chuyên 'thủ tiêu' người Do Thái theo lệnh Hitler

Gestapo là cơ quan cảnh sát mật của trùm phát xít Hitler được thành lập năm 1933. Tổ chức này thực hiện những vụ trấn áp kẻ thù nội bộ của Đức quốc xã cũng như 'thủ tiêu' người Do Thái theo lệnh của Quốc trưởng Hitler.

Một trong những lực lượng giúp trùm phát xít Hitler thực hiện các kế hoạch tàn độc là cơ quan cảnh sát mật Gestapo. Đây là tên gọi tắt của Geheime Staaspolizei.

Một trong những lực lượng giúp trùm phát xít Hitler thực hiện các kế hoạch tàn độc là cơ quan cảnh sát mật Gestapo. Đây là tên gọi tắt của Geheime Staaspolizei.

Đức Quốc xã thành lập Gestapo vào năm 1933. Kể từ khi được thành lập, Gestapo có nhiệm vụ đàn áp những người, thế lực chống chế độ Đức quốc xã.

Gestapo cũng trực tiếp tham gia vào việc bắt giữ người Do Thái khi Hitler ra lệnh thực hiện cuộc diệt chủng Holocaust nhằm vào nhóm đối tượng này.

Dưới sự lãnh đạo của Hermann Goring, Gestapo ban đầu chỉ có vài trăm nhân viên tăng lên khoảng 16.000 người vào cuối những năm 1930.

Các nhân viên của Gestapo khét tiếng với các thủ đoạn tàn độc, tra tấn phạm nhân một cách tàn khốc để lấy được thông tin. Nhiều tù nhân tử vong trong quá trình thẩm vấn.

Trong cuộc diệt chủng người Do Thái do nhà độc tài Hitler chỉ thị, các thành viên của Gestapo thực hiện tìm kiếm, vây bắt và đưa họ ra ga tàu.

Kế đến, hàng triệu người Do Thái chuyển tới các trại tập trung và trại tử thần khét tiếng của Đức quốc xã.

Tại các trại tập trung này, hơn 6 triệu người Do Thái bị giết hại theo nhiều cách thức tàn khốc như khí độc Zyklon B.

Theo đó, lực lượng Gestapo thực hiện nhiều tội ác rùng rợn dưới thời Hitler.

Chính vì vậy, sau khi Thế chiến 2 kết thúc, nhiều thành viên của Gestapo bị bắt giữ và đưa ra xét xử, đối mặt với những bản án nghiêm khắc vì những tội ác đã gây ra.

Mời độc giả xem video: Hitler còn sống sau Thế chiến 2? Nguồn: VTC14.

Tâm Anh (theo History)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/giai-mat-luc-luong-chuyen-thu-tieu-nguoi-do-thai-theo-lenh-hitler-1380622.html