Giải mã y lý trị tận gốc bệnh xương khớp mãn tính giúp nhiều người không phải cưa chân

Lương y Bình cho biết, thuốc Nam chữa xương khớp của bà hợp với tất cả thể trạng người Việt, giúp khỏi căn bệnh mãn tính đang hành hạ nhiều người này…

Người đàn bà không… cưa chân

Hai năm về trước, cô Lê Thị Lan – Thôn Phú Sơn, Các Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa vẫn còn đang phải chịu đau đớn, thậm chí mất khả năng vận động vì căn bệnh thoái hóa cột sống thắt lưng và thoát vị đĩa đệm. Thế rồi, nhờ cơ duyên, người thân giới thiệu cô lấy được thuốc của lương y Bình, giờ đây cô Lan đã khỏi bệnh và trở lại với công việc chăm sóc ruộng vườn như trước đây.

Chúng tôi đến gặp cô Lan khi cô đang mải miết hong phơi cả một sân thóc đầy. Thấy có khách đến thăm, cô bỏ dở công việc đang làm, niềm nở pha trà. Ở tuổi 64, cô vẫn giữ được nước da hồng hào, vẫn đủ sức khỏe, sự nhanh nhẹn, hoạt bát để chăm sóc 3 sào vườn với 8 sào ruộng.

Lau khô vệt mồ hôi trên trán, cô Lan chia sẻ: “Cách đây hơn 2 năm, lưng của tôi bắt đầu bị đau nhức mỗi khi thời tiết thay đổi hoặc khi làm việc nặng khiến mọi sinh hoạt trở nên khó khăn vô cùng. Nhưng bệnh cứ đau rồi lại khỏi nên tôi cứ úi xùi cho qua!” “Rồi bệnh nặng dần, vùng thắt lưng đau dữ dội khiến tôi không thể nào cúi người được. Có lúc đau quá, tôi còn không thể đi, đứng hay ngồi được mà phải nằm một chỗ. Không nằm được trên giường, tôi phải chuyển sang nằm võng. Đến việc ăn uống, sinh hoạt cũng phải có người giúp đỡ thì quả thật là một điều khủng khiếp mà chưa khi nào tôi dám nghĩ tới.”

Cô kể tiếp “Lúc này tôi và gia đình mới tá hỏa đi khám ở viện 108 Hà Nội. Bác sĩ bảo tôi vừa bị Thoái hóa cột sống thắt lưng vừa bị Thoát vị đĩa đệm. Bác sỹ phân tích, Thoát vị đĩa đệm sẽ làm giảm khả năng lao động, vận động trong sinh hoạt của người bệnh cũng bị giảm sút nghiêm trọng. Ngoài những cơn đau đớn thường ngày, nếu không được chữa trị kịp thời bệnh nhân có thể còn bị teo cơ, teo các chi thậm chí còn có thể bị tàn phế suốt đời. Rồi bác sỹ dặn: nếu uống thuốc kê đơn mà không khỏi thì phải đi mổ! Nghe đến đây tôi hoảng quá, tôi lo đến mất ăn, mất ngủ. Uống mãi thuốc bệnh viện vẫn không giảm. Sợ tôi phải mổ ảnh hưởng tới sức khỏe, con trai làm trong ngành dược đã tìm hiểu rất nhiều loại thuốc chữa khớp, rồi mua về cho tôi đủ các loại thuốc tây y đắt tiền nhưng ngày một biến chứng. Thế rồi cháu nó đọc báo biến đến lương y Triệu Thị Bình qua một bài báo, đây là thuốc Nam có thành phần chủ yếu là các thảo dược tự nhiên được chiết xuất, được lấy từ rừng sâu sử dụng an toàn lại có thể trị bệnh tận gốc.

Lương y Triệu Thị Bình

Lương y Triệu Thị Bình

Đúng là thuốc tốt thật cô ạ! Tôi uống tới đâu, bệnh dần dần khỏi tới đó, người dễ chịu và nhẹ nhõm lắm! Vậy là tôi dừng hẳn thuốc tây và kiên trì uống tới 3 thang. Giờ đây, bệnh của tôi đã khỏi được tới 90% rồi”.

Nét mặt đầy phấn khởi, cô khoe: “Bây giờ tôi có thể nhấc được cả tải gạo 20kg mà không hề hấn gì, thời tiết thay đổi tôi cũng không còn bị đau.Tôi ăn khỏe, ngủ ngon gấp mấy lần trước đây. Tuy nhiên, tôi vẫn phải rất khéo léo khi bê vác những đồ quá nặng, gì thì gì phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh, phải không cô?”

Cười giòn tan, cô Lan hãnh diện bảo: “Người già như chúng tôi, chỉ cần có sức khỏe để không trở thành gánh nặng cho gia đình, xã hội – thì đó là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi cô ạ! Tôi cũng đã giới thiệu cho nhiều người trong làng, bà con trong họ gọi điện lấy thuốc của lương y Bình. Rất nhiều người đã khỏi bệnh”.

Y lý trị tận gốc bệnh xương khớp

Theo lương y Triệu Thị Bình cho biết, quan điểm khác nhau hoàn toàn giữa 2 lĩnh vực Tây Y và Nam Y là: Với Tây Y – nguyên tắc điều trị bệnh nhằm triệt tiêu phần triệu chứng của bệnh (đưa các loại kháng sinh, giảm đau từ liều nhẹ đến nặng để giải quyết cơn đau trong thời gian ngắn, điều này nhanh chóng dẫn tới việc nhờn thuốc). Với thuốc Nam: nhằm bồi bổ sức khỏe, điều trị căn nguyên gây bệnh nên mang lại hiệu quả lâu dài.

Theo quan niệm của Nam Y tạng Can (gan) tàng huyết, chủ về gân, cơ, dây chằng; tạng Thận tàng tinh chủ cốt, sinh tủy; với những bệnh nhân bị bệnh về xương khớp nếu không phải là nguyên nhân do chấn thương gây ra thì sẽ quy vào điều trị tận gốc chính là từ chức năng tạng Can và tạng Thận.

Lương y Bình cũng chỉ ra nguyên nhân: Do chế độ sinh hoạt, môi trường sống, lao lực quá độ (cường độ công việc và phòng dục), người cao tuổi bệnh tật lâu ngày, phụ nữ sau sinh…dẫn đến tinh, khí hao tổn, ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng Can – Thận. Khi chức năng Can – Thận bị suy giảm đồng nghĩa việc tạo ra khí huyết và vận hành khí huyết bị giảm sút, không nuôi dưỡng được cân mạch đầy đủ.

Theo y lý y học cổ truyền của lương y Triệu Thị Bình cho rằng tất cả các bệnh có đau nhức ở cơ – xương – khớp kèm theo sưng – nóng – đỏ hay chỉ tê bì tại chỗ đều nằm trong phạm trù chứng Tý. Tý (hay còn gọi là tê) có nghĩa là sự tắc nghẽn không thông. Do vệ khí (sức đề kháng của cơ thể) bị suy yếu, khả năng chống đỡ bệnh bệnh tật bị hạn chế nên các yếu tố ngoại tà gây bệnh (phong, hàn, thấp, nhiệt) xâm nhập vào da cơ, kinh lạc, lưu trú ở cân – xương – khớp, làm cho khí huyết bị tắc nghẽn mà phát bệnh

Trên cơ sở quan niệm của Đông Y như vậy, các y gia đời sau không ngừng nghiên cứu và đưa ra nhiều bài thuốc điều trị bệnh với nguyên tắc chung: “ Trị phong tiên trị huyết, huyết hành phong tự diệt”.

Bài thuốc của lương y Triệu Thị Bình không chỉ chữa được tận gốc bệnh xương khớp mà mỗi bài thuốc đều chứa đựng những giá trị riêng thực hiện theo đúng tôn chỉ “Trị phong tiên trị huyết, huyết hành phong tự diệt”: Ngoài các vị thuốc chính chữa từ căn nguyên bệnh có tác dụng bồi bổ Can – Thận, khứ phong, tán hàn, trừ thấp, thông kinh hoạt lạc còn có thêm các vị thuốc bổ nhằm nâng cao sức đề kháng tống đẩy các yếu tố gây bệnh ra khỏi cơ thể, khắc phục những hạn chế do thuốc tân dược mang lại.

Với thuốc Nam, để đạt được hiệu quả cao nhất người bệnh cần kiên trì dùng thuốc trong thời gian dài (vài tháng thậm chí là nữa năm nếu bệnh nặng), mỗi ngày đưa 1 lượng thuốc cố định vào trong cơ thể nhằm giúp cơ thể thích nghi dần với thuốc nam, các thành phần của thuốc cần có thời gian thẩm thấu tới các tạng, phủ vừa phù chính (chính khí) vừa loại bỏ yếu tố gây bệnh để tránh tái phát và đề phòng biến chứng.

Lương y Triệu Thị Bình cũng phân tích ưu điểm của bài thuốc là có nguồn gốc 100% từ thảo dược. Đặc biệt đã được khẳng định không có thành phần tân dược nên không ảnh hưởng tới sức khỏe, không có tác dụng phụ và không bị nhờn thuốc. Hiệu quả lâu dài, giúp cải thiện sức khỏe, làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể. Hơn nữa, với chi phí thấp rất hợp với điều kiện người Việt Nam.

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/lum-xum-xung-quanh-kim-oanh-group-bai-1-thanh-tra-chinh-phu-ket-luan-nhieu-sai-pham-67519.html