'Giải mã' vị trí số 1 của Đoàn bắn súng Quân đội

Kết thúc Giải vô địch Bắn súng toàn quốc năm 2020, đội tuyển bắn súng Quân đội đã xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn với 19 huy chương vàng (HCV), 17 huy chương bạc (HCV), 11 huy chương đồng (HCĐ), thiết lập 5 kỷ lục quốc gia.

Việc Đoàn bắn súng Quân đội giữ vị trí số 1 không còn là điều bất ngờ với người hâm mộ, bởi với lực lượng hùng mạnh và công tác đào tạo trẻ, hướng tới những sân chơi cao hơn ngày càng được nâng cao.

Năm nay, Đoàn bắn súng Quân đội tham dự Giải vô địch Bắn súng toàn quốc năm 2020 với 38 vận động viên (VĐV), tranh tài ở 20/20 nội dung. Hầu hết các VĐV đều là những xạ thủ trẻ, tiêu biểu, có những em mới chỉ 16, 17 tuổi như: Nguyễn Thanh Duy, Phí Thanh Thảo, Phạm Tuấn Anh... Trong đó, xạ thủ Hà Minh Thành cũng đã có một giải đấu rất thành công với 2 HCV và 2 HCB đồng đội; 3 HCV và 1 HCĐ cá nhân. Thành tích này đánh dấu sự trở lại của xạ thủ từng giành HCB Asian Games 2010 tại giải đấu năm nay là tin vui của bắn súng Việt Nam trong nỗ lực chuẩn bị cho SEA Games 31 sắp tới.

 Các xạ thủ thực hiện bài bắn.

Các xạ thủ thực hiện bài bắn.

Chia sẻ về thành tích này của Đoàn bắn súng Quân đội, Thượng tá QNCN Hồ Thanh Hải, Huấn luyện viên, Trưởng đoàn bắn súng Quân đội tại giải cho biết: So với chỉ tiêu huy chương đặt ra, chúng tôi khá hài lòng với thành tích thi đấu của các em. Đặc biệt, đoàn đã thiết lập được 5 kỷ lục quốc gia gồm: Phí Thanh Thảo (10m súng trường hơi nữ), Nguyễn Huyền Trang-Nguyễn Thành Nam (10m súng trường hỗn hợp đồng đội), Nguyễn Tuấn Anh-Đỗ Đức Hùng-Nguyễn Mạnh Cường (10m súng trường hơi di động hỗn hợp nam)... Có những kỷ lục được phá tương đối sâu, khi áp vào chương trình thi đấu của SEA Games, châu Á thì đều nằm trong tốp tranh chấp huy chương.

“Trong những nội dung chung kết, nhiều VĐV tuy mới độ tuổi học sinh nhưng thi đấu đầy bản lĩnh. Tuy nhiên, cũng có một số VĐV dù được kỳ vọng cao song lại thể hiện chưa tốt ở những thời khắc quan trọng. Ngay sau khi giải kết thúc, ban huấn luyện đã rút kinh nghiệm toàn đội, nhìn nhận lại những cái làm tốt và những điều cần khắc phục để công tác đào tạo VĐV ngày càng được nâng cao”, Thượng tá QNCN Hồ Thanh Hải chia sẻ.

Việc Đoàn bắn súng Quân đội thời gian qua có được thành tích vậy phải kể đến sự quan tâm của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Trung tâm Thể dục thể thao Quân đội nên so với các đoàn khác có lợi thế hơn nhiều về đạn tập cho đội tuyển, số đạn bắn súng luôn đáp ứng yêu cầu tập luyện.

Các VĐV sẽ tập luyện theo hình thức: 50% bắn chay và 50% bắn đạn thật. Đến gần thi đấu thì đội sẽ nâng tiêu chuẩn đạn tập, tương đương với một nội dung thi đấu. Thông thường tối thiểu một xạ thủ sử dụng 60 viên/ngày, có nội dung lên tới 120 viên/ngày (chưa kể bắn thử). Đội tuyển bắn súng Quân đội luôn bảo đảm tiêu chuẩn tập luyện, dinh dưỡng, chế độ để các xạ thủ yên tâm cống hiến với nghề. Hơn thế, từ khi trường bắn mới được đưa vào khai thác, sử dụng năm 2019, tinh thần và sự cố gắng tập luyện của các xạ thủ tăng lên rõ rệt.

Đoàn bắn súng Quân đội nhận phần thưởng dành cho đoàn đoạt giải Nhất.

Thượng tá QNCN Hồ Thanh Hải cho biết: Về quy mô trường bắn có thể không lớn, nhưng các trang thiết bị đều được đầu tư hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn của một trường bắn quốc tế. Hệ thống bia điện tử, thiết bị hiện đại, sạch đẹp giúp các xạ thủ rất hào hứng, cải thiện thành tích thi đấu. Gần nhất tại Giải cúp bắn súng Quốc gia 2020, đội cũng xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn.

Giải năm nay cũng có sự cạnh tranh rất gắt gao từ các đoàn, đặc biệt nhiều gương mặt trẻ nổi lên như vận động viên Lê Thị Mộng Tuyền (Đoàn TP Hồ Chí Minh) đã phá tới 2 kỷ lục quốc gia. Do đó, Ban lãnh đạo xác định công tác phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu trẻ đóng vai trò rất quan trọng. Những xạ thủ trẻ thi đấu tốt, có khả năng trở thành VĐV đỉnh cao, Ban lãnh đạo Đoàn bắn súng Quân đội đề nghị lên các cấp lãnh đạo xem xét cho nhập ngũ.

"Sau hai năm rèn luyện trong môi trường quân đội, nếu VĐV phát huy tốt tinh thần, cố gắng trui rèn ý chí sẽ được đề nghị trở thành quân nhân. Khi ấy, bắn súng trở thành một nghề kiếm sống và các em có thể vững tin tinh thần, tiến xa hơn trong sự nghiệp. Đối với những VĐV thi đấu tốt, đặc biệt là lập kỷ lục tại giải thì ngoài phần thưởng chung theo quy chế, đội sẽ có những phần thưởng riêng để động viên tinh thần kịp thời", Thượng tá QNCN Hồ Thanh Hải cho biết.

Ban tổ chức chụp ảnh cùng các vận động viên.

Bước vào giải đấu, các VĐV đều tỏ ra hào hứng và mong chờ bởi trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, mọi hoạt động đều bị ảnh hưởng, trong đó có bắn súng. Do đó, khi giải được tổ chức, các VĐV đều cố gắng đạt thành tích tốt nhất, đây vừa là cơ hội cọ xát, vừa học hỏi đội bạn sau thời gian nhiều hoạt động thể thao bị hoãn. Bên cạnh đó, năm nay Liên đoàn Bắn súng Việt Nam (VSF) đã làm rất tốt công tác xã hội hóa, 100% kinh phí tổ chức giải được các doanh nghiệp quan tâm ủng hộ và tài trợ.

Là gương mặt kỳ cựu của Đoàn bắn súng Quân đội, với 28 năm tham gia bộ môn bắn súng, Thượng tá QNCN Lê Thị Linh Chi tuy đã có thành tích khá ấn tượng tại giải với 1 HCV đồng đội, 1 HCĐ cá nhân và 1 HCĐ đồng đội.

Thượng tá QNCN Lê Thị Linh Chi chia sẻ: “Năm nay, các vận động viên trẻ nhiều, tôi cũng có tuổi rồi nhưng vẫn cố gắng duy trì phong độ và không tự gây áp lực cho bản thân, để hoàn thành tốt bài thi của mình.

Còn VĐV năng khiếu Nguyễn Phạm Hiền Khanh, mới 20 tuổi nhưng đã có thành tích thi đấu thật đáng nể tại giải năm nay. Khanh giành 1 HCV cá nhân, 1 HCB cá nhân và 2 HCV đồng đội.

Khanh cho biết, trong thi đấu, tâm lý rất quan trọng. Tâm lý kém có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả thi đấu. Sai lệch đi một chút là hỏng cả bài bắn. Các VĐV đều cố gắng tự mình vượt qua ngưỡng này.

“Năm nay có thể nói là một năm thi đấu tốt với em, Ban huấn luyện cũng tạo điều kiện để chúng em có thể tập luyện được tốt hơn. Tham gia giải này, em cũng không đặt nặng quá thành tích, em chỉ yêu cầu vượt qua thành tích của chính bản thân mình", xạ thủ trẻ Hiền Khanh chia sẻ.

Bài, ảnh: KHÁNH HÀ - HỮU TRƯỞNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/giai-ma-vi-tri-so-1-cua-doan-ban-sung-quan-doi-643753