Giải mã tàu ngầm tấn công thành công nhất của Mỹ trong CTTG 2

Được xem là lớp tàu ngầm tấn công thành công nhất của Mỹ trong Chiến tranh Thế giới thứ hai với hơn 70 chiếc được đóng mới, Các tàu Gato còn được đánh giá là cơn ác mộng đại dương của Hải quân Mỹ trong suốt chiến tranh.

Có giá chỉ 2,5 triệu USD (theo tỷ giá năm 1940) mỗi chiếc, tàu ngầm lớp Gato được coi là lớp tàu ngầm tấn công đầu tiên được Mỹ sản xuất hàng loạt và là một trong những lớp tàu ngầm thành công nhất của Mỹ trong cuộc chiến này. Nguồn ảnh: USnavy.

Có giá chỉ 2,5 triệu USD (theo tỷ giá năm 1940) mỗi chiếc, tàu ngầm lớp Gato được coi là lớp tàu ngầm tấn công đầu tiên được Mỹ sản xuất hàng loạt và là một trong những lớp tàu ngầm thành công nhất của Mỹ trong cuộc chiến này. Nguồn ảnh: USnavy.

Đây cũng chính là loại tàu ngầm tấn công chủ lực được Mỹ sử dụng trên Mặt trận Thái Bình Dương để ngăn chặn sự tiến công và vận chuyển hàng hóa của Nhật Bản. Nguồn ảnh: USnavy.

Thực tế, đội tàu ngầm của Mỹ hoạt động còn hiệu quả hơn nhiều đội tàu ngầm của Đức trong việc đánh chặn các đoàn tàu vận tải của đối phương. Cụ thể, lượng hàng hóa của Nhật vận chuyển trên Thái Bình Dương đã giảm tới 50% do bị các tàu ngầm của Mỹ đánh chặn. Nguồn ảnh: USSW.

Tuy nhiên, đây cũng là lớp tàu ngầm của Mỹ bị đánh chìm nhiều nhất trong toàn bộ cuộc chiến. Tổng cộng, trên tổng số 77 chiếc tàu ngầm lớp Gato được đóng mới, có tới 20 chiếc đã vĩnh viễn nằm lại dưới đáy đại dương sau những cuộc hải chiến khốc liệt trên biển. Nguồn ảnh: Newyork.

Giống mọi loại tàu khác cùng thời, đây là loại tàu ngầm sử dụng động cơ điện diesel và có độ giãn nước tối đa khi nổi chỉ 1.500 tấn, khi lặn vào khoảng 2.500 tấn. Tàu có chiều dài 95 mét, lườn rộng 8,3 mét và có mớm nước tối đa khoảng 5,2 mét. Nguồn ảnh: USnavy.

Tàu sử dụng 4 động cơ đẩy diesel và bộ nạp điện tới 126 bình ác quy. Tổng công suất hoạt động của tàu khi nổi vào khoảng 5.400 sức ngựa trong khi đó khi lặn chỉ được một nửa, khoảng 2.700 mã lực. Nguồn ảnh: USnavy.

Tốc độ tối đa của tàu khi nổi vào khoảng 21 hải lý trên giờ tương đương với khoảng 40 km/h. Khi lặn tối đa chỉ khoảng 9 hải lý trên giờ tương đương 17 km/h. Thời gian lặn tối đa của tàu vào khoảng 48 tiếng ở tốc độ 2 hảy lý/giờ. Nguồn ảnh: Nguồn ảnh: USnavy.

Tàu có tầm hoạt động tối đa vào khoảng 20.000km khi nổi ở tốc độ hành trình 10 hải lý trên giờ tương đương với 19 km/h. Thông thường trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, các tàu ngầm lớp Gato của Mỹ thường hoạt động thời gian tối đa chỉ 45 ngày trước khi phải quay về bờ tiếp tế. Nguồn ảnh: Pinterest.

Tàu được trang bị 10 ống phóng ngư lôi cỡ 533 mm với 4 ống phóng ở phía sau và 6 ống phóng ở phía trước mũi. Tổng cộng số lượng ngư lôi mà tàu có thể mang theo tối đa lên tới 24 quả chưa kể ngư lôi dự phòng gắn ngoài tàu. Nguồn ảnh: USnavy.

Cần phải nói thêm, toàn bộ Hải quân Mỹ chỉ mất tổng cộng 52 tàu ngầm trong suốt Chiến tranh Thế giới thứ hai. Vậy nên 20 chiếc Gato bị chìm trong toàn cuộc chiến là một tỷ lệ cực kỳ lớn. Nguồn ảnh: USnavy.

Cận cảnh một tàu hàng của Nhật Bản bị tàu ngầm của Mỹ đánh chìm thông qua kính tiềm vọng. Nguồn ảnh: BI.

Tới nay tổng cộng còn 6 chiếc tàu ngầm lớp Gato đang được trưng bày trong các viện bảo tàng. Tuy nhiên đáng buồn là trong số đó không có tàu ngầm USS Barb - tàu ngầm có chiến tích xuất sắc nhất của Hải quân Mỹ với thành tích đánh chìm tới... 1/3 lượng hàng hóa bị đánh chìm trong toàn bộ Chiến tranh Thế giới Thứ hai. Nguồn ảnh: BI.

Mời độc giả xem Video: Tàu ngầm Nga phóng tên lửa đạn đạo từ dưới lòng đại dương.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/giai-ma-tau-ngam-tan-cong-thanh-cong-nhat-cua-my-trong-cttg-2-1111485.html