Giải mã sứ mệnh bay vào vũ trụ của động vật

Trong suốt nhiều thập kỷ qua, con người đã đưa một số động vật tham gia sứ mệnh bay vào vũ trụ và đạt được những thành công lớn. Đặc biệt, một số động vật bay vào không gian và trở về Trái đất an toàn.

Con người đã đưa một số động vật như chó, khỉ, mèo, cá... tham gia sứ mệnh bay vào vũ trụ và đạt được thành tựu lớn. Những sự kiện này đã mở ra kỷ nguyên mới cho lĩnh vực du hành vũ trụ.

Đáng chú ý là con chó Laika - phi hành gia động vật đầu tiên trên thế giới. Laika trở thành động vật đầu tiên bay vào quỹ đạo Trái Đất bằng tên lửa Sputnik 2 ngày 3/11/1957.

Khi đưa Laika vòng quanh Trái Đất bằng tên lửa Sputnik 2, các chuyên gia Liên Xô hy vọng nó sẽ có thể sống tới 10 ngày. Tuy nhiên, nó đã chết vài tiếng đồng hồ sau khi khởi hành vì hoảng sợ và bị nóng quá mức.

Đến ngày 19/7/1960, Liên Xô tiếp tục sứ mệnh chinh phục vũ trụ với hai "phi hành gia " động vật là chó Belka và Strelka.

Belka và Strelka đã hoàn thành sứ mệnh được giao và sống sót trở về Trái Đất an toàn vào ngày hôm sau.

Ngoài chó, các chuyên gia, nhà khoa học Pháp đã đưa con mèo đầu tiên bay vào không gian. Sự việc quan trọng này diễn ra vào tháng 10/1963.

Con mèo có tên Felicette đã vượt qua hành trình 15 phút bay lên độ cao 200 km phía trên Trái Đất và quay trở lại Trái đất an toàn bằng tên lửa nhiên liệu lỏng Véronique AG1.

Một động vật khác được con người đưa vào chương trình khám phá, chinh phục vũ trụ là loài cá.

Cụ thể, vào tháng 7/1973, hai con cá mummichog được các chuyên gia lựa chọn tham gia vào sứ mệnh Skylab 3 của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA).

Hai con cá trên đã hoàn thành sứ mệnh và sống sót trong môi trường không trọng lực.

Tâm Anh (theo SCMP)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/la-doc-cuoi/giai-ma-su-menh-bay-vao-vu-tru-cua-dong-vat-781215.html