Giải mã những vũ khí cổ xưa đi trước thời đại

Một số vũ khí cổ xưa khiến các nhà khoa học bất ngờ bởi nó có sức sát thương cao. Chúng được thiết kế với nhiều ưu điểm nổi trội cà công nghệ cực hiện đại so với bối cảnh thời bấy giờ.

Ra đời vào thế kỷ 4 trước Công nguyên, Chu-Ko-Nu là vũ khí cổ xưa nổi tiếng lịch sử nhân loại. Sáng chế này được ca ngợi đi trước thời đại bởi những ưu điểm vượt trội của nó so với công nghệ thời bấy giờ.

Ra đời vào thế kỷ 4 trước Công nguyên, Chu-Ko-Nu là vũ khí cổ xưa nổi tiếng lịch sử nhân loại. Sáng chế này được ca ngợi đi trước thời đại bởi những ưu điểm vượt trội của nó so với công nghệ thời bấy giờ.

Cụ thể, Chu-Ko-Nu được xem như "súng máy" của binh sĩ Trung Quốc thời xưa. Vũ khí này được cho là do Gia Cát Lượng (181 – 234) sáng chế.

Loại vũ khí cổ Chu-Ko-Nu có cơ chế hoạt động giống vũ khí tự động ngày nay. Nguyên do là bởi các mũi tên được thiết kế tự động đưa vào rãnh bắn giúp rút ngắn thời gian ngắt quãng giữa những lần nạp tên.

Vũ khí Chu-Ko-Nu có thể bắn 10 mũi tên trong 15 giây. Tốc độ này nhanh hơn nhiều lần so với cung tên thông thường. Chính điều này khiến Chu-Ko-Nu trở thành vũ khí có khả năng sát thương cao trên chiến trường.

Ngoài thành tựu trong lĩnh vực toán hoạc và vật lý, Archimedes (287 – 212 trước Công nguyên) được người đời ca ngợi là bậc thầy về vũ khí. Ông có nhiều sáng chế vĩ đại, trong đó nổi tiếng nhất là vũ khí tia nhiệt.

Cụ thể, các tài liệu cố đại có viết về việc Archimedes sử dụng tia nhiệt hội tụ để thiêu rụi tàu địch. Các nhà nghiên cứu tin rằng, vũ khí hiện đại do Archimedes sáng chế trên được sử dụng trong cuộc bao vây Syracuse. Khi ấy, Archimedes đã qua đời.

Hiệu quả sử dụng của vũ khí này được chứng minh khi những tấm gương lớn bằng kim loại đánh bóng tập trung tia sáng mặt trời vào các tàu địch khiến chúng bốc cháy.

Ngọn lửa Hy Lạp hay còn gọi súng phun lửa cổ đại được ca ngợi là cũ khí đi trước thời đại xuất hiện vào khoảng năm 672. Nó lần đầu tiên được sử dụng tại Byzantine hay Đế quốc Đông La Mã.

Callinicus được cho là người sáng chế ra ngọn lửa Hy Lạp. Vũ khí này có sức hủy diệt cao và không thể bị dập tắt bằng nước hoặc cát.

Các nhà nghiên cứu cho rằng vũ khí này được làm từ hỗn hợp gồm các chất như: naptha, quick lime, sulphur, nhựa thông…

Mời độc giả xem video: Giải mã vũ khí - Trực thăng Nga: Mãnh thú biết bay. Nguồn: QPVN.

Tâm Anh (theo realmofhistory)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/giai-ma-nhung-vu-khi-co-xua-di-truoc-thoi-dai-1394095.html