Giải mã những sai lầm lớn nhất đời trùm phát xít Hitler

Trùm phát xít Hitler phạm phải một số sai lầm lớn khiến chính quyền Đức quốc xã từng bước bị lực lượng Đồng minh đánh bại trong Thế chiến 2. Trong số này có việc Hitler quyết định xâm lược Liên Xô.

Các chuyên gia đã vạch ra một số sai lầm tồi tệ nhất của trùm phát xít Hitler đẩy chính quyền Đức quốc xã đến bờ vực diệt vong. Trong đó, một sai lầm lớn của Hitler là phát động cuộc tấn công xâm lược Liên Xô.

Các chuyên gia đã vạch ra một số sai lầm tồi tệ nhất của trùm phát xít Hitler đẩy chính quyền Đức quốc xã đến bờ vực diệt vong. Trong đó, một sai lầm lớn của Hitler là phát động cuộc tấn công xâm lược Liên Xô.

Vào ngày 22/6/1941, Hitler cho quân Đức quốc xã thực hiện chiến dịch Barbarossa nhằm thôn tính Liên Xô sau khi chiếm đóng được một số nước ở châu Âu như Ba Lan, Pháp.

Với quyết định xâm lược Liên Xô, quân Đức quốc xã phải dàn trải lực lượng ở 2 mặt trận cùng lúc. Với quyết tâm đánh nhanh thắng nhanh, nhà độc tài Hitler triển khai lực lượng lớn đến Liên Xô.

Tuy nhiên, Hitler không thể dễ dàng đánh bại Liên Xô, ngược lại bị quân đội nước này chiến thắng và buộc phải tháo chạy do gặp tổn thất lớn về quân số. Sau khi Liên Xô đánh bại quân Đức ra khỏi lãnh thổ đã thừa thắng xông lên truy kích quân địch. Theo đó, quân Đức quốc xã ngày càng thất thế trên nhiều chiến trường, đến gần hơn với thất bại.

Các chuyên gia cho rằng nếu Hitler không có quyết định mạo hiểm tấn công Liên Xô thì chính quyền Moscow vẫn giữ thế trung lập và sẽ không có thêm một "kẻ thù" với tiềm lực quân sự mạnh. Lúc ấy, quân phát xít Đức có lẽ không dễ dàng bị quân Đồng minh đánh bại.

Một sai lầm lớn khác của Hitler khiến quân Đức quốc xã tổn thất lớn là trùm phát xít do dự khi đưa ra quyết định ở Normandy. Cụ thể, ngay từ đầu năm 1944, lực lượng tình báo của phát xít Đức thu thập được thông tin rằng quân Đồng minh sắp vượt eo biển Manche.

Theo dự đoán của các chuyên gia quân sự Đức quốc xã, lực lượng Đồng minh sẽ sớm bắt đầu cuộc chiến tại Normandy. Dù được các quan chức quân đội cảnh báo về điều này nhưng Hitler vẫn bỏ qua.

Không những vậy, khi quân Đồng minh đổ bộ lên Normandy vào tháng 6/1944, Hitler vẫn cho rằng đây là động thái nghi binh của quân địch. Trùm phát xít nhận định mục tiêu thực sự của quân Đồng minh là khu vực Pas-de-Calais.

Do đó, Hitler do dự một thời gian dài xem có triển khai quân đến Normandy hay không. Sự chần chừ, không quyết đoán của Hitler tạo ra cơ hội cho quân Đồng minh thực hiện cuộc đổ bộ Normandy thành công và liên tiếp chọc thủng các tuyến phòng thủ của quân Đức quốc xã ở khu vực này.

Khi Hitler nhận ra và điều quân từ Pas-de-Calais đến Normandy thì đã quá muộn. Quân Đức quốc xã tổn thất lớn và liên tiếp bị đẩy lùi về phía sau trước khi thất bại hoàn toàn vào năm 1945.

Mời độc giả xem video: Tập đoàn truyền thông hàng đầu nước Đức đầu tư 14 triệu USD vào Cốc Cốc. Nguồn: VTV1.

Tâm Anh (theo History)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/giai-ma-nhung-sai-lam-lon-nhat-doi-trum-phat-xit-hitler-1462158.html