Giải mã nguyên nhân khiến HLV Park Hang-seo triệu tập Minh Vương

BLV Quang Tùng vừa đưa ra lý giải về việc HLV Park Hang-seo quyết định gọi Minh Vương thế chỗ trung vệ Thành Chung ở ĐT Olympic Việt Nam.

Câu hỏi mà bạn độc giả Ngoc_Oc_68 đặt cho BLV Quang Tùng: Anh đánh giá thế nào về việc HLV Park Hang-seo gọi Minh Vương lên thế chỗ Thành Chung cũng như lối chơi biên khá biến hóa của Olympic Việt Nam hiện tại?

BLV Quang Tùng trả lời:

HLV Park Hang-seo thích những cầu thủ có khả năng giữ bóng như Minh Vương và cần bổ sung, làm dày tuyến giữa. Theo tôi, đó là lý do ông quyết định gọi Minh Vương thế chỗ trung vệ Thành Chung.

Minh Vương. Ảnh: Bóng đá 365.

Xu hướng ngày xưa các cầu thủ thường ôm biên nhiều hơn, xuống thật sâu rồi lật. Thế hệ sau này của các em trưởng thành về thể lực, có các đồng đội có lối chơi đa dạng nên có nhiều phương án khác nhau, thay vì lật, có thể phối hợp vào trong để tạo nên bất ngờ.

Tôi cũng đánh giá rất cao Văn Hậu, một cầu thủ có nhiều ưu điểm và có khả năng tạo đột biến trong từng thời điểm cụ thể.

Bạn đọc Nguyễn Vũ đặt câu hỏi cho BLV Quang Tùng: Anh có thể đánh giá về cơ hội của Olympic Việt Nam khi vượt qua vòng bảng?

BLV Quang Tùng trả lời:

Với điều lệ tại ASIAD, trong 6 bảng đấu, ngoài 2 đội dẫn đầu mỗi bảng còn có 4 đội xếp thứ 3 xuất sắc nhất và cách xếp nhánh đấu cho thấy không thể nói trước điều gì.

Nếu chúng ta nhất bảng D thì sẽ gặp các đội xếp thứ 3 bảng B, E, F. Đó đều là những đối thủ không dễ dàng.

Ví dụ ở bảng B có Thái Lan, Uzbekistan, Qatar, Bangladesh. Cứ coi Bangladesh là yếu nhất đi, thì các đối thủ còn lại, đội nào xếp thứ 3 cũng khó cho Olympic Việt Nam.

Uzbekistan thì tất cả đã biết rồi, ngoài trận chung kết U23 châu Á thắng chúng ta, giải giao hữu vừa qua, dù không phải có lực lượng mạnh nhất, không sắc sảo nhưng họ rất khỏe, phá lối chơi của chúng ta.

Còn Thái Lan thì từ xưa tới nay, chưa bao giờ chúng ta dễ chơi cả. SEA Games 2017 vừa qua, họ thắng chúng ta 3-0 đó thôi. Qatar – một đội bóng Tây Á cũng không hề đơn giản.

Tương tự, ở bảng E có Hàn Quốc, UAE, Bahrain, Malaysia.., Bảng F có CHDCND Triều Tiên, Iran, Saudi Arabia…

Nói chung là rất khó dự đoán. Hy vọng ở tình huống nào chúng ta cũng có đối sách hợp lý. HLV Park Hang-seo đã xác định cho các cầu thủ lối chơi tấn công ở vòng bảng. Nhưng chúng ta đã có “nền” phòng ngự qua giải đấu ở Thường Châu (Trung Quốc). Biết đâu khi ở ASIAD trong những thời điểm cụ thể, “bổn cũ sẽ soạn lại”.

Theo tôi, lối chơi nào cũng nhằm mục đích quan trọng hướng tới chiến thắng.

Dân Việt/NTNN

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/giai-ma-nguyen-nhan-khien-hlv-park-hang-seo-trieu-tap-minh-vuong-903753.html