Giải mã nguyên nhân bão lũ cực đoan tại Nam Á

Các chuyên gia cho rằng đại dương ấm lên và độ ẩm khí quyển cao đang đẩy hệ thống thời tiết vào trạng thái 'siêu nạp' khiến những yếu tố cực đoan không còn là ngoại lệ mà đang trở thành xu hướng.

Nam Á đang trải qua chuỗi ngày tang thương chưa từng có khi lũ quét và sạt lở đất xảy ra dồn dập, tạo nên đợt thiên tai tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ trút xuống Indonesia, Sri Lanka, Thái Lan, Việt Nam và Malaysia.

Đáng lưu ý là một số cơn bão năm nay xuất hiện ở khu vực vốn hầu như không có bão - ngay sát xích đạo.

Thông thường, các cơn xoáy thuận nhiệt đới hiếm khi hình thành sát đường xích đạo, nơi lực Coriolis yếu khiến bão không thể xoay mạnh để trở thành tâm bão hoàn chỉnh. Thế nhưng bão Senyar lại xuất hiện bất ngờ ở 3,8 độ vĩ Bắc, ngay tại eo biển Malacca - một hiện tượng hiếm có.

Với lượng mưa khổng lồ, Senyar gây lũ chết người ở Sumatra và miền tây Malaysia.

Không dừng lại ở đó, bão Koto từ phía Bắc cũng di chuyển xuống, gây lũ quét và sạt lở ở Philippines trước khi suy yếu khi áp sát Việt Nam.

Ở hướng khác, bão Ditwah tàn phá Sri Lanka, quét dọc bờ biển phía Đông và khiến thiệt hại nặng nề./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/giai-ma-nguyen-nhan-bao-lu-cuc-doan-tai-nam-a-post1080558.vnp