Giải mã mưa lũ khủng khiếp tại Trung Quốc

Mưa lũ nghiêm trọng đã khiến 23,86 triệu dân tại 24 tỉnh ở Trung Quốc bị ảnh hưởng kể từ đầu tháng 7 đến giờ.

Theo Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc (MEM) hôm 19-7, thiên tai cũng khiến thêm 31 người thiệt mạng hoặc mất tích trong lúc buộc hơn 2 triệu người sơ tán, làm hư hại 150.000 ngôi nhà và gây thiệt hại kinh tế trực tiếp vào khoảng 9,19 tỉ USD.

MEM cho biết trong số những tỉnh bị thiệt hại nặng có Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc và Hồ Nam.

Mưa lũ nghiêm trọng đã khiến 23,86 triệu dân tại 24 tỉnh ở Trung Quốc bị ảnh hưởng kể từ đầu tháng 7 đến giờ.

Theo một số chuyên gia, Trung Quốc thường xảy ra mưa lũ vào mùa hè nhưng hành vi của con người và những lý do liên quan đến khí hậu góp phần khiến mưa to và kéo dài hơn tại một số khu vực.

Một khu vực ngập trong nước ở tỉnh An Huy hôm 20-7. Ảnh: Tân Hoa Xã

Một khu vực ngập trong nước ở tỉnh An Huy hôm 20-7. Ảnh: Tân Hoa Xã

"Hệ thống áp suất cao cận nhiệt đới trên vùng Tây Bắc Thái Bình Dương rất mạnh trong năm nay. Sự giao thoa của nó với không khí lạnh đã dẫn đến lượng mưa lớn liên tục tại lưu vực sông Dương Tử" - ông Song Lianchun, chuyên gia tại Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc, nói với báo South China Morning Post (Hồng Kông).

Cũng theo ông Song, một lý do khác là biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, một số chuyên gia cho rằng hành vi của con người, như khai hoang đất và xây đập trong nhiều thập kỷ qua cũng góp phần khiến lũ lụt thêm nghiêm trọng.

Thanh Long - P.Võ

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/giai-ma-mua-lu-khung-khiep-tai-trung-quoc-20200721104303182.htm