Giải mã màn thả thuyền đầy ý nghĩa của các đội tuyển trong ngày khai mạc AWC 2019

Buổi khai mạc AWC 2019 đã diễn ra thành công, nhưng hành động thả thuyền của các tuyển thủ trước trận không khỏi khiến các CĐV cảm thấy bối rối.

Trước khi trận đấu đầu tiên giữa Team Vietnam Wildcard và Team NA diễn ra, đại diện của 12 đội tuyển phải thực hiện nghi thức khai mạc. Lần lượt 2 tuyển thủ cầm một con thuyền chiến có in biểu tượng của đội, thả xuống Sea of Warriors, dịch sang tiếng Việt là vùng biển của những chiến binh.

Trước khi trận đấu đầu tiên giữa Team Vietnam Wildcard và Team NA diễn ra, đại diện của 12 đội tuyển phải thực hiện nghi thức khai mạc. Lần lượt 2 tuyển thủ cầm một con thuyền chiến có in biểu tượng của đội, thả xuống Sea of Warriors, dịch sang tiếng Việt là vùng biển của những chiến binh.

Nhiều người cho rằng nghi lễ này hơi thừa. Tuy nhiên, hành động nhỏ này lại mang ý nghĩa cực lớn liên quan trực tiếp đến giải đấu AWC lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam.

Theo chia sẻ của nhân viên Garena, vì thành phố Đà Nẵng là địa điểm được chọn để tổ chức giải đấu AWC 2019 nên việc lựa chọn bối cảnh thuyền và biển làm cảm hứng cho giải đấu là phù hợp.

Mỗi con thuyền chiến là đại diện cho một đội tuyển ở giải đấu năm nay. Trong khi đó, Sea of Warriors cũng là hình ảnh biểu tượng cho AWC 2019.

Các đội tuyển đối đầu với nhau sẽ như các chiếc thuyền chiến này đọ sức trên đại dương. Chiếc nào tồn tại sau cùng sẽ trở thành vua của Sea of Warriors, hình ảnh ẩn dụ cho chức vô địch thế giới.

Thuyền chiến có biểu tượng trâu vàng là của Team Flash, hay Team Vietnam. Trâu đỏ là Box Gaming, Team Vietnam Wildcard.

Các đội tuyển nào bị loại sau vòng bảng thì thuyền của họ, tương ứng, sẽ không còn xuất hiện trên Sea of Warriors.

Logo của giải đấu năm nay cũng được làm theo mui thuyền nhìn từ phía trên xuống. Có thể nói BTC đã chuẩn bị khá kỹ cho giải đấu lần này.

PHỤNG HIẾU & MẠNH ĐĂNG

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/giai-ma-man-tha-thuyen-day-y-nghia-cua-cac-doi-tuyen-trong-ngay-khai-mac-awc-2019-20190627163732781.htm