Kền kền khoang cổ có tên khoa học là Vultur gryphus. Nó còn được biết đến nhiều với tên gọi khác là Thần ưng Andes. Ảnh: khoahoc.
Kền kền khoang cổ là loài chim bay được lớn nhất thế giới với sải cánh có thể lên tới 3m, chiều dài thân 2m và trọng lượng 20kg. Ảnh: wordpress.
Do sải cánh lớn nên kền kền khoang cổ thậm chí còn thường bị nhìn nhầm thành máy bay cỡ nhỏ. Ảnh: wordpress.
Kền kền khoang cổ có khứu giác rất tốt. Thức ăn của chúng là thịt thối rữa. Ảnh: inaturalist.
Kền kền khoang cổ định vị xác thối bằng việc phát hiện mùi của ethyl mercaptan, một chất khí do xác chết đang phân hủy tỏa ra. Ảnh: hbw.
Kền kền khoang cổ phân bố ở Nam Mỹ trong dãy Andes, bao gồm các dãy núi Santa Marta. Ở phía bắc, phạm vi của nó bắt đầu ở Venezuela và Colombia, tiếp tục về phía nam dọc theo dãy núi Andes ở Ecuador, Peru, và Chile, thông qua Bolivia và phía tây Argentina Tierra del Fuego. Ảnh: kaieteurnewsonline.
Kền kền khoang cổ chủ yếu sống ở những đồng cỏ thoáng và núi cao lên đến 5.000m. Ảnh: zoochat.
Mời quý vị xem video: Những loài chim độc đáo nhất thế giới
Hà Nguyễn (TH)