Giải mã lý do giúp Đà Nẵng bất ngờ lọt Top điểm đến hấp dẫn nhất hành tinh

Thông tin thành phố Đà Nẵng vừa được tạp chí The New York Times (Mỹ) chọn vào top 52 điểm đến hấp dẫn nhất năm 2019 khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và vui mừng. Đâu là lý do giúp cho thành phố biển xinh đẹp này giành được vị trí quý giá ấy? Hãy cùng tìm hiểu.

Theo thông tin đăng trên Tuổi Trẻ, biên tập viên Stuart Emmrich của The New York Times chọn Đà Nẵng do thành phố này trong những năm gần đây phát triển mang thương hiệu riêng

Đà Nẵng có nhiều công trình khách sạn và các khu nghỉ dưỡng sang trọng, các khu biệt thự thiết kế biệt lập và bể bơi theo hướng mở, ôm trọn vẻ đẹp thơ mộng của bán đảo Sơn Trà. Vùng rừng trên bán đảo này còn là nơi sinh sống của loài đặc hữu voọc chà vá chân nâu, hay còn gọi là "Nữ hoàng linh trưởng"

Ngoài ra, du khách tới Đà Nẵng không thể không ghé Cầu Vàng nằm ở độ cao 1.400m, dài gần 150m gồm có 8 nhịp vắt ngang mây trời Bà Bà Hills. Cầu đi bộ có hình dạng độc đáo với hai bàn tay mô phỏng khổng lồ, nâng đỡ cây cầu uốn quanh giống như người thiếu nữ đang nâng dải lụa vắt ngang qua rừng núi

Theo The New York Times, du khách có thể khởi đầu một ngày mới tại Đà Nẵng bằng việc bơi thỏa thích tại bãi tắm Non Nước có hình lưỡi liềm, nằm kề bên danh thắng Ngũ Hành Sơn

Sau đó, đừng quên đi mua sắm tại chợ Hàn nổi tiếng, gần cầu quay sông Hàn, với bốn mặt tiếp giáp với bốn đường Hùng Vương, Trần Phú, Trần Hưng Đạo và đường Bạch Đằng

Buổi chiều, du khách có thể chọn tham quan các địa điểm phù hợp theo lịch trình tại khu vực núi Ngũ Hành Sơn, như leo Thủy Sơn, ngọn cao và đẹp nhất trong năm ngọn núi, viếng thăm chùa Tham Thai, chùa Linh Ứng và một số hang động như Linh Nham, Huyền Không. Từ trên Ngũ Hành Sơn, du khách có thể phóng tầm nhìn ra bãi biển Mỹ Khê

Đêm đến, đừng quên check-in Cầu Rồng rực rỡ ánh đèn chiếu sáng và thả bộ thưởng thức món mì quảng đặc sản Đà thành có thể tìm thấy tại bất kỳ quán ăn đường phố nào, với giá khoảng 25.000 đồng/tô

Vào năm 2015, Đà Nẵng cũng vào top 52 của The New York Times nhưng xếp 43/52. Năm nay (2019), thứ hạng tăng lên 15/52 là nhờ sự đóng góp không nhỏ của Cầu Vàng trong việc thu hút sự quan tâm của đông đảo tín đồ yêu du lịch trên khắp thế giới

Ngay từ những ngày đầu mở cửa, cây cầu Vàng (Golden Bridge) của khu du lịch Bà Nà Hills, Đà Nẵng đã tạo nên “cơn sốt” trên cộng đồng mạng trong và ngoài nước. Theo ước tính có đến hàng trăm nghìn lượt check-in tại công trình kiến trúc độc đáo này chỉ sau 2 tháng ra mắt. Chưa dừng lại ở đó, nhiều trang báo, kênh truyền hình danh tiếng như: CNN, Fox News, Reuters, Guardian... cũng đồng loạt đưa tin bài về cầu Vàng

CNN đăng tải video về cầu Vàng (Golden Bridge) hôm 2-8-2018

Fanpage chính thức của tờ TIME cũng dành cho cầu Vàng, Đà Nẵng những thước phim đẹp đến ngỡ ngàng

Trang National Geographic đưa tin về công trình độc đáo này

Trang tin nổi tiếng Bored Panda giật tít “Ấn tượng đến nghẹt thở với cây cầu ở Việt Nam vừa mở cửa đón khách" và nó giống như trong phim "Chúa tể những chiếc nhẫn”

Chuyên trang kinh tế Economics Time gọi Cầu Vàng gọi đây là hiện tượng mới tại Việt Nam

HypeBeast có bài viết với tựa đề "Bàn tay khổng lồ bằng đá nâng đỡ cây Cầu Vàng tại Việt Nam"

Còn bạn, lý do khiến bạn thấy rằng Đà Nẵng thực sự là điểm đến hấp dẫn nhất thế giới năm 2019 là gì?

Chi Lê (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/anh-giai-ma-ly-do-giup-da-nang-bat-ngo-lot-top-diem-den-hap-dan-nhat-hanh-tinh/796763.antd