Giải mã kế hoạch tấn công New York của trùm phát xít Hitler

Tháng 6/1942, trùm phát xít Hitler và Đức quốc xã thực hiện kế hoạch tấn công Mỹ, đặc biệt là thành phố New York một cách bí mật. Chiến dịch này có tên Pastorius. Hitler hy vọng sẽ khiến Mỹ tổn thất nghiêm trọng.

Trong Chiến tranh thế giới 2, trùm phát xít Hitler vạch ra một kế hoạch đầy tham vọng là tấn công nước Mỹ, đặc biệt là thành phố New York. Kế hoạch có tên chiến dịch Pastorius.

Trong Chiến tranh thế giới 2, trùm phát xít Hitler vạch ra một kế hoạch đầy tham vọng là tấn công nước Mỹ, đặc biệt là thành phố New York. Kế hoạch có tên chiến dịch Pastorius.

Nhà độc tài Hitler chỉ đạo quan chức Đức quốc xã triển khai chiến dịch Pastorius vào tháng 6/1942. Khi ấy, phát xít Đức bị ám ảnh bởi việc muốn thành phố New York - đầu não kinh tế của Mỹ chìm trong biển lửa và trở nên hoang tàn.

Chiến dịch Pastorius mà phát xít Đức vạch ra sử dụng 8 điệp viên Đức từng sinh sống tạo Mỹ để thực hiện một loạt vụ tấn công khủng bố ở Mỹ.

Những điệp viên này được huấn luyện sử dụng chất nổ, lựu đạn, súng, kỹ thuật phá hoại... Theo kế hoạch, các điệp viên được cung cấp 175.000 USD tiền mặt và được đưa tới Mỹ bằng tàu ngầm để thực hiện nhiệm vụ. Các quan chức trong chính quyền Hitler dự kiến chiến dịch Pastorius kéo dài khoảng 2 năm.

Đến ngày 13/6/1942, 4 điệp viên đầu tiên của phát xít Đức bí mật đi bằng tàu ngầm đến gần làng Amagansett, Long Island, thành phố New York. Tuy nhiên, ngay sau khi đặt chân lên đất Mỹ, hành tung của 4 điệp viên Đức bị phát giác.

Một cảnh sát tuần duyên có tên John C. Cullen, 21 tuổi, phát hiện hành động đáng ngờ của 4 người đàn ông trên khi một trong số đó hối lộ anh 260 USD.

Theo đó, Cullen nhanh chóng về đơn vị báo cáo cấp trên. Khi đồng đội của Cullen đến khi không tìm thấy 4 kẻ lạ mặt nhưng phát hiện 4 gói thuốc nổ và quân phục Đức được giấu dưới cát.

Đến ngày 16/4, 4 điệp viên tiếp theo của phát xít Đức đặt chân đến bãi biển Ponte Vedra, bang Florida. Tất cả không ngờ rằng chiến dịch Pastorius thất bại từ sớm khi điệp viên Đức George John Dasch đến đầu thú tại trụ sở của FBI ở Washington vào ngày 19/6. Dasch làm như vậy vì bất an, lo lắng khi bị cảnh sát tuần duyên phát hiện hành động đáng ngờ.

Tại trụ sở của FBI, Dasch khai ra toàn bộ kế hoạch tấn công Mỹ của phát xít Đức. Không những vậy, điệp viên này còn tiết lộ thông tin giúp Mỹ bắt được tất cả số gián điệp còn lại của Đức khi họ chưa kịp hành động.

Theo đó, tất cả 8 điệp viên phát xít Đức bị bắt giữ và đưa ra xét xử tại tòa án quân sự. Họ bị kết án tử hình nhưng riêng Dasch được giảm án xuống còn 30 năm tù vì "trở mặt" với đồng đội và chính quyền Hitler. Vì vậy, chiến dịch Pastorius của Hitler thất bại hoàn toàn.

Tâm Anh (theo historicmysteries)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/giai-ma-ke-hoach-tan-cong-new-york-cua-trum-phat-xit-hitler-1406811.html