Giải mã dự án siêu vũ khí tham vọng ngút trời của Hitler

Khi Chiến tranh thế giới 2 ngày càng ác liệt và phát xít Đức gặp nhiều thất bại, trùm phát xít Hitler ra lệnh cho các nhà khoa học thực hiện dự án siêu vũ khí. Mục đích của dự án là nhằm giúp Đức quốc xã lật ngược tình thế.

Trong Thế chiến 2, trùm phát xít Hitler và các quan chức cấp cao Đức quốc xã điên cuồng tìm mọi cách để thể hiện sức mạnh quân sự thông qua các siêu vũ khí với hy vọng sẽ chuyển bại thành thắng tại các mặt trận.

Theo đó, các nhà khoa học của nhà độc tài Hitler được lệnh thực hiện dự án nghiên cứu và chế tạo các siêu vũ khí nhằm lật ngược tình thế với quân đồng minh.

Đỉnh cao nghiên cứu này là Wunderwaffe (có nghĩa: vũ khí kỳ diệu). Đây là những siêu vũ khí được các nhà khoa học Đức sử dụng công nghệ hiện đại nhất của nước này.

Thậm chí, một số nguồn tin còn cho rằng, người ngoài hành tinh có tham gia vào dự án chế tạo siêu vũ khí trên.

Một trong những vũ khí trong dự án này của Đức quốc xã là xe tăng khổng lồ Panzer VIII Maus có trọng lượng lên tới 188 tấn.

Với trọng lượng lớn như vậy, Panzer VIII Maus di chuyển với tốc độ rất thấp. Theo thiết kế, nó có tốc độ tối đa là 20 km/giờ. Thế nhưng, trên thực tế, nó chỉ có thể đạt tốc độ lớn nhất là 13 km/giờ.

Xe tăng Panzer VIII Maus có ưu điểm là vượt qua được những dòng sông, suối sâu. Tuy nhiên, để chế tạo ra cỗ xe tăng này ngốn của Hitler rất nhiều tiền.

Vì vậy, chỉ có 2 xe tăng Panzer VIII Maus được chế tạo. Trong đó có 1 chiếc chưa được hoàn thiện.

Siêu pháo Schwerer Gustav cũng là một phần trong dự án "vũ khí kỳ diệu" của Hitler.

Nó là khẩu pháo lớn nhất thế giới sử dụng trong Chiến tranh thế giới 2.

Video: Vấn nạn buôn bán vũ khí trái phép (nguồn: VCT1)

Tâm Anh (theo LV)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/giai-ma-du-an-sieu-vu-khi-tham-vong-ngut-troi-cua-hitler-1252713.html