Giải mã đội quân đất nung tí hon 'kỳ dị' trong mộ cổ TQ

Các nhà khảo cổ mới tìm thấy đội quân đất nung tí hon được cho là bảo vệ Lưu Hoành, con trai thứ hai của Hán Vũ Đế tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Hàng trăm tượng đất nung mới phát hiện nhỏ hơn nhiều so với đội quân đất nung trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng.

Trong cuộc khai quật ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, các nhà khảo cổ phát hiện đội quân đất nung tí hon trong một hố chôn có niên đại cách đây khoảng 2.100 năm.

Trong cuộc khai quật ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, các nhà khảo cổ phát hiện đội quân đất nung tí hon trong một hố chôn có niên đại cách đây khoảng 2.100 năm.

Theo các chuyên gia, hàng trăm bức tượng mới phát hiện gồm tượng kỵ binh, bộ binh. Căn cứ vào niên đại hố chôn và các bức tượng, giới chuyên gia suy đoán chúng được chế tạo dành cho Tề Hoài vương Lưu Hoành, con trai thứ hai của Hán Vũ Đế (trị vì năm 141 - 87 trước Công nguyên).

Lưu Hoành qua đời vào năm 110 trước Công nguyên. Ông được phong làm vua nước Tề khi khá trẻ nhưng không may băng hà sớm khi chưa có con nối dõi.

Điều thú vị là đội quân mới phát hiện nhỏ hơn nhiều so với đội quân đất nung được tìm thấy trong lăng mộ của Tần Thủy Hoàng.

Các chuyên gia cho biết hố chôn chứa hàng trăm tượng đất nung tí hon trên có sau khi đội quân đất nung trong lăng mộ của Tần Thủy Hoàng ra đời khoảng 1 thế kỷ.

Bên cạnh tượng binh sĩ đất nung, các nhà khảo cổ còn tìm thấy tượng nhạc công, chòi canh, xe ngựa, mô hình rạp hát...

Các chuyên gia suy đoán nếu hố chôn và đội quân đất nung trên được dùng để bảo vệ Lưu Hoành thì chắc chắn có một ngôi mộ gần đó. Do vậy, nhóm khảo cổ tiếp tục dự án với hy vọng sẽ có những phát hiện mới.

Mời độc giả xem video: Bí mật những người dựng đội quân đất nung trong mộ Tần Thủy Hoàng (nguồn: 24h Tin Tức)

Tâm Anh (theo Livescience)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/giai-ma-doi-quan-dat-nung-ti-hon-ky-di-trong-mo-co-tq-1144839.html