Giải mã chất lỏng chứa trong mộ cổ 2.000 tuổi ở Trung Quốc

Chiếc bình cổ nằm trong ngôi mộ được phát hiện trong quá trình tái thiết một khu ổ chuột ở tỉnh Hà Nam vào tháng 5/2020.

Một khu mộ cổ được khai quật ở Trung Quốc - ảnh tư liệu.

Một khu mộ cổ được khai quật ở Trung Quốc - ảnh tư liệu.

Theo Tân Hoa xã, các nhà khoa học Trung Quốc đã vén màn bí mật về một chất lỏng bí ẩn được phát hiện trong một cái bình bằng đồng trong quá trình khai quật một ngôi mộ có niên đại 2.000 năm tuổi.

Nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy trong bình có chứa thuốc ngâm rượu. Theo các chuyên gia, hỗn hợp chất lỏng này được sử dụng để cầm máu và giảm viêm.

Các nhà khoa học Trung Quốc cũng đang tiếp tục nghiên cứu để có thêm thông tin về nguyên liệu thô để chế ra đồ uống và quy trình sản xuất trong quá khứ.

Trước đó, một ngôi mộ được phát hiện trong quá trình tái thiết một khu ổ chuột ở tỉnh Hà Nam vào tháng 5 năm nay.

Dựa trên kết quả phân tích , các chuyên gia cho rằng nó được xây dựng vào thời cuối đời nhà Tần (221-207 trước Công Nguyên) và đầu thời Tây Hán (trước năm thứ 8 sau Công Nguyên).

Hòa Bình

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/giai-ma-chat-long-chua-trong-mo-co-2000-tuoi-o-trung-quoc-d480170.html