Giải mã biệt danh trùm giang hồ Hà Thành: Khánh Trắng, Hải Bánh...

Những cái tên như Khánh Trắng, Hải Bánh, Lâm Già, Phúc Bồ... đã đi vào giai thoại của giới giang hồ Hà Thành và cả nước. Thế nhưng, không phải ai cũng biết nguồn gốc biệt danh của các giang hồ khét tiếng này.

Nhắc đến băng tội phạm có tổ chức nguy hiểm những năm 1990 trên địa bàn Hà Nội, không thể không kể đến nữ giang hồ Phúc “bồ”. Phúc “bồ” tên thật là Nguyễn Thị Phúc (SN 1957), do ở 57 phố Hàng Bồ nên Phúc có biệt danh Phúc “bồ” từ đấy.

Nhắc đến băng tội phạm có tổ chức nguy hiểm những năm 1990 trên địa bàn Hà Nội, không thể không kể đến nữ giang hồ Phúc “bồ”. Phúc “bồ” tên thật là Nguyễn Thị Phúc (SN 1957), do ở 57 phố Hàng Bồ nên Phúc có biệt danh Phúc “bồ” từ đấy.

Là tay anh chị có tiếng ở khu vực chợ Đồng Xuân, Phúc “bồ”tổ chức nhiều vụ đâm thuê, chém mướn, bắt giữ người trái pháp luật để tống tiền.

Lâm “già” tên đầy đủ là Ngô Thế Lâm. sinh năm 1956 nhưng trông Lâm lúc nào cũng lọm khọm như một nông dân lam lũ. Mặt Lâm thì chảy xệ, bèo nhèo, dúm dó. Và giang hồ bắt đầu gọi hắn là Lâm “già” - cái tên bắt nguồn từ chính vóc dáng già nua của hắn.

Hải Bánh tên thật là Nguyễn Tuấn Hải sinh năm 1967 tại 36 phố Hàng Cót, Hà Nội. Để phân biệt Hải “hấp”, Hải “lớ”, Hải “bén” và những người tên Hải khác, người ta gắn luôn tên ông bố của Nguyễn Tuấn Hải ghép là Hải “Bánh” để gọi cho tiện. Hải “Bánh”

Một người xem tử vi cho Hải phán rằng, chắc chắn sau này sẽ làm tướng và dưới tay có nhiều quân sĩ đắc tài đắc lộc. Thế là ngay sau khi được ông thầy tướng số phán, Hải “Bánh” liền xăm ba chữ “Sanh vi tướng” vào rốn.

Khánh "Trắng", tên thật là Dương Văn Khánh sinh năm 1956, được giới giang hồ xướng danh ông trùm Khánh Trắng là bởi nước da trắng bủng trắng beo quanh năm suốt tháng của y.

Khánh bị bắt chiều ngày 24 tháng 5 năm 1996 ngay tại nhà riêng của y ở số nhà 31/10 phố Nguyễn Thiệp - Hà Nội. Đem ra xét xử, bị lãnh án tử hình ngày 13 tháng 10 năm 1998 tại trường bắn Cầu Ngà - Hà Nội.

Dũng “Trọc” tên thật là Nguyễn Văn Dũng 52 tuổi, ở quận Hà Đông, Hà Nội. Nhìn vào ngoại hình của hẳn không khó đoán tại sao lại có biệt danh là Dũng "Trọc", tên tuổi giang hồ của Dũng gắn với hình ảnh mái tóc cạo trọc, bóng loáng.

Đỗ Văn Quang hay còn gọi là Quang rambo. Với thân hình cơ bắp được phủ kín bởi những hình xăm, Quang được các anh chị trong giới giang hồ ví như một rambo trong một bộ phim của Mỹ. Trước khi bị bắt hắn là một nhân vật cộm cán, xăm trổ, "nổi tiếng" trên mạng xã hội.

"Bát giới" là "hỗn danh" của Nguyễn Văn Hải, SN 1982, trú tại quận Hà Đông, một kẻ được giới du thủ du thực đất Hà Đông khá ngại va chạm. Danh Xưng "Bát Giới" là để tả cái hình dáng của Hải, bởi gã có gương mặt tương đối giống... Bát Giới. Nhưng mặt khác, cũng là cách người ta đánh giá về Hải bởi gã không… khôn như đám lưu manh, giang hồ khác.

Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1956. Gọi là Thắng “tài dậu” vì bố Thắng tên Tài và mẹ tên Nguyễn Thị Dậu. Ngay từ nhỏ Thắng đã “dính” hai tiền sự và khi “cờ đến tay”, Thắng nhanh chóng trở thành một trong những “trùm” cờ bạc, xã hội đen phía Bắc

Huấn "Hoa Hồng" nói clip giả mạo VTV do fan làm, không hề biết là cắt ghép. Theo VTV - Đài TH Việt Nam

Mộc Miên

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/giai-ma-biet-danh-trum-giang-ho-ha-thanh-khanh-trang-hai-banh-1463344.html