Giải mã bí mật trên xe tăng đắt đỏ nhất thế giới của Nhật

Nếu xét một cách công bằng, xe tăng Type 10 của Nhật Bản hoàn toàn vượt trội hơn xe tăng của Mỹ, thậm chí hiện đại hơn cả xe tăng Leopard 2 của Đức. Dù vậy cái giá của nó cũng không hề dễ chịu gần 10 triệu USD cho mỗi chiếc.

Type 10 - chiếc xe tăng đắt nhất thế giới của Nhật Bản được ra đời từ năm 2010 và phục vụ trong biên chế Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản từ năm 2012. Kể từ khi ra đời tới nay, xe tăng chiến đấu chủ lực Type 10 đã được coi là loại xe tăng hiện đại bậc nhất từng được Nhật Bản sản xuất, thậm chí vượt trội hơn bất cứ loại xe tăng nào của phương Tây hiện tại. Nguồn ảnh: CACC.

Đây cũng là loại xe tăng hiếm hoi trên thế giới hiện nay có khả năng điều chỉnh khung gầm, cho phép nó nghiêng theo nhiều hướng khác nhau - đảm bảo khả năng tác chiến trong mọi điều kiện địa hình, kể cả những địa hình không bằng phẳng, gây khó cho các loại xe tăng khác. Nguồn ảnh: Tube.

Khả năng nghiêng của xe tăng Type 10 còn giúp nó tăng được độ nghiêng của giáp trước hoặc giáp hai bên. Về lý thuyết, việc tăng độ nghiêng cũng đồng nghĩa với việc tăng độ dày của giáp và tăng độ nảy của viên đạn khi đâm vào mặt phẳng có độ nghiêng lớn này. Nguồn ảnh: Wiki.

Xe tăng Type 10 được sản xuất bởi Miitsubishi với giá khoảng 8,4 triệu USD cho mỗi chiếc. Xe có trọng lượng 44 tấn, dài 9,4 mét, rộng 3,24 mét, cao 2,3 mét và có kíp chiến đấu 3 người bao gồm 1 trưởng xa, một xạ thủ và một lái xe. Nguồn ảnh: Tokyotimes.

Điều này đồng nghĩa với việc, Type 10 được trang bị hệ thống nạp đạn tự động. Giống với các xe tăng Nga ngày nay, kíp lái ba người của Type 10 sẽ chỉ có lái xe ngồi trong thân xe, còn lại xạ thủ và trưởng xa sẽ ngồi trong tháp pháo. Nguồn ảnh: Tube.

Xe được trang bị một khẩu pháo chính cỡ nòng 120mm theo chuẩn NATO. đây là khẩu pháo nòng trơn được sản xuất bởi Japan Steel Works. Ngoài ra, xe còn có một khẩu súng máy 12,7mm và một khẩu 7,62mm. Nguồn ảnh: Fineart.

Động cơ của xe là loại động cơ sử dụng nhiên liệu diesel V8 có công suất 1200 mã lực ở vòng tua 2300 vòng/phút. Như vậy, Type 10 sẽ có tỷ số kéo của động cơ vào khoảng 27 sức ngựa cho mỗi tấn trọng lượng. Nguồn ảnh: Flickr.

Tầm hoạt động của xe tăng chiến đấu chủ lực Type 10 vào khoảng 480 km khi di chuyển trên đường hỗn hợp. Hộp số của xe được thiết kế đặc biệt, cho phép nó di chuyển với tốc độ khi tiến là 70 km/h và khi lùi cũng có thể đạt được tốc độ tương đương. Nguồn ảnh: Pinterest.

Hệ thống phần mềm của Type 10 cũng cực kỳ tiên tiến khi nó được trang bị hệ thống liên lạc tình báo C4I. Đây là hệ thống cho phép từng chiếc Type 10 có thể chia sẻ và nhận thông tin tình báo từ căn cứ cũng như tự chia sẻ cho nhau. Nguồn ảnh: Runw.

Tất nhiên, dù xe tăng xịn đến mấy thì tuột xích hay đứt xích vẫn là những sự cố thường gặp, nhất là ở một chiếc xe tăng có hệ thống khung gầm độc đáo như Type 10. Nguồn ảnh: Grounder.

Mời độc giả xem Video: Xe tăng chủ lực Type 10 của Nhật Bản thực hiện màn trình diễn mãn nhãn cho người xem.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/giai-ma-bi-mat-tren-xe-tang-dat-do-nhat-the-gioi-cua-nhat-1107624.html