Giải mã bí ẩn về 'vua sòng bài' Macau vừa qua đời

Là một trong những người giàu nhất châu Á nhiều thập kỷ, song ít ai biết Vua sòng bài Macau Hà Hồng Sân khởi nghiệp với số vốn vẻn vẹn chỉ khoảng 1,3 USD.

 Vua sòng bài Macau Hà Hồng Sân (Stanley Ho) - một trong những người giàu nhất Châu Á trong nhiều thập kỷ đã qua đời ngày 26/5 ở tuổi 98. Tài sản cá nhân của ông ước tính lên tới 6,4 tỷ USD khi ông nghỉ hưu năm 2018.

Vua sòng bài Macau Hà Hồng Sân (Stanley Ho) - một trong những người giàu nhất Châu Á trong nhiều thập kỷ đã qua đời ngày 26/5 ở tuổi 98. Tài sản cá nhân của ông ước tính lên tới 6,4 tỷ USD khi ông nghỉ hưu năm 2018.

Hà Hồng Sân chính là người góp phần đưa thành phố Macau vượt Las Vegas, trở thành trung tâm sòng bạc lớn nhất thế giới.

Ông sinh năm 1921 trong một gia đình nổi tiếng tại Hong Kong. Tổ tiên ông mang dòng máu đa sắc tộc, từ Do Thái, Anh, Hà Lan đến Trung Quốc. Cha ông là Hà Thế Quang - một thương nhân giàu có ở Hong Kong (thành viên cao cấp trong Tập đoàn Tung Wah Group of Hospitals). Mẹ là bà Kí Hưng Vân, con gái của một gia đình quý tộc.

Thời trẻ, ông trùm sòng bạc Macau nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai hiếm có. Hơn nữa, ông còn từng theo học tại Đại học Hồng Kông, ngôi trường danh giá xứ Cảng Thơm và thuộc top đầu Châu Á.

Cũng bởi thế mà Hà Hồng Sân khiến cho biết bao người phụ nữ bị cuốn hút. Ông có đến 4 người vợ và 6 người con trai cùng 11 con gái.

Năm 21 tuổi, ông trốn sang Macau chỉ với 10 đôla Hong Kong (khoảng 1,3 USD) và bắt đầu kinh doanh hầu như tất cả các lĩnh vực, từ dầu hỏa cho đến máy bay. Và 9 năm sau đó, ông đã trở thành một trong những đại gia trẻ nhất khu vực Hong Kong và Macau.

Từ năm 1961, Hà Hồng Sân đã nắm trong tay quyền kinh doanh sòng bạc độc nhất vô nhị của Macau suốt 40 năm.

Tuy nhiên, Hà Hồng Sân từng nói: "Cái danh xưng 'Vua sòng bạc' là mọi người gán cho tôi, bởi bản thân tôi không biết đánh bạc là gì".

Ngoài sòng bạc, Hà Hồng Sân còn kinh doanh nhiều lĩnh vực khác như giải trí, du lịch, vận chuyển, ngân hàng, bất động sản và hàng không

Năm 2011, Forbes ước tính Hà Hồng Sân là người giàu thứ 13 ở Hong Kong với khối tài sản khoảng 2 tỷ USD.

Ông trùm cờ bạc Macau ra đi để lại khối tài sản khổng lồ lên đến hơn 500 tỷ đô la Hong Kong (tương đương 1,6 triệu tỷ đồng) . Và nhiều người cho rằng có lẽ những sóng gió, tranh đấu tài sản của gia tộc họ Hà giờ đây mới chính thức được bắt đầu. Nguồn ảnh: BI, Indonesiatatler

Video: Du thuyền 300 triệu USD của tỷ phú Nga. Nguồn: VTC14.

Hoàng Minh (theo BI, Indonesiatatler)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/giai-ma-bi-an-ve-vua-song-bai-macau-vua-qua-doi-1389001.html