Giải mã bí ẩn về những hòn đá 'biết đi' tại thung lũng Chết

Thung lũng Chết (Death Valley) dài và hẹp, thuộc khu vực phía Đông sa mạc Mojave, California, Mỹ. Nơi này mang nhiều điều bí ẩn tự nhiên mà khoa học chưa thể lý giải được, như hiện tượng những hòn đá tự di chuyển.

Racetrack Playa là vùng đất bùn, khô cằn nhưng đặc biệt bằng phẳng thuộc phía tây bắc của thung lũng Chết, được biết đến như một trong những nơi kì lạ nhất hành tinh khi có nhiều hiện tượng kỳ lạ

Racetrack Playa là vùng đất bùn, khô cằn nhưng đặc biệt bằng phẳng thuộc phía tây bắc của thung lũng Chết, được biết đến như một trong những nơi kì lạ nhất hành tinh khi có nhiều hiện tượng kỳ lạ

Nổi bật tại nơi đây là một chiếc hồ khô có diện tích lớn cùng những hòn đá nặng, có khả năng tự di chuyển và để lại phía sau nó những vệt dài trên nền đất nứt nẻ

Theo các chuyên gia, hàng trăm hòn đá tại đây đều có dấu vết di chuyển, dù có một số tảng đá nặng tới gần 318 kg nhưng đã đi được hơn 457m trong vòng 3-5 năm

Do Racetrack Playalà một nơi vô cùng hoang vắng và rộng lớn, không có bóng người qua lại, vậy nên, không có ai từng tận mắt chứng kiến những hòn đá này di chuyển

Sau nhiều năm, các hòn đá ngày càng dịch chuyển này một nhiều và quãng đường di chuyển lại xa hơn

Nhiều giả thuyết đã được đưa ra để lý giải cho sự di chuyển của các hòn đá như do ảnh hưởng của từ trường, gió lốc, những lớp tảo trơn, lớp băng mỏng hay thậm chí là có sự nhúng tay của sinh vật ngoài Trái Đất

Tuy nhiên, các ý kiến được đặt ra vẫn còn gây nhiều tranh cãi và đây được xem như một trong số những hiện tượng kỳ bí mà khoa học ngày nay vẫn chưa giải thích được

Cho đến năm 2011, một nhóm các nhà nghiên cứu tại Đại học San Diego quyết định thực hiện nghiên cứu khoa học với quy mô chưa từng có trước đó, để tìm kiếm câu trả lời cho điều bí ẩn này

Sau một thời gian dài tìm hiểu, hai nhà nghiên cứu Jim và Richard Norris đã theo dõi sự chuyển động của 162 hòn đá nằm rải rác trên bề mặt Playa và kết quả đang ngày càng được lộ rõ

Kết quả cho thấy, đã có nhiều yếu tố tự nhiên đã ảnh hưởng tới sự dịch chuyển của những hòn đá được cho là kỳ lạ tại thung lũng Chết. Một trong số đó là mưa, gió và hiện tượng băng tan

Các nhà nghiên cứu cho rằng, nếu thung lũng này có một cơn mưa khoảng hơn 12.000 mm, thì bề mặt Playa sẽ trơn và ướt cộng với những cơn gió mạnh từ 80,5 km trở lên khiến cho các tảng đá lớn trượt dọc theo bùn

Ngoài ra, vào mùa đông, nước bị đóng băng trên mặt đất sẽ tan ra. Lớp băng mỏng là yếu tố giúp hòn đá di chuyển. Cộng thêm sức gió đẩy nó tự trượt trên nền đất mềm, đồng thời tạo thành vệt đường dài phía sau

Tuy nhiên, câu trả lời này vẫn chưa thực sự thuyết phục, vì thực ra, các nhà nghiên cứu mới chỉ quan sát được các hiện tượng này ở một vài hòn đá, còn các hòn đá lớn, họ vẫn chưa có sự theo dõi chi tiết

Dù điều kiện ở trong lòng thung lũng rất khắc nghiệt, quang cảnh quanh nó lại là một thế đối lập. Phía tây thung lũng là chân của dãy Nevada vô cùng kỳ vỹ

Vùng tiếp giáp có nhiều khe núi dọc ngang, những cây cột bằng đá. Dưới ánh nắng mặt trời, cảnh sắc được miêu tả là đẹp rực rỡ. Do đó, nơi đây thu hút rất nhiều du khách đến tham quan

Tuy nhiên, do thung lũng Chết thuộc công viên quốc gia California đã được ghi nhận 95% là hoang dã nên không ai được phép vào khu vực này

Đây là nơi dễ bị ẩm ướt, chỉ cần có sự xuất hiện của con người, mỗi dấu chân để lại là một vết sẹo không thể xóa nhòa tại Racetrack Playa

Chính điều này đã khiến cho quá trình nghiên cứu của các nhà khoa học luôn gặp nhiều khó khăn

Theo Sông Hương/An ninh Thủ đô

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/giai-ma-bi-an-ve-nhung-hon-da-biet-di-tai-thung-lung-chet/20200728022112647